Thổ Nhĩ Kỳ thử thành công UAV nội địa

Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành 130 chuyến baycủa loại máy bay không người lái tầm trung - xa Anka và đang tiếp tụcđàm phán về một kế hoạch bán hàng đầu tiên cho loại UAV này.

Được giới thiệu vào hồi cuối năm 2012, các chuyến bay của UAV Anka nhiều tới đỉnh điểm trong 3 ngày từ 20 - 22/1/2013 nhằm chứng minh hiệu xuất bay ở độ cao trung bình và hành trình tầm xa.

Trong một chuyến bay vừa qua, UAV Anka đã hành trình liên tục trên không trong hơn 18 giờ. Và trình diễn khả năng bay đường dài lên tới 200 km cũng như khả năng kết nối dữ liệu và chịu tốc độ gió tới 83km/giờ.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (TAI), các chuyến bay ban đêm để thử nghiệm hệ thống cất và hạ cánh của máy bay cũng đã được thực hiện.
UAV Anka.
UAV Anka.


Loại máy bay không người lái nội địa này của Thổ Nhĩ Kỳ đã tích lũy được hơn 140 giờ bay và đạt được độ cao bay cực đại 7.900m kể từ khi xuất hiện trong tháng 12/2010.

TAI nói rằng, họ đang đàm phán với Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng của quân đội để lên một kế hoạch cung cấp 10 hệ thống máy bay không người lái Anka cho Lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

UAV Anka được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát, giám sát và do thám đối phương, máy bay được lắp đặt camera quang điện tử, camera/laser chỉ điểm, đầu dò tìm kiếm quang điện tử, thiết bị chỉ thị mục tiêu di chuyển và radar. UAV có chiều dài 8m, sải cánh rộng 17,3m, diện tích cánh 13,6m2, trọng lượng cất cánh cực đại 1.600kg, trang bị một động cơ 4 xi lanh Thielert Centurion 2.0 có lực đẩy 155 mã lực.

Anka có thể đạt tốc độ bay cực đại 217km/giờ, tốc độ hành trình 204km/giờ, tầm hoạt động tới 4.896km, bán kính chiến đấu 200km, thời gian bay 24 giờ (khi mang tải nặng 200kg).

Ngoài ra Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập cũng đã tỏ ý muốn mua được 10 hệ thống UAV Anka.

Đọc nhiều nhất

Tin mới