Tour khám phá xác tàu Titanic có giá 5,8 tỷ đồng thực sự mạo hiểm

Được giới thiệu là trải nghiệm “một lần trong đời”, tour mạo hiểm dưới đáy đại dương ngắm xác tàu Titanic có giá hơn 5,8 tỷ đồng.

Theo CNN, OceanGate Expeditions (trụ sở ở Everett, bang Washington, Mỹ) bắt đầu mở tour du lịch ngắm xác tàu Titanic với chi phí khoảng 250.000 USD (khoảng 5,8 tỷ đồng) mỗi người từ năm 2020.
Hành trình du lịch kéo dài 8 ngày đưa khách hàng khám phá Titanic ở độ sâu hơn 13.000 feet (hơn 4.000m) dưới bề mặt đại dương bằng tàu ngầm chế tạo từ sợi carbon và titan 5 chỗ ngồi.
Chuyến đi bắt đầu từ Newfoundland (Canada), các hành khách sẽ di chuyển khoảng 400 hải lý đến địa điểm xác tàu Titanic, cách bờ biển Cape Cod, Massachusetts (Mỹ) khoảng 1.450 km.
Tour kham pha xac tau Titanic co gia 5,8 ty dong thuc su mao hiem
Tour khám phá xác tàu Titanic, có giá 5,8 tỷ đồng, là hành trình du lịch mạo hiểm chỉ dành cho những người cực kỳ giàu có. Ảnh chụp từ tàu lặn khám phá. (Ảnh: CNN). 
Theo công ty cung cấp dịch vụ tàu lặn OceanGate, tàu Titan được làm bằng sợi carbon và titan, nặng khoảng 11,5 tấn và có các tính năng an toàn để giám sát toàn bộ cấu trúc tàu.
Phóng viên của CBS từng thực hiện thám hiểm trên tàu Titan năm 2022 kể lại, bên trong con tàu khá nhỏ, ít nội thất, chỉ có 1 nhà vệ sinh. Tàu chỉ có một cửa sổ duy nhất để du khách nhìn ra ngoài.
Do không có GPS dưới nước, con tàu lặn dẫn đường bằng tin nhắn từ tàu hỗ trợ bên trên. Chuyến đi của phóng viên CBS cũng từng gặp tình trạng công cụ liên lạc bị hỏng trong hơn 2 giờ.
Chuyến đi là một phần của du lịch mạo hiểm chỉ dành cho những người cực kỳ giàu có.
5 người trên tàu Titan được cho là đã bị nổ tung trên hành trình khám phá xác tàu Titanic lần này có một số tỷ phú như Hamish Harding (người Anh), nhà sáng lập OceanGate Expeditions Stockton Rush, doanh nhân Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai Suleman.
Trước đó, ngày 18/6, tàu Titan đã mất tích trên Đại Tây Dương khi đang thực hiện tour tham quan xác tàu Titanic. Sau đó, Lực lượng Tuần duyên Mỹ hôm 22/6 cho biết đã tìm thấy những mảnh vỡ của tàu lặn Titan mất tích chở theo 5 người đi tham quan xác tàu Titanic.

Đến Festival Huế, chiêm ngưỡng “nghệ thuật rối trên không“

Không gian trưng bày với hơn 120 con diều đủ các chủng loại từ truyền thống tới hiện đại được sắp đặt tại Công viên Tứ Tượng, trong khuôn khổ Lễ hội Diều Quốc tế Huế 2023.

Den Festival Hue, chiem nguong “nghe thuat roi tren khong“
 Lễ hội Diều Quốc tế Huế 2023 diễn ra từ ngày 03- 09/6 trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2023.
Den Festival Hue, chiem nguong “nghe thuat roi tren khong“-Hinh-2

“Điểm tên” những lễ hội đặc sắc tại Quảng Nam hè này

Từ nay đến hết tháng 9/2023, Quảng Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật, hấp dẫn, trong đó có Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế thứ nhất - Quảng Nam 2023.

Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch 2023 “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè" do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức vào chiều 22/6.
“Diem ten” nhung le hoi dac sac tai Quang Nam he nay
 Quang cảnh buổi họp báo chiều 22/6.

Báo Tri thức và Cuộc sống được chọn là cơ quan truyền thông cho CLB Dữ liệu mở

Tại Hội nghị quốc tế về Dữ liệu mở và Trí tuệ nhân tạo đã ra mắt CLB Dữ liệu mở. Báo Tri thức và Cuộc sống được chọn là cơ quan truyền thông cho CLB.

Sáng 8/6, tại Thành phố Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị quốc tế về “Dữ liệu mở và Trí tuệ nhân tạo - Động lực tăng trưởng kinh tế”

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng; đại diện Ngân hàng Thế giới; lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; đại diện các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài nước.

Bao Tri thuc va Cuoc song duoc chon la co quan truyen thong cho CLB Du lieu mo
 Toàn cảnh Hội nghị quốc tế về Dữ liệu mở và Trí tuệ nhân tạo.

Tại Hội nghị, các diễn giả đã chia sẻ về tác động của dữ liệu mở tới tăng trưởng kinh tế; xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong triển khai, đánh giá, đo lường dữ liệu mở; thảo luận về chính sách, cơ hội và thách thức dữ liệu mở ở các địa phương tại Việt Nam; trao đổi về các hiểu biết trong việc tối đa hóa giá trị của dữ liệu mở nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư phục vụ phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam.

Hội nghị cũng bàn thảo và thông qua các khuyến nghị của các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về các nội dung để cùng nhau hành động nhằm phát triển dữ liệu mở và nâng cao năng lực ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Bao Tri thuc va Cuoc song duoc chon la co quan truyen thong cho CLB Du lieu mo-Hinh-2
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức về giá trị mới của dữ liệu, hoàn thiện môi trường pháp lý để tạo điều kiện kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thứ hai, xây dựng danh mục tài nguyên dữ liệu trong các ngành để thúc đẩy tích hợp, phát triển và sử dụng dữ liệu liên ngành, liên cấp, liên khu vực tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khai thác dữ liệu tạo ra giá trị mới.

Thứ ba, thực hiện một cách có hệ thống việc chia sẻ và mở dữ liệu công khai, tích tụ dữ liệu, tích hợp trung tâm dữ liệu, tạo ra các hệ sinh thái dữ liệu mở.

Thứ tư, đẩy mạnh phân loại, quản lý phân cấp dữ liệu, chia sẻ, sử dụng bảo mật dữ liệu, thực hiện đánh giá mức độ trưởng thành về năng lực bảo mật dữ liệu.

Thứ năm, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh việc thu thập dữ liệu trong toàn bộ quá trình nghiên cứu và phát triển, sản xuất, vận hành và dịch vụ.

Thứ sáu, phát huy đầy đủ vai trò của các doanh nghiệp hàng đầu với tư cách là chủ thể nghiên cứu và phát triển dữ liệu. Các doanh nghiệp lớn chia sẻ cung cấp dữ liệu, thuật toán, sức mạnh tính toán và các tài nguyên khác cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ bảy, cùng chia sẻ, đóng góp và hợp lực để nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Thứ tám, thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác đa phương và song phương để hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ, đưa các sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo Việt Nam ra nước ngoài.

Bao Tri thuc va Cuoc song duoc chon la co quan truyen thong cho CLB Du lieu mo-Hinh-3
Phó Cục trưởng phụ trách Cục Chuyển đổi số quốc gia Nguyễn Phú Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Chuyển đổi số quốc gia Nguyễn Phú Tiến cũng chia sẻ về Kế hoạch hành động năm Dữ liệu số quốc gia, bao gồm một số nội dung trọng tâm thúc đẩy dữ liệu mở; phát triển phiên bản mới Cổng dữ liệu mở quốc gia data.gov.vn; xây dựng Sổ tay hướng dẫn phát triển dữ liệu mở, đồng thời ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Dữ liệu mở

CLB Dữ liệu mở hoạt động như một "lab" về dữ liệu mở, thúc đẩy đối tác công - tư, do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) làm chủ nhiệm CLB. Các thành viên CLB gồm: trưởng phó các đơn vị liên quan đến quản lý, quản trị và phân tích dữ liệu; HueCIT; các thành viên đang công tác tại CBC; đơn vị tham mưu là Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Báo Tri thức và Cuộc sống được chọn là cơ quan truyền thông cho CLB Dữ liệu mở. 

Bao Tri thuc va Cuoc song duoc chon la co quan truyen thong cho CLB Du lieu mo-Hinh-4
 Phó Cục trưởng phụ trách Cục Chuyển đổi số quốc gia Nguyễn Phú Tiến trao quà cho đại diện các thành viên CLB Dữ liệu mở.

Trên thế giới, các Chính phủ đã nhận ra rằng dữ liệu công là một nguồn tài nguyên quý giá và cần được khai thác hiệu quả. Mở và chia sẻ dữ liệu cho các bên khai thác sẽ giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội cũng như tăng cường sự hợp tác giữa chính phủ với doanh nghiệp và người dân. Hơn 80% các nước trên thế giới có cổng dữ liệu quốc gia để cung cấp dữ liệu mở.

Việc tạo lập, kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy chuyển đổi số nhanh tại Việt Nam trên cả 03 trụ cột chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đây cũng là một trong các nội dung chính được Bộ Thông tin và Truyền thông sử dụng để đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương hàng năm.

Việt Nam cũng đang tích cực triển khai cung cấp dữ liệu mở. Năm 2022, Việt Nam xếp thứ 81 trên 187 quốc gia về cung cấp dữ liệu mở, tăng 10 bậc so với năm 2020.
Năm 2023 được Việt Nam xác định là Năm Dữ liệu số quốc gia để thúc đẩy phát triển dữ liệu, tận dụng hiệu quả sự bùng nổ dữ liệu trên các nền tảng số Việt Nam.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngành nông nghiệp không muốn lỡ chuyến tàu chuyển đổi số: 

(Nguồn: VTV24)

Đọc nhiều nhất

Tin mới