Singapore: Con trai đi tù vì hành hung bố đẻ vô lý

Google News

Cụ ông 75 tuổi đã bị chính con trai ruột tát, thậm chí lấy khăn tắm đánh vào mặt chỉ vì dùng nhà vệ sinh trong nhà.

Mohammed Ariffin Tajuddin, 42 tuổi, ở Singapore, đã bị kết án 3 tuần tù vì tội danh hành hung bố đẻ xảy ra vào ngày 10/11.
Ariffin đã nhận tội vào thứ Ba (28/12) với một tội danh cố ý gây tổn thương cho người dễ bị tổn thương.
Nạn nhân chính là bố đẻ của Ariffin - ông Tajuddin Ibrahim (75 tuổi).
Tại tòa, công tố viên Kenny Yang cho biết, sự việc xảy ra khi Ariffin đang ở cùng cha mình trong phòng ngủ chính. Lúc này, anh ta cảm thấy bực bội vì người cha đã sử dụng nhà vệ sinh.
Yang nói thêm: "Bị cáo khai nhận đã dùng tay phải tát nhiều lần vào mặt nạn nhân, đồng thời dùng khăn tắm trên giường đánh vào mặt bố đẻ". Vụ tấn công khiến ông Tajuddin cảm thấy đau ở mũi và mắt.
Singapore: Con trai di tu vi hanh hung bo de vo ly
Ảnh minh họa.
Năm ngày sau, em gái của Ariffin nhận thấy những vết bầm tím trên mặt của cha cô khi đến thăm ông.
Sau đó, cô chất vấn anh trai và Ariffin đã thừa nhận vụ hành hung. Em gái của Ariffin đã trình báo cảnh sát ngay trong ngày.
Trước tòa, Ariffin cúi đầu nhận tội và không có lời nào bào chữa để xin giảm nhẹ án. Anh ta đã bị kết án 3 tuần tù.
Khi tuyên án, Thẩm phán Quận Kessler Soh nói với Ariffin rằng hãy đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ đánh cha mình nữa.
Dự kiến, Ariffin sẽ được đưa tới Viện Sức khỏe Tâm thần thăm khám sau khi được thả.
Đối với mỗi tội danh tự ý gây thương tích, người phạm tội có thể bị bỏ tù ba năm, bị phạt 5.000 đô la hoặc cả hai. Mức án tối đa có thể được tăng gấp đôi đối với tội ác chống lại các nạn nhân dễ bị tổn thương.

Mời độc giả xem video Hành hung mẹ, anh bị em trai đánh tử vong". Nguồn: THDT.


Thảo Nguyên (Theo The Straits Times)

>> xem thêm

Bình luận(0)