7 món đồ ngốn tiền con nhà giàu

(Kiến Thức) - Đồ điện tử, trò chơi video, ô tô... là những món đồ “ngốn” nhiều tiền nhất của lứa tuổi teen, đặc biệt là con nhà giàu

1. Trò chơi video
 
Thanh thiếu niên là “thị trường tiêu thụ” khổng lồ của các trò chơi video. Xu hướng chuộng game truyền thống và trò chơi di động giá rẻ đã trở thành mục tiêu chính của các công ty chuyên về game. Theo một nghiên cứu, 65% thanh thiếu niên có hoặc muốn mua một trò chơi điện tử và hơn 85% thanh thiếu niên chơi game trên smartphone hay máy tính bảng.
2. Đồ điện tử
 
Ngày nay, việc sở hữu một chiếc Macbook hay điện thoại thông minh (smartphone) trong hầu hết thanh thiếu niên không còn là điều ngạc nhiên. Amazon, Nike và eBay là những cửa hàng trực tuyến hàng đầu mà thanh thiếu niên thường lựa chọn khi muốn mua một món đồ điện tử nào. Quảng cáo và xu hướng là những yếu tố quyết định đến việc lựa chọn sản phẩm của các thương hiệu.
3. Ô tô
 
Mặc dù chi phí cho một chiếc xe hơi khá đắt đỏ, nhưng hầu hết các thanh thiếu niên đều muốn “tậu” một chiếc cho riêng mình.
4. Giày, dép
 
Giày dép là một trong số những món đồ “ngốn” nhiều tiền nhất. Chỉ tính riêng giày dép đã chiếm từ 25-30% chi tiêu của tuổi teen. Nike và Vans là những thương hiệu giày dép thời trang nổi tiếng, quen thuộc với lứa tuổi này.
5. Phụ kiện làm đẹp
 
Nắm bắt được tâm lý cũng như xu hướng thời trang của lứa tuổi teen, các công ty chuyên về phụ kiện đi kèm tung ra nhiều quảng cáo để “hút” những khách hàng tiềm năng này. Đồ trang điểm các dịch vụ như chăm sóc da, túi xách... là những món đồ chiếm nhiều chi phí của lứa tuổi này.
6. Quần áo
 
Theo thống kê, 1/5 chi tiêu của thanh thiếu niên dành cho quần áo. Nhiều teen sẵn sàng chi một số tiền lớn để sở hữu những mốt thời trang mới, “độc” nhất. Nhiều thương hiệu quần áo nổi tiếng thế giới như Nike, Forever 21 Volcom, Hurley, O'Neill… luôn là lựa chọn hàng đầu của tuổi teen.
7. Thực phẩm
 
Trên thực tế, thanh thiếu niên ngày nay có xu hướng “kén chọn” các loại đồ ăn. Họ thích ăn bên ngoài hơn là ăn cùng gia đình. So với nhiều năm trước, chi tiêu cho các loại đồ ăn của lứa tuổi teen đã tăng lên đáng kể.

10 mẫu giày cao gót “bá đạo” nhất hành tinh

(Kiến Thức) - Kiểu thiết kế kỳ dị của những đôi giày cao gót hàng hiệu này khiến nhiều người phát “hốt".

Giày đế hình súng: Đôi giày với đế hình khẩu súng của hàng thời trang Chanel này xuất hiện trong bộ sưu tập Chanel Cruise 2009 và được bán với giá 2.200 USD (gần 50 triệu đồng).

Giày đế hình súng: Đôi giày với đế hình khẩu súng của hàng thời trang Chanel này xuất hiện trong bộ sưu tập Chanel Cruise 2009 và được bán với giá 2.200 USD (gần 50 triệu đồng). 

2. Giày ngược: Đôi giày ngược của thương hiệu thời trang Marc Jacobs là một trong những thiết kế gây sốc trong tuần lễ thời trang New York xuân hè 2008. Mặc dù có kiểu dáng khá sáng tạo nhưng kiểu giày này chưa bao giờ thực sự được yêu thích hay sử dụng trong đời sống thực tế.

2. Giày ngược: Đôi giày ngược của thương hiệu thời trang Marc Jacobs là một trong những thiết kế gây sốc trong tuần lễ thời trang New York xuân hè 2008. Mặc dù có kiểu dáng khá sáng tạo nhưng kiểu giày này chưa bao giờ thực sự được yêu thích hay sử dụng trong đời sống thực tế.

10 kiểu tủ cực độc cho nhà đẹp

(Kiến Thức) - Straight Line Designs, thương hiệu đồ nội thất hàng đầu có trụ sở tại Canada đã giới thiệu loạt tủ kệ với hình dáng vô cùng kỳ lạ.

Nhà thiết kế Judson Beaumont cùng đội ngũ nhân viên của công ty Straight Line Designs đã sáng tạo ra những kiểu dáng tủ gây ấn tượng mạnh với khách hàng của họ.

Nhà thiết kế Judson Beaumont cùng đội ngũ nhân viên của công ty Straight Line Designs đã sáng tạo ra những kiểu dáng tủ gây ấn tượng mạnh với khách hàng của họ.

Hình ảnh “bôi xấu” tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam

(Kiến Thức) - Từ khi dự án tòa nhà Lotte Center Hà Nội triển khai, nhiều dịch vụ vỉa hè bỗng chốc mọc lên như nấm và hốt bạc triệu/ngày.

Lotte Center Hà Nội - tòa nhà cao thứ hai Việt Nam sau Kangnam - đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) là chủ đầu tư của dự án.
Lotte Center Hà Nội - tòa nhà cao thứ hai Việt Nam sau Kangnam - đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) là chủ đầu tư của dự án.
Công trình này "ngốn" một khối lượng cực lớn công nhân, lên tới cả ngàn lao động.
Công trình này "ngốn" một khối lượng cực lớn công nhân, lên tới cả ngàn lao động.
Chính nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của lượng người này đã khiến các dịch vụ vỉa hè được dịp "phát lộc". Hầu hết đều tập trung dưới chân cầu vượt Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh suốt cả ngày. Đầu tiên là dịch vụ bán cafe dạo. Công việc mệt mỏi và thời tiết nắng nóng giúp món cafe đá ngày càng đắt khách. Giá của một ly cafe rất bèo, chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng nên nhiều công nhân thường xuyên mua uống mỗi khi giải lao, nghỉ trưa.
Chính nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của lượng người này đã khiến các dịch vụ vỉa hè được dịp "phát lộc". Hầu hết đều tập trung dưới chân cầu vượt Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh suốt cả ngày. Đầu tiên là dịch vụ bán cafe dạo. Công việc mệt mỏi và thời tiết nắng nóng giúp món cafe đá ngày càng đắt khách. Giá của một ly cafe rất bèo, chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng nên nhiều công nhân thường xuyên mua uống mỗi khi giải lao, nghỉ trưa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới