TQ tiếp tục tổ chức du lịch trái phép ra Hoàng Sa

(Kiến Thức) - Công ty vận tải Eo biển tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông báo sẽ tiếp tục tổ chức du lịch ra quần đảo Hoàng Sa trong tháng 10 và 11 tới đây.

Công ty vận tải Eo biển có trụ sở ở tỉnh Hài Nam ngày 05.10 ra thông báo, trong tháng 10/2015 và 11/2015, công ty này sẽ tổ chức 8 chuyến du lịch Hoàng Sa trái phép bằng tàu du lịch Coconut Princess (Công chúa Gia Hương). Các chuyến du lịch trái phép này diễn ra vào các ngày 5/10; 17/10; 23/10; 30/10; 7/11; 14/11; 21/11; 27/11.
TQ tiep tuc to chuc du lich trai phep ra Hoang Sa
Tàu du lịch của TQ đưa du khách tới Hoàng Sa
Theo kế hoạch, tàu Coconut Princess sẽ xuất phát từ cảng Tam Á, chở du khách Trung Quốc tới ba điểm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đó là Bãi Xà Cừ, đảo Ba Ba, đảo Ốc Hoa để tham quan.
Tàu Coconut Princess dài 140m, chiều rộng 20,4 m, chiều cao 8 m, lượng giãn nước gần 10.000 tấn, có thể chở được 317 khách. Tàu có 4 tầng. Trên tàu có đầy đủ phòng ăn, phòng xem phim, phòng hát, quán bar, quầy bán đồ lưu niệm.
Giới chức Trung Quốc đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng tuyến du lịch trái phép mới tới các đảo đá thuộc quần đảo Hoàng Sa mà nước này chiếm đóng trái phép của Việt Nam từ năm 1974. Tuyến du lịch mới này dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016. Và Trung Quốc đang chế tạo tàu du lịch cỡ lớn mới để phục vụ cho tuyến du lịch này.
Từ năm 2013, Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu vào khai thác trái phép du lịch ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền của mình tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động sai trái đó.

Trung Quốc đưa giàn khoan dầu nước sâu thứ 2 vào Biển Đông

(Kiến Thức) - Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo, giàn khoan Nam Hải số 9 đã hoàn thành việc thăm dò giếng nước sâu đầu tiên ở Biển Đông.

Theo đó, giàn khoan Nam Hải số 9 trở thành giàn khoan dầu thứ 2 sau giàn khoan gây tranh cãi Hải Dương 981 có khả năng hoạt động ở khu vực nước sâu. Thông báo của CNOOC chỉ ra rằng, với thành công như vậy, giờ đây Tổng công ty này có công nghệ và thiết bị cần thiết để tiến hành thực hiện các đợt khoan thăm dò dầu khí quy mô lớn ở các khu vực biển nước sâu.
Trung Quoc dua gian khoan dau nuoc sau thu 2 vao Bien Dong
Giàn khoan Nam Hải số 9.

Giàn khoan Nam Hải số 9 đã kết thúc đợt thăm dò ở giếng nước sâu Lingshui 25-1-1 nằm ở lưu vực Qiongdongnan với độ sâu khoảng 3.930 mét. CNOOC cần phải thực hiện thêm các công việc khác để xác định trữ lượng của giếng dầu này.

Tình hình Biển Đông không “lắng dịu” trong tương lai gần

(Kiến Thức) - Vấn đề Biển Đông đã trở thành vấn đề quân sự lẫn quốc tế và tình hình  ở vùng biển trọng yếu này sẽ không hề lắng dịu  trong tương lai gần.

Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, vấn đề Biển Đông vẫn là chủ đề hàng đầu và trọng tâm  của Diễn đàn Anh ninh Khu vực (ARF) ở Kuala Lumpur. 
Tinh hinh Bien Dong khong “lang diu” trong tuong lai gan
Biển Đông sẽ không còn yên bình như trước. 
Bên cạnh những lời chỉ trích hoạt động hút cát đắp đảo nhân tạo “thay đổi nguyên trạng” của Trung Quốc ở vùng biển quần đảo Trường Sa, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đổ lỗi cho nhau về quân sự hóa Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn phản đối một cách vô ích việc quốc tế hóa Biển Đông, thông qua sự tham gia của các nước không  phải là thành viên ASEAN.

Philippines bóc mẽ ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Philippines bóc mẽ ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông, khi Bắc Kinh bồi đắp xây dựng trái phép các “đảo nhân tạo” ở vùng biển Quần đảo Trường Sa.

Truyền thông Philippines ngày 14/8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Peter Paul Galvez bóc mẽ ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Galvez đặt câu hỏi: “Các cơ sở tìm kiếm cứu hộ (trên các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép) này dành cho ai? Chẳng lẽ cho tàu bè của chúng ta vốn đang bị họ (Trung Quốc) đe dọa phá hủy hay sao?”.
Philippines boc me y do cua Trung Quoc o Bien Dong
Trung Quốc xây đường băng 3.000 trên "đảo nhân tạo" Đá Chữ Thập chỉ để phục vụ công tác cứu hộ ở Biển Đông?
Trước đó, theo VOA, đại sứ Trung Quốc Triệu Giám Hoa tuyên bố các cơ sở mà Bắc Kinh định xây trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông nhằm thúc đẩy tự do hàng hải (?), nghiên cứu khoa học  và các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ trong trường hợp xảy ra tai nạn trên biển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới