Lon nước ngọt khiến không quân Mỹ tốn hơn 100.000 USD

Google News

Theo đó, trong đợt bay diễn tập ngày 5/6/2017, phi công trên chuyên cơ MC-12W Libertyc của không quân Mỹ vô tình làm đổ một lon nước ngọt lên bảng điều khiển. Dù đã cố gắng lau đi nhưng cả đoàn quyết định quay về căn cứ để kiểm tra.

Ảnh minh họa. 
Sự cố lon nước ngọt bị đổ lên bảng điều khiển có thể gây ra thảm họa hàng không nghiêm trọng, thiệt hại về tài chính có thể lên đến 113.675 USD. Các nhân viên kỹ thuật đã phải thay thế và sửa chữa 13 linh kiện, bao gồm một hệ thống đồ họa tổng hợp và các thiết bị chứa dữ liệu hàng không.
Ảnh minh họa. 
Đây được xem là sự cố hy hữu, không gây thiệt hại về người nhưng lại khiến không quân Mỹ phải tiêu tốn chi phí không hề nhỏ cho công tác sửa chữa. Các chuyên gia hàng không đã phải thiết kế một chỗ để cốc chuyên nghiệp bên trong buồng lái để giảm thiếu thấp nhất rủi ro khi bay.
Theo ANNA/Thế giới trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)