Tổng thống Putin đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng đến năm 2030

Sau lễ nhậm chức ngày 7/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đặt ra các mục tiêu phát triển quốc gia trong thời gian tới.

Tong thong Putin dat ra nhieu muc tieu quan trong den nam 2030

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Sắc lệnh có tiêu đề "Các mục tiêu phát triển quốc gia của Nga đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2036", trong đó đặt ra các mục tiêu về bảo tồn dân số và hỗ trợ gia đình, giáo dục những công dân có lòng yêu nước và trách nhiệm với xã hội, xây dựng môi trường sống thoải mái và an toàn, nền kinh tế bền vững và sôi động, vị thế dẫn đầu về công nghệ, cũng như chuyển đổi kỹ thuật số trong quản lý chính phủ, kinh tế và lĩnh vực xã hội...

Theo hãng thông tấn Tass, đây là văn bản thay thế sắc lệnh về mục tiêu phát triển quốc gia từ năm 2020. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mục tiêu về kinh tế và công nghệ

Nga đặt mục tiêu muộn nhất vào năm 2030 đạt vị trí thứ tư toàn cầu về GDP tính theo sức mua tương đương, với sự ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì. Giảm tỷ trọng nhập khẩu trong GDP xuống 17% và nâng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ công nghệ cao trong nước lên 1,5 lần. Đầu tư vốn cố định đến năm 2030 phải tăng 60% so với năm 2020...

Sắc lệnh nhấn mạnh cần "đảm bảo Nga đứng trong nhóm 25 quốc gia dẫn đầu thế giới về chỉ số mật độ robot vào năm 2030”.

Ngoài ra, Nga cũng cần trở nên độc lập về công nghệ và hình thành các thị trường mới trong các lĩnh vực như kinh tế sinh học, bảo vệ sức khỏe, an ninh lương thực, hệ thống máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, công nghệ và dịch vụ vũ trụ hướng tới tương lai, công nghệ năng lượng mới (bao gồm cả hạt nhân)...

Mục tiêu về nhân khẩu học và lĩnh vực xã hội

Nga đặt mục tiêu tăng tỷ suất sinh lên 1,6%, tăng tuổi thọ trung bình lên 78 tuổi, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7% vào năm 2030.

Sắc lệnh cũng nêu rõ: "Số lượng sinh viên nước ngoài theo học đại học tại các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức khoa học của Nga sẽ tăng lên ít nhất 500.000 sinh viên vào năm 2030".

Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, hiện có hơn 355.000 người nước ngoài đang theo học tại các trường đại học Nga. Quyền Bộ trưởng Valery Falkov trước đó cho biết Nga có số lượng sinh viên nước ngoài nhiều thứ sáu trên thế giới.

Theo tính toán của hãng thông tấn Tass, số lượng sinh viên nước ngoài theo học tại các trường đại học Nga đã tăng hơn 20% trong 5 năm qua. Hầu hết các học viên nước ngoài được các trường đại học Nga tiếp nhận đến từ Trung Quốc, Việt Nam, các nước thuộc Liên Xô cũ và các quốc gia ở châu Á, Trung Đông.

Tổng thống Putin: Nga có thể lập vùng đệm ở Ukraine

“Để bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Ukraine, vào một thời điểm nào đó, Nga có thể thiết lập một vùng đệm ở các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát”, ông Putin nói sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024.

Tổng thống Vladimir Putin nói Nga có thể thiết lập vùng đệm tại các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine để ngăn chặn Kiev tấn công Moscow bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.

“Để bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Ukraine, vào một thời điểm nào đó, Nga có thể thiết lập một vùng đệm ở các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát”, Tổng thống Putin nói với những người ủng hộ sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024.

Tổng thống Putin tặng xe hơi cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tặng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un một chiếc xe hơi do Nga sản xuất để ghi nhận mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo hãng thông tấn KCNA, chiếc ô tô này đã được bàn giao cho các trợ lý hàng đầu của Chủ tịch Kim Jong-un, trong đó có cả em gái ông - bà Kim Yo-jong - để nhà lãnh đạo Triều Tiên "sử dụng cho mục đích cá nhân". Bà Kim Yo-jong cũng chuyển lời cảm ơn tới ông Putin, nói "món quà này là minh chứng rõ ràng về mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên và Nga".

Ông Putin chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga

Ngày 7/5 tại Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 để tiếp tục lãnh đạo nước Nga trong 6 năm tới.

Vào lúc 12h ngày 7/5 theo giờ Moscow (tức 16h theo giờ Việt Nam) tại Điện Kremlin, ông Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 5.

"Là Tổng thống Liên bang Nga, tôi thề sẽ tôn trọng và bảo vệ quyền và tự do của mọi công dân; tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp; bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; trung thành phục vụ nhân dân", ông Putin nói khi đặt tay phải lên bìa đỏ của cuốn Hiến pháp Nga trong buổi lễ.

Ong Putin chinh thuc tuyen the nham chuc Tong thong Nga
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik.  

Sau phần đọc lời tuyên thệ, ông Vladimir Putin được tuyên bố chính thức trở thành Tổng thống Nga, tiếp tục lãnh đạo đất nước trong 6 năm tới.

Tổng thống Putin đã có bài phát biểu sau khi nhậm chức, trong đó ông cảm ơn người dân Nga, đồng thời cam kết an ninh và lợi ích quốc gia của Nga sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với ông.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Putin, khẩu đội pháo binh bắt đầu bắn loạt 30 phát đại bác chào mừng ở bên ngoài Điện Kremlin.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, tổng cộng có khoảng 2.600 người đã được mời tham dự buổi lễ.

Lễ nhậm chức của ông Putin có sự tham dự của các thành viên của các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp của Liên bang Nga, lãnh đạo cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Moscow, doanh nhân, quân đội, nhà khoa học, nhân vật văn hóa, vận động viên và nhà báo…

Đọc nhiều nhất

Tin mới