Giá vé tàu Tết 2015 giảm mạnh

Google News

(Kiến Thức) - Giá vé tàu Tết 2015 giảm mạnh, trong đó có nhiều tuyến giảm đến 20% so với năm trước.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết định giảm giá vé tàu Tết Ất Mùi 2015 đến 17% so với giá vé hiện hành, tức là giảm đến 20% so với năm trước.
Gia ve tau Tet 2015 giam manh
 Giá vé tàu Tết 2015 giảm giá so với 2014.
Trong đó, giảm “sốc” nhất là tuyến Hà Nội – Lào Cai. Cụ thể, từ ngày 1/12, giá vé các tàu SP1/2, SP3/4, SP5/6, SP7/8 của tuyến đường này sẽ giảm 3 - 25%. Vé ngồi cứng điều hòa chỉ còn 175.000 đồng (trước là 235.000 đồng), ngồi mềm điều hòa là 220.000 đồng (trước là 28.000 đồng, giảm tới 25%). Giá vé cao nhất là 594.000 đồng (giường mềm, tầng 1, tầng 2 không điều hòa).
Bên cạnh đó, các chuyến tàu nhanh SE Hà Nội – Sài Gòn và ngược lại cũng có giá khá "mềm", giá thấp nhất là 710.000 đồng (ngồi cứng), cao nhất là 1,6 triệu (vé giường mềm, tầng 2, điều hòa).
Mức giảm này được xem là rất thu hút hành khách lựa chọn hình thức di chuyển bằng tàu, vì mức giá ổn định hơn nhiều phương tiện vận tải khác tăng giá, ép giá, cò giá dịp Tết.
Gia ve tau Tet 2015 giam manh-Hinh-2
Bảng giá vé 2015 tàu SE1 chuyến Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nội. 
Các tuyến tàu hỏa địa phương dịp này không tăng giá và giữ mức khá “mềm”. Trong đó, tuyến Hà Nội – Hải Phòng có giá từ 54.000 đến 69.000 đồng cho từng loại vé.
Ngoài ra, đối với những nhóm lớn từ 20 đến 50 người, hành khách được giảm 3% giá vé, từ 101 người trở lên, hành khách trở lên được giảm 7% giá vé khi di chuyển bằng tàu.
Bên cạnh việc giảm giá “khủng” các chuyến tàu Tết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng thêm tàu khách Thống Nhất SE17/18, SE13/14, TN3/4, TN5/6, TN7/8… chuyến Hà Nội – Sài Gòn và ngược lại, phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân vào cuối năm.
Cụ thể, trong dịp cao điểm từ ngày 8/2 đến 2/3/2015 (tức 20 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến 12 tháng Giêng năm Ất Mùi), mỗi ngày sẽ chạy 14 đôi tàu khách Thống Nhất với tổng số 12.000 chỗ các loại/ngày. Các ngày Tết (30 và 3 ngày đầu năm mới), 5 đôi tàu Thống Nhất được duy trì để phục vụ khách về ăn Tết muộn, hoặc khách du lịch.
Không chỉ có vậy, nhiều đôi tàu từ TP HCM đến các ga Huế, Quảng Ngãi, Nha Trang… sẽ có khoảng 3.000 chỗ/ngày, 4 đôi tàu Hà Nội - Lào Cai chạy hàng ngày với 4.500 chỗ.
Thêm một tin vui cho các đơn vị, cá nhân vận chuyển hàng hóa dịp Tết, khi từ 26/12/2014 giá cước vận chuyển hàng có nhiều hình thức giảm giá. Cước phổ thông nguyên toa đối với hàng xi măng vận chuyển trong khu vực tính từ ga Đà Nẵng trở ra phía Bắc giảm 10%. Riêng mặt hàng hàng Diesel vận chuyển bằng toa xe P chuyên dụng sẽ được giảm giá cước 10%.
Với những thông tin này thì có thể thấy giá vé tàu Tết 2015 giảm mạnh so với hiện nay, cũng như so với giá vé tàu Tết 2014.
Mua vé tàu Online
Bên cạnh cách mua vé truyền thống, năm nay việc triển khai hệ thống bán vé qua internet có thêm nhiều ưu đãi cho người mua. Theo đó, khi mua vé online, khách sẽ không phải chi trả thêm bất cứ chi phí nào và được giao vé miễn phí trong phạm vi nhất định. Theo ga Sài Gòn, đơn vị này sẽ chính thức xuất vé cho các trường hợp đặt chỗ qua mạng (thành công và thanh toán tiền đầy đủ) và khách hàng có thể gọi điện yêu cầu bưu cục (nơi thanh toán tiền) chuyển vé tận nhà miễn phí.
Đối với hành khách không đặt chỗ qua mạng, trước khi đến ga mua vé tàu nên lấy số thứ tự bằng việc nhắn tin qua tổng đài 8377, tránh tình trạng chen lấn, mà không mua được vé tàu.
Ngọc Linh

Bình luận(0)