Trẻ 15 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn tím đen vì xoắn tinh hoàn

Xoắn tinh hoàn thường có thể nhầm lẫn với đau bụng, đau bẹn hoặc chấn thương thể thao, dẫn đến trì hoãn quá trình điều trị và phải cắt bỏ tinh hoàn.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa phẫu thuật cấp cứu cắt bỏ 1 bên tinh hoàn cho bệnh nhi 15 tuổi nhập viện với chẩn đoán xoắn tinh hoàn.

Theo gia đình cho biết, bệnh nhi có hiện tượng đau vùng bìu trái khoảng 3 ngày nay, nhưng nghĩ bệnh không phức tạp, chỉ đến khi tình trạng đau tăng lên, vùng bìu sưng nề mới đến bệnh viện kiểm tra.

Ca phẫu thuật được diễn ra khẩn trương, quá trình phẫu thuật ghi nhận tinh hoàn trái và mào tinh hoàn tím đen, thừng tinh hoàn trái xoắn 2 vòng. Dù đã tiến hành xử trí nhanh chóng và ủ ấm nhưng không cho kết quả, các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ thừng tinh hoàn trái cho bệnh nhi.

xoan-tinh-hoan-1.jpg
Tinh hoàn tím đen buộc phải cắt bỏ - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Khoa Ngoại thận – Tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, Xoắn tinh hoàn là một trong những cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp ở nam giới, có thể gây hoại tử tinh hoàn và ảnh hưởng vĩnh viễn đến khả năng sinh sản nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ cảnh báo, thời gian "vàng" để can thiệp chỉ kéo dài trong 6 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp nhập viện do xoắn tinh hoàn. Đây là bệnh lý xảy ra khi thừng tinh bị xoắn, làm tắc nghẽn dòng máu nuôi tinh hoàn. Tình trạng này thường gặp ở thanh thiếu niên, người trẻ hoặc xảy ra sau chấn thương, vận động mạnh, thời tiết lạnh hoặc đột ngột thay đổi tư thế khi ngủ.

Việc phát hiện sớm, phẫu thuật tháo xoắn kịp thời thì khả năng bảo tồn tinh hoàn có thể đạt trên 90%. Tuy nhiên, có những trường hợp đến viện muộn sau tỷ lệ giữ được tinh hoàn rất khó, đã có trường hợp phải cắt bỏ.

xoan-tinh-hoan.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Xoắn tinh hoàn thường có thể nhầm lẫn với đau bụng, đau bẹn hoặc chấn thương thể thao, dẫn đến trì hoãn quá trình điều trị. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như đau đột ngột một bên tinh hoàn, sưng đỏ bìu, đau lan vùng bụng dưới và phải đến bệnh viện ngay.

Bé 13 tuổi tinh hoàn hoại tử tím đen vì chậm đến viện

Xoắn tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên (10 - 20 tuổi).

Vừa qua, Khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận bệnh nhi nam 13 tuổi nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bẹn trái và bộ phận sinh dục.

Bệnh nhi cho biết, cháu bị đau bụng vùng hạ vị từ sáng ngày 20/8, tính chất đau tăng dần, đau lan xuống bìu và bộ phận sinh dục, chiều ngày 21/8 cháu được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê khám.

Đọc nhiều nhất

Tin mới