Thiếu nữ Ba Lan lái xe vào đường ray, thầy dạy lái nhảy ra và cái kết

Google News

Video cho thấy người hướng dẫn lái xe đã nhảy khỏi xe vào phút chót và bỏ mặc cô gái.

Một cô gái Ba Lan đã tử vong vì tàu hỏa đâm trong kỳ thi lấy bằng lái ô tô, tờ Daily Mail đưa tin.
Cô gái 18 tuổi, được xác định là Angelika, qua đời trong bệnh viện sau vụ tai nạn ở nơi giao cắt giữa đường ray và đường bộ trong làng Zaskale, ở miền nam Ba Lan.
Video cho thấy người hướng dẫn lái xe đã nhảy khỏi xe vào phút chót và bỏ mặc cô gái. Người đàn ông 62 tuổi sau đó không làm gì để giúp cô gái bị thương nặng trong đống đổ nát.
Thieu nu Ba Lan lai xe vao duong ray, thay day lai nhay ra va cai ket
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Ba Lan. 
Nhân chứng Rafal Kwak, 40 tuổi, nói: “Khi chúng tôi chạy đến ô tô, cô gái bị mắc kẹt trong đó và người hướng dẫn đứng gần đó không làm gì.
“Tôi nhờ ông ta đưa cho tôi bộ dụng cụ sơ cứu nhưng ông ta không thể tìm thấy nó. Cô ấy vẫn còn thở nhưng yếu… Cô ấy đã ngất trước mặt chúng tôi”.
Nhân chứng giấu tên khác cho biết: “Người hướng dẫn đã thoát vào phút cuối, thật không may cô gái thì không. Cô cố gắng lái xe đi nhưng không kịp, cô ấy đã bắt đầu di chuyển chiếc xe”.
Nhân chứng nói thêm rằng người lái tàu đã bấm còi trước vụ tai nạn.
Một cuộc điều tra đang được tiến hành bởi Văn phòng công tố viên quận.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)