Bật mí chi tiết bộ đồ vũ trụ của phi hành gia Artemis II

Bốn phi hành gia mặc bộ trang phục màu cam rực rỡ khi thực hiện sứ mệnh Artemis II. Trang phục này có nhiều điểm đặc biệt.

Vào lúc 18h35 ngày 1/4 (tức 5h35 ngày 2/4 giờ Hà Nội), tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) đưa tàu Orion cất cánh từ Tổ hợp Phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, hướng tới Mặt trăng. Ngồi trong tàu Orion là 4 phi hành gia: Reid Wiseman (NASA), Victor Glover (NASA), Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada CSA).

Mỗi ngày trong chuyến bay kéo dài 10 ngày được NASA lên kế hoạch chi tiết đến từng phút. Trong đó, Mặt trăng là trọng tâm nghiên cứu của sứ mệnh Artemis II. Trong thời gian ở trên tàu Orion, phi hành đoàn sẽ có lịch làm việc dày đặc với nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, thử nghiệm khả năng điều khiển tàu vũ trụ, kiểm tra y tế, huấn luyện sinh tồn và nhiều công việc khác.

phongg-1.jpg
Phi hành gia Artemis II mặc bộ trang phục màu cam nổi bật. Ảnh: Michael Cain/Spaceflight Now.

Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) đã công bố ảnh chụp phi hành đoàn Artemis II trước khi thực hiện sứ mệnh bay vòng quanh Mặt trăng. Theo đó, mọi người ấn tượng nhiều với bộ trang phục màu cam rực rỡ khoác trên người 4 phi hành gia.

Màu sắc này có tên gọi chính thức là Cam Quốc tế (International Orange) - cùng tông màu với lớp sơn chống sương mù của cầu Cổng Vàng tại Mỹ.

Nhiệm vụ cốt lõi của Cam Quốc tế là tạo ra độ tương phản quang học tuyệt đối. Giữa đại dương bao la tăm tối, sắc cam phản quang này giúp lực lượng cứu hộ dễ dàng định vị các phi hành gia chỉ trong chớp mắt khi khoang tàu hạ cánh.

Theo NASA, không chỉ có tác dụng quang học, bộ đồ dành cho phi hành gia Artemis II còn có tên gọi là Hệ thống Sinh tồn Phi hành đoàn Orion (OCSS).

Bộ đồ vũ trụ này được thiết kế vừa vặn theo từng phi hành gia và được trang bị các tính năng công nghệ giúp bảo vệ các phi hành gia vào ngày phóng, trong các tình huống khẩn cấp, nhiệm vụ nguy hiểm cao của các sứ mệnh gần Mặt trăng và hỗ trợ trong quá trình trở về Trái đất với tốc độ cao.

Trong trường hợp khoang tàu Orion bất ngờ bị thủng bởi vi thiên thạch và mất hoàn toàn áp suất giữa không gian sâu, bộ đồ OCSS của phi hành gia Artemis II sẽ lập tức phồng lên thành một chiếc kén sinh tồn cá nhân.

Thêm nữa, bộ đồ bay trên sứ mệnh Artemis II được trang bị hệ thống cung cấp dưỡng khí, kiểm soát nhiệt độ và điều áp độc lập, đủ sức giữ mạng sống cho phi hành gia ròng rã suốt 6 ngày liên tục trong môi trường chân không cho đến khi con tàu văng trở lại Trái đất.

Theo kế hoạch, sau 10 ngày liên tiếp bay vòng quanh Mặt trăng, chuyến đi của 4 phi hành gia kết thúc vào ngày 10/4 khi tàu đáp xuống Thái Bình Dương.

>>> Mời quý độc giả xem video: Khoảnh khắc tàu vũ trụ đưa con người thám hiểm Mặt trăng. Nguồn NASA

NASA phóng thành công tàu vũ trụ đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt trăng

Khoảng 5h35 ngày 2/4 (giờ Hà Nội), tàu vũ trụ Orion đã được NASA phóng thành công, đưa 4 phi hành gia thực hiện sứ mệnh Artemis II bay quanh Mặt trăng.

Đưa con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng sau 54 năm

Phi hành đoàn Artemis II gồm 4 phi hành gia là: chỉ huy nhiệm vụ Reid Wiseman (NASA), phi công Victor Glover (NASA), chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch (NASA) và chuyên gia nhiệm vụ Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada CSA). Các thành viên phi hành đoàn ngồi trong tàu vũ trụ Orion, được tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) đưa lên không trung từ Tổ hợp Phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, lúc 18h35 ngày 1/4 (tức 5h35 ngày 2/4 giờ Hà Nội).

NASA chuẩn bị sứ mệnh Artemis II đưa nữ phi hành gia quanh Mặt trăng

NASA đã quyết định phóng tàu vũ trụ để thực hiện sứ mệnh Artemis II vào ngày 6/2 với sự tham gia của 4 phi hành gia, bao gồm Christina Koch.

phiii-1.jpg
Với mục tiêu đưa con người đặt chân xuống Mặt trăng vào năm 2027, NASA đã và đang tích cực chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis II. Đây là sứ mệnh đưa tàu vũ trụ có người lái bay ra khỏi quỹ đạo Trái đất thấp và hướng tới Mặt trăng. Ảnh: NASA.
phiii-2.jpg
Theo NASA, tàu vũ trụ Orion để thực hiện sứ mệnh Artemis II sẽ được phóng vào ngày 6/2 tới đây. Dù vậy, thời gian phóng tàu vũ trụ vẫn có thể dao động từ ngày 31/1 đến 14/2 do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết, cơ học quỹ đạo, vị trí giữa Trái đất và Mặt trăng… Ảnh: NASA.

Đọc nhiều nhất

Tin mới