Trung Quốc: Mỹ giám sát Biển Đông là “thủ đoạn cũ rích”

(Kiến Thức) - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói việc Mỹ giám sát ở Biển Đông là một “thủ đoạn cũ rích” đã diễn ra trong một thời gian dài.

Tuần trước, quân đội Mỹ đã mời phóng viên CNN tham gia một chuyến bay giám sát Biển Đông, cho phép kênh truyền hình này ghi lại các hoạt động “cải tạo đất” (hút cát xây dựng đảo nhân tạo trái phép) của Trung Quốc cũng như chứng kiến việc quân đội Trung Quốc cảnh báo chiếc máy bay do thám P-8A Poseidon phải "biến đi ngay lập tức”. Phi hành đoàn trên chiếc máy bay do thám P-8A Poseidon trả lời rằng máy bay của họ đang  "tiến hành các hoạt động quân sự hợp pháp” trên không phận quốc tế.
Trung Quoc: My giam sat Bien Dong la
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun: Việc Mỹ giám sát Biển Đông là "thủ đoạn cũ rích”.
Đáng chú ý là một bài viết trước đó của tờ Wall Street Journal nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét việc tiến hành các hoạt động giám sát trong vòng 12 hải lý của các tính năng bị Trung Quốc biến thành “đảo nhân tạo” ở vùng biển đang có tranh chấp ở Quần đảo Trường Sa. Trung Quốc chắc chắn sẽ yêu sách  lãnh hải và không phận cho các “đảo nhân tạo” mà nước này bồi đắp trái phép trên các rạn san hô và bãi cát ngầm ở Biển Đông. Điểm mấu chốt của vấn đề là Mỹ không thừa nhận yêu sách lãnh thổ phi lý nói trên của Trung Quốc, theo luật pháp quốc tế. Việc công khai chuyến bay giám sát tuần trước được xem là một bước tiến theo hướng đó.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án các hoạt động giám sát nói trên của Mỹ là "vô trách nhiệm và nguy hiểm”. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 26/5,  Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại hạ thấp vụ việc nói trên là “một thủ đoạn cũ rích” của  Mỹ.
Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Yang Yujun (Dương Vũ Quân) nói với các phóng viên rằng từ lâu Trung Quốc đã đối phó với các hoạt động do thám bằng tàu và máy bay của Mỹ ở  Biển Đông.  Ông này nói: "Đây không phải là một cái gì mới lạ. Đây là một thủ đoạn cũ rích”.
Phát ngôn viên Yang Yujun nói thêm rằng phản ứng của Trung Quốc "là cần thiết, hợp pháp và chuyên nghiệp”. Nói cách khác, hoạt động giám sát của Mỹ ở Biển Đông là bình thường, nhưng việc công khai hóa hoạt động này có thể là một dấu hiệu cho thấy  Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một cái gì đó mới lạ hơn.
Đồng thời, phát ngôn viên Yang Yujun tiếp tục bảo vệ tính hợp pháp và sự cần thiết của hoạt động xây dựng tại các khu vực tranh chấp mà Bắc Kinh tự nhận  là  “lãnh thổ” Trung Quốc.
Theo tinh thần này, Trung Quốc mới đây đã “động thổ” xây dựng hai ngọn hải đăng mới trên Đá Châu Viên và Đá Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa. Ngày 26/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh còn lớn tiếng bao biện rằng những ngọn hải đăng mới này sẽ "hướng dẫn tàu thuyền một cách hiệu quả và cải thiện đáng kể an toàn hàng hải ở Biển Đông”.

Mổ xẻ bá quyền Trung Quốc ở Châu Á-Thái Bình Dương

Bá quyền Trung Quốc ở Châu Á-Thái Bình Dương không chỉ dựa vào chiến lược “không đánh mà thắng” mà tìm mọi cách giành ưu thế trước các đối thủ khu vực.

Trong một bài viết đăng trên trang mạng War on the Rocks, Tiến sĩ Patrick M. Cronin - Giám đốc Cấp cao của Chương trình Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương của Trung tâm An ninh Mỹ mới - đã nhận định như trên về chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc.
Mo xe ba quyen Trung Quoc o Chau A-Thai Binh Duong
 Tiến sĩ Patrick M. Cronin - Giám đốc Cấp cao của Chương trình Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương của Trung tâm An ninh Mỹ mới.
Giành lại vị trí “thiên triều” trong lịch sử

Vì sao Thái Lan “đuổi” quân Mỹ khỏi đảo Phuket?

(Kiến Thức) - Đài Sputnik cho rằng việc Thái Lan “đuổi” quân Mỹ ra khỏi đảo Phuket là để đáp lại việc Wahsington gia tăng áp lực lên chính quyền quân sự nước này.

Theo Bangkok Post, Bộ Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Thái Lan đã bác bỏ yêu cầu của quân đội Mỹ về việc thiết lập một căn cứ quân sự trên đảo Phuket và đòi Lầu Năm Góc phải rút hết máy bay quân sự ra khỏi đảo này trong vòng năm ngày.
Vi sao Thai Lan “duoi” quan My khoi dao Phuket?
Người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha.  
Lực lượng Mỹ hiện diện ở Phuket để tham gia cuộc tập trận chống hạm Guardian Sea. Cuộc tập trận này đã kết thúc ngày 20/5/2015, nhưng Washington nhiều lần đề nghị Thái Lan cho phép họ thiết lập một cơ sở tại sân bay Phuket để tiến hành hoạt động cứu trợ những người Hồi giáo Rohingya rời bỏ Myanmar.

Trung Quốc lén lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông?

(Kiến Thức) - Tạp chí quân sự Kanwa đưa tin, Trung Quốc có thể vừa lén lút lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.

Tờ Kanwa cho rằng, Bắc Kinh có thể đã lập một Vùng Nhân dạng Phòng không (ADIZ) ở Biển Đông mà không tuyên bố một cách công khai để tránh sự phản đối từ các nước khác.
Tạp chí này cho rằng, chính phủ Trung Quốc đã lên kế hoạch lập 2 vùng ADIZ ở biển Hoa Đông và Biển Đông sau sự cố ở đảo Hải Nam hồi năm 2001. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới