Trung Quốc dùng "chiến binh mạng" thâm nhập Nhật Bản

(Kiến Thức) - Quân đội Trung Quốc (PLA) đã thành lập một cơ sở "chiến binh mạng" tại Thanh Đảo để thâm nhập mạng lưới chính phủ Nhật Bản.

Tờ Want Daily ngày 23/8 dẫn lại bài viết trên trang Nikkan-Spa (Nhật Bản) cho biết, PLA đã triển khai ít nhất 10.000 chuyên gia an ninh mạng, chừng 8 triệu binh sĩ phụ trách các cuộc tấn công mạng và hàng trăm nhân viên chuyên về công nghệ thông tin.
Lính Trung Quốc sử dụng máy tính lên mạng Internet. (Ảnh minh họa)
 Lính Trung Quốc sử dụng máy tính lên mạng Internet. (Ảnh minh họa)
Tờ báo Nhật cho hay, đơn vị chiến binh mạng này đóng đô ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông và có mật mã 61419, chuyên trách về các vụ tấn công mạng nội bộ thuộc các cơ quan chính phủ Nhật Bản.
Kể từ năm 2009, hệ thống máy tính và Internet tại hơn 30 cơ sở lớn ở Nhật Bản, bao gồm cả hệ thống của chính quyền trung ương và các cơ quan liên quan đến quốc phòng Nhật Bản, đã bị tấn công thông qua virus đính kèm trong thư điện tử và buộc phải kết nối đến các máy chủ và trang web Trung Quốc. Tokyo nghi ngờ rằng, chính đơn vị 61419 đã thực hiện những vụ đó.

Cảnh hàng trăm nghìn người xuống đường biểu tình ở Hồng Kông

(Kiến Thức) -Tính cho tới giờ cao điểm vào chiều ngày 17/8, cảnh sát ước tính có chừng 120.000 người tham gia cuộc biểu tình chống chiếm lĩnh "phố Wall".

Những hình ảnh đầu tiên về người biểu tình ở Hồng Kông ngày 17/8. Trong ảnh, các bậc lớn tuổi cùng mặc đồng phục áo xanh đứng xếp hàng ở trạm xe buýt Hung Hom.
 Những hình ảnh đầu tiên về người biểu tình ở Hồng Kông ngày 17/8. Trong ảnh, các bậc lớn tuổi cùng mặc đồng phục áo xanh đứng xếp hàng ở trạm xe buýt Hung Hom.

Nhật Bản lo đối phó Trung Quốc tấn công mạng

(Kiến Thức) - Theo đài truyền hình NHK, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi cảnh giác trước mối đe dọa tin tặc Trung Quốc nhắm vào 270 cơ quan công vụ.

Đội quân chiến tranh mạng hùng hậu và tinh nhuệ của Trung Quốc.
Đội quân chiến tranh mạng hùng hậu và tinh nhuệ của Trung Quốc.
Những cuộc tấn công mạng này có thể diễn ra vào dịp kỷ niệm hàng năm “Biến cố 18 tháng Chín”, dẫn đến đội quân Quan Đông bắt đầu đánh chiếm Mãn Châu trong năm 1931 và báo hiệu Chiến tranh thế giới thứ II ở Châu Á.

“Nóng hầm hập” khu vực biên giới Nga-Ukraine

(Kiến Thức) - Trong những ngày qua, tình hình ở quanh khu vực biên giới Nga-Ukraine luôn trong trạng thái “căng như dây đàn”, như sắp có xung đột xảy ra.

Một binh lính Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô Donetsk ngày 15/8.
Một binh lính Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô Donetsk ngày 15/8. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới