![]() |
![]() |
Đến 6h sáng ngày 18/4, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).
10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh) đã 64 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng;
- Hà Nội 61 ngày và Hải Phòng 54 ngày, Hải Dương đã 24 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Số ca mắc COVID-19 của thế giới
- Cả thế giới có 141.264.686 ca mắc, trong đó 119.879.311 ca đã khỏi bệnh; 3.022.247 ca tử vong và 18.363.126 ca điều trị (106.751 ca diễn biến nặng)
- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 633.855 ca, tử vong tăng 7.508 ca.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 40.443, trong đó:
![]() |
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 529
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.660
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.254.
Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.445 /2.781
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước hiện có 45 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 11 ca âm tính lần 1; Số ca âm tính lần 2: 16 ca; số ca âm tính lần 3 là 18 ca.
Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).
Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay 18/4, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch và tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang.
Tại cuộc họp trực tuyến phòng chống COVID-19 vừa diễn ra, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho biết, công tác phòng chống dịch tại các tỉnh biên giới Tây Nam đang rất căng thẳng, trong bối cảnh số ca mắc tại các nước láng giềng … tăng mạnh.
Thời gian qua, việc kiểm soát các ca nhập cảnh qua đường mòn, lối mở, trên biển không dễ dàng.
Ông Phúc dẫn chứng, Kiên Giang có 56km biên giới đường bộ, hơn 200km đường bờ biển, hàng ngày có hàng ngàn tàu cá, tàu chở dầu, chở nhu yếu phẩm của các nước cùng hoạt động nên việc kiểm soát xuất nhập cảnh trên bộ và trên biển rất khó khăn. Riêng từ ngày 20/2 đến nay, có 1.262 người về nước từ các nước giáp biên giới (cả hợp pháp và trái phép), trong đó đã có 36 ca dương tính, 8 ca nghi ngờ.
Hiện tại, tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 khi nhập cảnh đều được chuyển vào Trung tâm Y tế huyện Hà Tiên điều trị. Tuy nhiên Trung tâm này rất bé, chỉ điều trị được khoảng 30 bệnh nhân, nâng cấp tối đa cũng chỉ lên được 50 giường.
Trước tình hình trên, Kiên Giang kiến nghị Bộ Y tế sớm xem xét cho địa phương trình Thủ tướng thành lập bệnh viện dã chiến.
“Thông thường, bệnh viện dã chiến được thiết lập khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng mạnh, nhưng với Kiên Giang, bệnh viện dã chiến để thu dung, điều trị bệnh nhân từ biên giới về. Chúng tôi nhận định, bệnh viện này có thể tồn tại trong 1-2 năm tới cho đến khi dịch tại Campuchia, Thái Lan và các nước Đông Nam Á kiểm soát được”- ông Phúc lý giải.
Lãnh đạo Sở Y tế Kiên Giang cho biết thêm, không thể sử dụng Trung tâm Y tế Hà Tiên thành bệnh viện dã chiến, vì kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện E làm rõ thông tin tại Khoa Xạ trị và báo cáo kết quả trước ngày 15/9.
Đang tỉnh táo bình thường, người đàn ông 56 tuổi đột ngột chóng mặt, nôn ói, yếu tứ chi rồi lơ mơ, co giật và suy hô hấp.
Đột ngột mất ý thức, mắt nhìn về một phía rồi không nhớ sự việc, người đàn ông 61 tuổi được xác định mắc động kinh.
Trong ca mổ lấy thai song thai, bé trai ngôi ngược, chân ra trước và còn nguyên trong bọc ối khi được đưa ra ngoài.
Lóc tách động mạch cảnh là nguyên nhân quan trọng gây đột quỵ ở người trẻ, có thể liên quan chấn thương hoặc tác động cơ học vùng cổ.
Sau 4 ngày đau thắt ngực, người phụ nữ 63 tuổi rơi vào sốc tim do vỡ thành tự do thất phải. Ca mổ trên tim đang đập để giành cơ hội sống cho người bệnh.
Tiền sử hóa xạ trị và phẫu thuật khiến việc điều trị ung thư phổi trở nên phức tạp, đòi hỏi đánh giá và cá thể hóa phác đồ.
Nhiều năm có sỏi túi mật nhưng không triệu chứng, người phụ nữ 37 tuổi bất ngờ nhập viện vì viêm túi mật cấp kèm viêm tụy.
Các bác sĩ phẫu thuật nội soi, đồng thời xử trí tổn thương tại tụy, lách, dạ dày, buồng trứng và mạc nối lớn.
Chỉ vài phút sau khi bị ong vò vẽ đốt, bé trai 8 tuổi xuất hiện khó thở, tụt huyết áp và rơi vào sốc phản vệ nguy kịch.
Ngất xỉu, mệt mỏi suốt nhiều năm, người đàn ông 50 tuổi phát hiện hẹp van động mạch chủ nặng và block nhĩ thất cấp 3.
Sốt, đau đầu, đau mỏi người dễ bị bỏ qua. Tự dùng thuốc khi chưa loại trừ sốt xuất huyết có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.
Chỉ trong một tuần, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh tiếp nhận 8 ca cần chụp DSA mạch vành, nhiều trường hợp phải đặt stent khẩn cấp.
Từng được tư vấn cắt tử cung do khối u quá lớn, cô gái 23 tuổi may mắn được phẫu thuật bóc u, bảo tồn tử cung và hai buồng trứng.
Bé 1 tháng 20 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan, suy hô hấp cấp, trụy mạch.
Nôn ra máu tươi, đi ngoài phân đen, người đàn ông 66 tuổi được phát hiện khối u GIST 81×70 mm tại D4 tá tràng.
Đái máu kéo dài nhưng không đi khám, người đàn ông 51 tuổi phát hiện khối u bàng quang 7 cm, xâm lấn sâu vào thành bàng quang.
Trong cùng một ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã can thiệp thành công cho hai vợ chồng cùng bị nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm.
Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, đã có 11 bệnh nhân được xuất viện và đang tiếp tục theo dõi tại nhà.
Giác mạc chóp tiến triển nặng khiến nam sinh 18 tuổi chỉ còn nhìn được ở khoảng cách 1,5 m.
Số người nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi đã tăng lên 121, trong đó, 107 người điều trị tại Bệnh viện TW Huế và 14 người tại Trung tâm Y tế Phong Điền.
Sau kỳ nghỉ hè, virus hô hấp, bụi, nấm mốc và thay đổi nhiệt độ có thể kích hoạt cơn hen ở trẻ.
Chỉ xuất hiện nhìn mờ, cụ ông 79 tuổi bất ngờ phát hiện động mạch cảnh trong phải hẹp 90%, bên trái tắc hoàn toàn.
Nhiều người làm việc tại Công ty dệt may Scavi Huế được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu, điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm.
Vú phì đại tới 1.500cc mỗi bên khiến người phụ nữ 53 tuổi khó thở khi nằm ngửa, đau mỏi vai gáy và sinh hoạt nặng nề.
Lỗ dò nhỏ trước tai có thể tồn tại nhiều năm không triệu chứng, nhưng khi nhiễm trùng tái diễn, trẻ có thể cần phẫu thuật lấy trọn đường dò.
Người phụ nữ 64 tuổi co giật nửa mặt phải hơn 10 năm, điều trị thuốc không cải thiện. MRI phát hiện mạch máu chèn ép dây thần kinh mặt.
Chào đời khi mới 23 tuần 5 ngày, nặng 600g và nhiễm khuẩn huyết nặng, bé gái Thảo Nhi trải qua hơn 4 tháng điều trị.
Các bác sĩ phẫu thuật nội soi, đồng thời xử trí tổn thương tại tụy, lách, dạ dày, buồng trứng và mạc nối lớn.
Chỉ vài phút sau khi bị ong vò vẽ đốt, bé trai 8 tuổi xuất hiện khó thở, tụt huyết áp và rơi vào sốc phản vệ nguy kịch.