Toàn cảnh buổi làm việc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự cuộc làm việc.
Sáng 3/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển”.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự cuộc làm việc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân, không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết.
Sáng 12/5/2026, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Lễ Thượng cờ là dịp thiêng liêng nhắc nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026.
Tham dự Lễ thượng cờ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cùng các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong, ngoài tỉnh.
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Liên hiệp Hội cần làm tốt hơn vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức; chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật...
Trở thành tân Chủ tịch VUSTA khóa IX, GS.VS Châu Văn Minh bước vào nhiệm kỳ mới với sứ mệnh phát huy nguồn lực trí thức từ bản lĩnh một nhà khoa học.
Đại biểu kỳ vọng Liên hiệp Hội khóa IX tăng kết nối, tạo cơ chế thuận lợi để trí thức, doanh nghiệp phát huy khoa học công nghệ, đóng góp cho đất nước.
Bộ Chính trị lưu ý, không lợi dụng khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung để bao che hành vi tham nhũng, lãng phí.
Theo Báo cáo chính trị, Đại hội IX nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định là “cột mốc lịch sử”, đòi hỏi Liên hiệp Hội Việt Nam đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.
“Thành công của Đại hội hôm nay mới là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới”, Chủ tịch Châu Văn Minh nhấn mạnh tại phiên bế mạc Đại hội IX ngày 28/8.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Quảng Ninh, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
“Thành công của Đại hội hôm nay mới là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới”, Chủ tịch Châu Văn Minh nhấn mạnh tại phiên bế mạc Đại hội IX ngày 28/8.
Theo Báo cáo chính trị, Đại hội IX nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định là “cột mốc lịch sử”, đòi hỏi Liên hiệp Hội Việt Nam đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Liên hiệp Hội cần làm tốt hơn vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức; chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật...
Đại biểu kỳ vọng Liên hiệp Hội khóa IX tăng kết nối, tạo cơ chế thuận lợi để trí thức, doanh nghiệp phát huy khoa học công nghệ, đóng góp cho đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Quảng Ninh, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Trở thành tân Chủ tịch VUSTA khóa IX, GS.VS Châu Văn Minh bước vào nhiệm kỳ mới với sứ mệnh phát huy nguồn lực trí thức từ bản lĩnh một nhà khoa học.
Bộ Chính trị lưu ý, không lợi dụng khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung để bao che hành vi tham nhũng, lãng phí.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan, cho ý kiến về Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.
29 tập thể và 47 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX.
9 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp Hội Việt Nam, là những đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2024-2025.
Chiều 27/8, tại khu vực trưng bày phục vụ Đại hội IX Liên hiệp các Hội Việt Nam, nhiều đại biểu đã dành thời gian trải nghiệm ấn phẩm in đặc biệt Khoa học & Đời sống.
Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
Tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang có mặt tại Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Chuyến thăm chính thức Singapore của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú được báo chí Singapore đặc biệt quan tâm.
Một lời mời hấp dẫn có thể đưa người tài trở về, nhưng để họ ở lại, dấn thân và tạo ra giá trị lớn cho đất nước thì cần nhiều hơn một chính sách đãi ngộ.
Ở tuổi 96, cụ Bùi Thị Thấp đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ghi dấu chặng đường dài gắn bó, cống hiến và một lòng theo Đảng.
Sáng 26/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.
Thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài đặt trọng tâm vào huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu, tạo môi trường làm việc phù hợp và trao quyền cho người tài.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã tạo thêm những cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, phân cấp mạnh hơn...
Một trong những chuyển biến đáng chú ý tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là tư duy quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.