Pháp mời Ba Lan mua tàu ngầm Scorpene, Nga nổi giận

(Kiến Thức) - Pháp đã chào bán tàu ngầm Scorpene cùng tên lửa hành trình tầm xa cho Ba Lan, một nước có hơn 200 km đường biên giới với Nga.

Động thái này của Pháp nhằm đón đầu chương trình hiện đại hóa quân đội của Ba Lan. Bắt đầu từ tháng 3/2015, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siernoniak đã tuyên bố chính phủ nước này đang tìm mua các tên lửa hành trình cùng 3 tàu ngầm từ nay đến năm 2023.
Sau thông tin trên, Pháp đã đề xuất bán kèm tên lửa tầm xa MDCN (Missile de Croisiere Naval) của hãng MBDA, nếu Warsaw lựa chọn các tàu ngầm Scorpene do hãng DCNS của Pháp thiết kế. Thông tin này đã được tờ nhật báo hàng đầu Ba Lan Gazeta Wyborcza xác nhận.
Phap moi Ba Lan mua tau ngam Scorpene, Nga noi gian
Pháp chào hàng tàu ngầm tấn công lớp Scorpene cho Ba Lan.
Theo kế hoạch của Ba Lan, quân đội nước này có thể đặt mua 24 tên lửa hành trình cùng với 3 tàu ngầm. Đây là một trong những đợt mua sắm thuộc kế hoạch Hiện đại hóa quân đội Ba La giai đoạn 2013-2022. Trong đó, hai chiếc tàu ngầm sẽ được chuyển cho Hải quân Ba Lan vào năm 2022 và chiếc thứ ba sẽ được chuyển vào năm 2023.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan còn tiết lộ, trong tháng 3/2015, chính quyền Warsaw đã có những cuộc hội đàm với cả đối tác Mỹ và Pháp về hợp đồng mua tên lửa hành trình nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, răn đe của Ba Lan.
Phản ứng lại, lúc đó các quan chức Nga đã xem kế hoạch mua tên lửa của Ba Lan là nhằm trực tiếp vào chống lại Moscow.
“Đó rõ ràng là một hành động chống lại Nga. Điều này cho thấy sự phụ thuộc hoàn toàn của Warsaw vào Washington”, Thượng tướng Leonid Ivashov, nguyên lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng Nga phát biểu trên Interfax.
Phap moi Ba Lan mua tau ngam Scorpene, Nga noi gian-Hinh-2
Tên lửa hành trình MDCN của Pháp.
Hiện chưa rõ Moscow sẽ có kế hoạch cụ thể để đối phó với động thái trên của Ba Lan ra sao. Nhưng theo Ivashov cho biết trong tháng 3/2015, một khi các tên lửa được cung cấp cho Ba Lan, Nga sẽ có những biện pháp đánh chặn.
Ngay tuần trước, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã đồng ý hình thành một đội quân hỗn hợp Ba Lan-Lithuania-Ukraine để tham gia hành động cùng với NATO, Mỹ và EU.
Động thái đó của “người hàng xóm” Ba Lan có đường biên giới chung với vùng lãnh thổ chiến lược Kaliningrad chắc chắn sẽ làm Nga không thể không “nóng gáy”.

Ba lý do Trung Quốc không mua tàu đổ bộ Mistral Pháp

(Kiến Thức) - Khả năng lớn Trung Quốc sẽ không mua tàu đổ bộ Mistral từ Pháp do áp lực của Mỹ, cũng như nước này không cần tàu như Mistral nữa.

Đó là những nhận định được chuyên trang quân sự Sina đưa ra trong bài phân tích mới đây. Bình luận này được đưa ra sau khi có thông tin Pháp đang chào hàng các tàu đổ bộ Mistral cho Trung Quốc nhân chuyến thăm của Hải quân Pháp tới Trung Quốc từ ngày 9-15/5.
Theo Sina, Trung Quốc không có cơ hội để mua các tàu đổ bộ Mistral để triển khai các trực thăng, xuồng đổ bộ và xe tăng của nước này. Điều đó xuất phát từ những lí do chính sau đây:

Tất tần tật vũ khí Nga duyệt binh ngày 9/5 (2)

Không quân Nga gần như đã huy động toàn bộ lực lượng máy bay chủ lực tốt nhất của mình tham gia cuộc duyệt binh lịch sử.

Tat tan tat vu khi Nga duyet binh ngay 9/5 (2)
 Máy bay ném bom, mang tên lửa chiến lược Tu-160 mở màn phần duyệt binh của lực lượng không quân Nga. 

Ba Lan mua tên lửa chống hạm NSM đối phó Nga?

(Kiến Thức) - Bộ quốc phòng Ba Lan vừa chi 173,5 triệu USD để mua thêm các hệ thống tên lửa chống hạm NSM, nhằm đối phó với tình hình bất ổn Ukraine.

Tạp chí Jane's Defence Weekly đưa tin hôm 28/12, Bộ quốc phòng Ba Lan và công ty quốc phòng Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy đã đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 173,5 triệu USD cho hợp đồng mua sắm các hệ thống tên lửa chống hạm và phòng thủ bờ biển Navy Strike Missile (NSM) thứ hai cho Quân đội Ba Lan.
NSM ban đầu được phát triển như một mẫu tên lửa chống hạm dành cho Hải quân Hoàng gia Na Uy và được đưa vào trang bị trên các tàu khu trục lớp Fridtjof Nansen và các tàu tuần tra cao tốc lớp Skjold vào năm 2012.

Đọc nhiều nhất

Tin mới