Tổng thống Trump trao quyền tự quyết cho Lầu Năm Góc?

(Kiến Thức) - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump được cho là đang thực hiện chính sách" không can thiệp vào công việc nội bộ", trao quyền tự quyết cho Lầu Năm Góc.

Sputnik đưa tin ngày 27/3, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thực hiện chính sách không can thiệp đối với Lầu Năm Góc và quân đội Mỹ có thể tự ý tiến hành các kế hoạch của họ mà không cần sự phê chuẩn của Nhà Trắng.
Tong thong Trump trao quyen tu quyet cho Lau Nam Goc?
Những người lính Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: AP.
Theo Yahoo News, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), cơ quan vốn chịu trách nhiệm điều phối các chính sách quân sự và ngoại giao của Mỹ cũng như thực thi kế hoạch an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, thời gian gần đây cũng không can thiệp vào các chiến dịch quân sự,  giữa lúc việc triển khai thêm binh sĩ và các sứ mệnh chiến đấu bổ sung có trong kế hoạch của Lầu Năm Góc.
Được biết, trong những tháng sau lễ nhậm chức của ông Trump, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã triển khai pháo binh và tăng cường binh sĩ hiện diện ở Syria, đồng thời đang chuẩn bị điều thêm lực lượng tới Afghanistan.
Trong khi đó, những cuộc không kích do các đơn vị chiến đấu của Mỹ tiến hành ở Yemen được cho là đã khiến ngày càng nhiều dân thường thiệt mạng.
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Phi của quân đội Mỹ, Tướng Thomas Waldhauser, cho biết ông hy vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ bãi bỏ sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với các động thái quân sự ở Somalia để quân đội Mỹ có thể mở rộng cuộc chiến mới nhằm vào nhóm phiến quân al-Shabaab trong khu vực.
Trước kia, những quyết định này thường được đưa ra trao đổi giữa Lầu Năm Góc và Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, cuộc thảo luận này dường như đã âm thầm chấm dứt.
Thượng nghị sĩ bang Arizona Jonh McCain hoan nghênh sự thay đổi này.
“Chúng ta sẽ không phải xin phép những người tuổi 30 để đáp trả một vụ tấn công ở Afghanistan”, Thượng nghị sĩ McCain nói.

Biểu tình phản đối sắc lệnh của ông Trump về dự án Dakota Access

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người đã đổ ra đường phố Los Angeles biểu tình phản đối sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc nối lại dự án đường ống dẫn dầu Dakota Access.

Bieu tinh phan doi sac lenh cua ong Trump ve du an Dakota Access
 Ngày 5/2, hàng nghìn người dân đã đổ ra đường phố Los Angeles biểu tình phản đối sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc nối lại dự án xây dựng hai đường ống dẫn dầu Dakota Access và Keystone XL.

Thành phố Berlin đổ nát trong Chiến tranh Thế giới II

(Kiến Thức) - Sau đây là loạt hình ảnh về thành phố Berlin đổ nát ngay khi Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới 2.

Thanh pho Berlin do nat trong Chien tranh The gioi II
 Thành phố Berlin đổ nát trong Chiến tranh Thế giới 2 được tái hiện qua loạt ảnh của nhiếp ảnh gia Liên Xô Valery Faminsky, Ảnh VT

Cuộc sống ở 7 quốc gia mà ông Trump cấm nhập cư

7 nước nằm trong lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump đều nằm trong khu vực Trung Đông, châu Phi và trải qua bất ổn về mặt chính trị, xã hội.

Cuoc song o 7 quoc gia ma ong Trump cam nhap cu

Ngày 28/1, Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu tạm thời không nhận người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đồng thời cấm người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo gồm: Syria, Iraq, Iran, Libya, Sudan, Yemen và Somalia. Ông cho hay động thái mới này sẽ bảo vệ người Mỹ khỏi chủ nghĩa khủng bố, tuy nhiên sắc lệnh vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Mỹ và các nước trên thế giới bởi không thể đánh đồng những người đến từ các quốc gia bất ổn và nghèo đói với khủng bố. Đồ họa: CNN 

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.