Thống đốc Ngân hàng: Đang nghiên cứu quản lý tiền ảo bitcoin

(Kiến Thức) - Trả lời ĐBQH về bitcoin, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết là đang phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu cách quản lý tài sản ảo, tiền ảo.

Trong phần chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, Đại biểu Lê Công Nhường đã đề cập đến tiền ảo Bitcoin.
“Bitcoin và tiền điện tử đang trở thành vấn đề rất nóng trong giới tài chính và toàn xã hội nói chung. Quan điểm của thống đốc có đồng ý đề xuất cho ĐH FPT thu học phí bằng bitcoin, hay công ty Cốc Cốc thu hút vốn đầu tư từ Đức bằng đồng tiền này?"
Trả lời câu hỏi về tiền ảo bitcoin, thống đốc Ngân hàng Lê Minh Hưng cho biết, đây là vấn đề các nước cũng đang nghiên cứu, một số nước thừa nhận nhưng một số nước thừa nhận nhưng có khuyến cáo, và có nước không thừa nhận.
Thong doc Ngan hang: Dang nghien cuu quan ly tien ao bitcoin
 Thống đốc Lê Minh Hưng. Ảnh Chinhphu.vn.
“Theo quy định pháp luật hiện hành thì bitcoin không được thừa nhận, và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy tất cả các giao dịch mà sử dụng đồng bitcoin để thanh toán là không đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành”, Thống đốc Ngân hàng cho biết.
Theo Thống đốc Ngân hàng Lê Minh Hưng, hiện nay, nhìn nhận bitcoin dưới góc độ là một tài sản, một hàng hóa thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Chính phủ đã có chỉ đạo rất sớm giao cho các bộ ngành và Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu đề án về khuôn khổ pháp lý để quản lý tài sản ảo, tiền ảo trong đó có bitcoin để có cơ sở pháp lý quản lý.
“Chúng tôi cho rằng, trong xu thế phát triển của thế giới như hiện nay, cần có khuôn khổ pháp lý phù hợp để quản lý tài sản ảo, tiền ảo. Chúng tôi với trách nhiệm của mình sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để hoàn thiện đề án, báo cáo Chính phủ”, ông Lê Minh Hưng cho hay.
“Liên quan đến trường hợp của FPT, cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được đề án chi tiết của Đại học FPT về giao dịch liên quan đến bitcoin. Khi chúng tôi nhận được đề xuất chi tiết, trong thẩm quyền trách nhiệm của ngân hàng nhà nước, chúng tôi sẽ giao các đơn vị chức năng của ngân hàng nhà nước sẽ xem xét, hướng dẫn”, Thống đốc Ngân hàng Lê Minh Hưng cho biết.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Yêu cầu bắt 46 cán bộ hải quan

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa nhận có suy thoái trong đội ngũ cán bộ và từng yêu cầu bắt 46 cán bộ hải quan. Điều chuyển công tác trên dưới 300 cán bộ/năm…

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài Chính, ĐBQH Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) đã đặt những câu hỏi về tình trạng tham nhũng của ngành hải quan.
Theo ĐBQH Nguyễn Văn Chiến, thời gian qua tình trạng buôn lậu diễn ra nhức nhối, ngân sách nhà nước một phần đội nón ra đi trong khi một phần chảy vào túi cán bộ, gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Trách nhiệm này thuộc công chức hải quan nhưng Bộ trưởng nói thời gian thông quan hải quan chỉ là 28% còn 72% là các bộ ngành khác. Tuy nhiên, các vụ án ở cảng Sài Gòn có 213 containers biến mất, hơn 30 cán bộ hải quan phải ra hầu tòa nhưng không có cán bộ ngành nào khác. Trong vụ Trần Thị Bích tuần qua bắt 2 cán bộ hải quan thuộc chi cục 4 tiếp tay cho buôn lậu.

Bắt “yêu râu xanh” dâm ô bé gái ngủ trong quán bún bò Huế

(Kiến Thức) - Do trong lúc làm việc thường trêu nhau những câu nói nhạy cảm, C. nảy sinh dục vọng nên dâm ô với em H.

Ngày 16/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ đối tượng L.V.C (SN 1995, ở Yên Bái) để điều tra về hành vi “dâm ô với trẻ em”. Nạn nhân là em M.H. (SN 2002, trú tại thôn Nghĩa Xuân, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, Yên Bái). Cả hai là nhân viên của quán bún bò Huế trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, quận Đống Đa).
Bat "yeu rau xanh" dam o be gai ngu trong quan bun bo Hue
 Ảnh minh họa.

Kinh hoàng: Giáo viên bất cẩn, 3 trẻ mầm non ăn... bột thông WC

(Kiến Thức) - Giáo viên bất cẩn để 2 gói thông bồn cầu vào tủ, sau đó một cháu bé đã lấy gói bột ra chia cho ba bạn khác ăn.

Sáng nay (16/11), trả lời báo chí, ông Trịnh Xuân Hưng – Chủ tịch UBND xã này xác nhận vụ việc 3 cháu bé ăn phải bột thông bồn cầu.
Thông tin ban đầu, chiều ngày 14/11, lớp mầm non 4 tuổi ở điểm Trường Mạnh San (thuộc Trường Mầm non Nam Kim) bị tắc bồn cầu. Lúc này, nhân viên trong trường đã lấy 2 gói thông bồn cầu đưa xuống cho giáo viên để thông tắc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới