Nguy cơ cháy phòng khách sạn mùa Festival hoa Đà Lạt 2015

Google News

(Kiến Thức) - Lượng người đổ về xem Festival hoa Đà Lạt 2015 quá đông khiến tình trạng "cháy" phòng khách sạn Đà Lạt nguy cơ xảy ra.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ 6 đang đến rất gần, dự kiến năm nay đón gần 300.000 khách du lịch. Điều này khiến những ngày này, khách sạn ở Đà Lạt gần như bị "kiệt quệ" và rơi vào mức “báo động đỏ”.
10 năm qua, sự kiện Festival hoa Đà Lạt trở thành hoạt động thường niên diễn ra 2 năm một lần. Năm nay, từ 29/12/2015 đến 2/1/2016, Festival lần thứ VI mang chủ đề “Đà Lạt - Muôn màu sắc hoa” sẽ diễn ra, hứa hẹn đem đến cho du khách bữa tiệc hoa tràn ngập sắc màu.
Tuy nhiên, dịp Fesstival nào Đà Lạt cũng bị rơi vào tình cảnh lượng phòng khách sạn “cung không đủ cầu”, hiện tượng cháy phòng luôn xảy ra. Theo thống kê, kỳ Festival diễn ra lần đầu tiên vào năm 2005 thu hút 80.000 lượt khách du lịch lưu trú; năm 2007 có 160.000 khách tham quan, lưu trú là 8.100 khách; năm 2010 có 300.000 khách tham quan, 185.000 khách lưu trú; năm 2012 thu hút 170.000 khách tham quan; năm 2014 thu hút được 200.000 khách tham quan và 105.000 khách lưu trú.
Trong khi đó, toàn tỉnh Lâm Đồng chỉ có 936 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 15.183 phòng, có sức chứa tối đa 40.000 khách/ngày đêm. Các cơ sở lưu trú dịch vụ này có 307 khách sạn đạt chuẩn từ 1 - 5 sao với 8.539 phòng, còn lại là các nhà nghỉ, cơ sở lưu trú của các hộ dân, nhà trọ bình dân... Như vậy, trong những ngày diễn ra Festival hoa Đà Lạt 2015 sắp tới, việc cháy phòng khách sạn là khó tránh khỏi.
Nguy co chay phong khach san mua Festival hoa Da Lat 2015
Khan hiếm phòng khách sạn, du khách mệt mỏi đợi lấy phòng.
Tính đến thời điểm hiện tại khi hơn nửa tháng nữa là Festival hoa Đà Lạt sẽ diễn ra, tại một số khách sạn thuộc khu trung tâm gần hồ Xuân Hương, Chợ Đà Lạt, đường Bùi Thị Xuân, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Đại Hành… số phòng còn trống rất ít. Ở nhiều nơi, giá phòng vào ngày 29, 30/12 và và mùng 1/1 đã tăng gấp 2-3 so với ngày thường. Khách hàng cũng bị yêu cầu đặt 100% tiền trước mới yên tâm giữ được phòng. Với tình trạng này thì vào những ngày diễn ra Festival hoa Đà Lạt, chắc chắn việc đặt phòng khách sạn còn khó hơn "lên trời”.
Không chỉ các khách sạn, nhà nghỉ ở trung tâm thành phố tăng giá phòng mà nhiều nhà nghỉ ven thành phố cũng ăn theo sự kiện để tăng giá kiếm lời.
Anh Tú - Phạm Mai

Bình luận(0)