Thiếu nữ 16 tuổi có được tự thuê nhà trọ không?

Tôi 16 tuổi, đang làm cho một công ty điện tử ở Thái Nguyên. Do nhà xa chỗ làm nên tôi muốn thuê trọ để tiện đi lại, không biết điều đó có được không thưa luật sư?

Luật sư Lại Văn Doãn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Trung Nam Thái (Đoàn luật sư Hà Nội), trả lời độc giả Thu Huyền như sau:
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015:
Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật, phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
Thieu nu 16 tuoi co duoc tu thue nha tro khong?
Công an Hà Nội kiểm tra hành chính một người thuê trọ. Ảnh. Quang Anh. 
Điều 117 Bộ luật dân sự 2015 về “Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự”, quy định:
1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.
Do hợp đồng thuê nhà là giao dịch dân sự, đối tượng là nhà ở - bất động sản nên theo quy định phải được người đại diện theo pháp luật của bạn đồng ý.
Điều 73 Luật hôn nhân và gia đình 2014 nêu rõ, cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật.
Theo quy định của pháp luật, độc giả Thu Huyền (16 tuổi), không thể tự đứng ra thuê nhà trọ mà việc này phải được sự đồng ý của người đại diện của bạn, khi đó giao dịch dân sự là thuê nhà ở mới có hiệu lực theo quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015.

Ai là người tung tin ông chủ nhà trọ tốt bụng đã chết?

Ông chỉ lấy 15.000 đồng/người trọ/ngày đêm, phòng có điều hòa mát lạnh, có tivi, một số người ghen ghét tung tin: "ông ấy ra đồng hôm qua rồi".

Những ngày vừa qua khi Hà Nội trải qua đợt nóng lịch sử khi nhiệt độ nhiều buổi trưa liên tục vượt quá 40 độ C. Giữa cơn nóng đến ngột ngạt như vậy lại có chỗ cho những bệnh nhân và người nhà thuê trọ với giá rẻ chưa bằng nửa suất cơm hộp. Điều đặc biệt là phòng trọ đó được lắp điều hòa, có tivi để khách giải trí.

CSGT bám đầu xe container từng bị người vi phạm tông gãy chân

5 năm trước, khi làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), thượng úy CSGT bị hất văng xuống đường cũng từng bị người vi phạm tông gãy chân.

Sáng 1/7, GS. TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức - nơi đang điều trị cho chiến sĩ CSGT bị hất văng khi bám kính xe đầu kéo container, cho hay thượng úy Nguyễn Anh Đức được chuyển từ Hà Tĩnh lên Hà Nội điều trị đêm 30/6. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm, dập não và gãy xương ở chân trái.

Chuyện ông Hiệp “khùng” và xóm trọ 15.000 đồng giữa Thủ đô

Khu nhà trọ nhà ông Nguyễn Thế Hiệp ở Đê La Thành (quận Đống Đa, Hà Nội) đã giúp đỡ hàng nghìn người lao động ngoại tỉnh khó khăn.

Hà Nội không thiếu những khu nhà trọ dành cho lao động ngoại tỉnh có thu nhập thấp với giá 15.000 đồng/ngày đêm. Thế nhưng, tại xóm trọ nhà ông Hiệp “khùng”, người nghỉ trọ không chỉ được ở trong những buồng phòng trang bị đầy đủ tiện nghi như điều hòa, ti vi, wifi, nóng lạnh, nồi cơm điện, bếp ga… mà còn được chủ nhà trọ quan tâm, chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Chuyện tưởng như khó tin ấy, vẫn đang từng ngày diễn ra tại con ngõ nhỏ 879 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.