Triều Tiên khẳng định muốn hòa giải với Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc họp báo hiếm hoi khẳng định mong muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, chấm dứt “vòng thù địch và vu khống luẩn quẩn”.

Động thái tổ chức họp báo tại Liên Hiệp Quốc được cho là nhằm thể hiện quyết tâm và sự chân thành trong ý định cải thiện quan hệ của Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp báo, Đại sứ Triều Tiên Sin Son-Ho nhấn mạnh, Bình Nhưỡng muốn nỗ lực để làm tan băng trong quan hệ với Hàn Quốc nhằm tránh “một cuộc tàn sát bằng vũ khí hạt nhân”.
Tuy nhiên, Đại sứ Triều Tiên không trả lời các câu hỏi về đường lối và chính sách ngoại giao rõ ràng của Bình Nhưỡng nhằm cải thiện quan hệ với Seoul khi Hàn Quốc vẫn luôn tỏ ra nghi ngờ ý định này.
Đại sứ Sin Son-Ho cũng nhấn mạnh, Bình Nhưỡng đã bắt đầu kêu gọi cải thiện quan hệ liên Triều, chấm dứt các hành động khiêu khích và vu khống lẫn nhau kể từ ngày 30/1.
Ông tuyên bố: “Để cải thiện quan hệ bắt buộc phải chấm dứt vu khống, chấm dứt các hành động quân sự thù địch giữa 2 bên và tạo ra bầu không khí hòa giải”.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, Sin Son –Ho.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, Sin Son –Ho.

Trước cuộc họp báo hiếm hoi trên, Ủy ban Quốc phòng Quốc gia của Triều Tiên cũng viết một “bức thư ngỏ” gửi tới Hàn Quốc để bày tỏ nguyện vọng 2 bên chấm dứt các hành động quân sự thù địch, tổ chức các cuộc đối thoại liên Triều.
“Chúng tôi quyết tâm chấm dứt và ngăn chặn các hành động quân sự thù địch, phấn đấu xây dựng bầu không khí hòa giải và thống nhất, nỗ lực giúp các gia đình bị chia rẽ và ly tán trong chiến tranh được đoàn tụ, phát triển du lịch tại núi Kumgang cũng như thúc đẩy hợp tác và trao đổi đa mặt Triều-Hàn”, “Bức thư ngỏ” của Ủy ban Quốc phòng Quốc gia của Triều Tiên viết.
Không ngừng nhấn mạnh nguyện vọng cải thiện quan hệ, tuy nhiên, Triều Tiên vẫn không quên lên án gay gắt cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn tháng tới.
“Nếu việc hợp tác và phối hợp với Mỹ là vô cùng quan trọng, họ có thể tổ chức tập trận chung ở một khu vực hẻo lánh hoặc ở Mỹ, cách xa lãnh thổ biển đảo, đất liền, không phận của bán đảo Triều Tiên”, Đại sứ Sin Son –Ho nhấn mạnh.
Cuối cùng, Đại sứ Triều Tiên cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để ngăn chặn cuộc tập trận: “Bất cứ cuộc chiến tranh nào trên bán đảo Triều Tiên cũng sẽ mang đến đau thương, mất mát, sự hủy diệt cho người dân thường ở đây. Các cường quốc lớn cũng không thể tránh khỏi việc bị lôi kéo vào cuộc chiến và có thể phải hứng chịu những tổn thất đáng kể”.

Thủ tướng Nhật khuyên TQ đừng vung tiền chạy đua vũ trang

(Kiến Thức) - Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh, nền kinh tế thứ 2 của thế giới không nên phung phí tiền của vào việc mở rộng quân sự, chạy đua vũ trang.

"Chúng ta phải hạn chế mở rộng quân sự ở châu Á. Nếu không cuộc chạy đua vũ trang có thể không thể kiểm soát nổi. Giá trị thu được từ tăng trưởng không nên lãng phí vào việc mở rộng quân sự", ông Abe nhấn mạnh.

Kinh hoàng hạn hán tàn phá California, Mỹ

(Kiến Thức) - Nếu miền Đông Bắc đang phải bị chôn vùi trong bão tuyết thì vùng California ở Bờ Tây nước Mỹ lại phải hứng chịu đợt hạn hán kinh hoàng.

Hồ chứa Almaden gần San Jose, California cạn khô, trơ đáy ngày 21/1.
 Hồ chứa Almaden gần San Jose, California cạn khô, trơ đáy ngày 21/1.

3 kịch bản thoát khủng hoảng chính trị dành cho Thái Lan

(Kiến Thức) - Ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó biểu tình, chính phủ Thái Lan có vẻ kỳ vọng, cuộc bầu cử ngày 2/2 tới sẽ chấm dứt khủng hoảng chính trị.

Tuy nhiên, những hy vọng chấm dứt khủng hoảng chính trị thông qua bầu cử – nếu nó thực sự có thể diễn ra theo kế hoạch – đang ngày càng trở nên mong manh. Chính phủ Thái Lan đang đối mặt với những áp lực rất lớn, từ người biểu tình cũng như từ chính Ủy ban Bầu cử - để trì hoãn bầu cử vào ngày 2/2 tới xuất phát từ quan ngại về một kết quả thiếu chính xác và không thỏa đáng. Ủy ban bầu cử Thái Lan đã kiến nghị hoãn bầu cử lên Tòa án Hiến pháp – cơ quan có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới