Hàn Quốc báo động nhiều nam trung niên chết trong cô đơn

Hàn Quốc hiện phải đối mặt với một vấn đề đau đầu. Đó là mỗi năm có hàng nghìn người, chủ yếu ở độ tuổi trung niên, đã qua đời một mình và chỉ được phát hiện sau đó nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Han Quoc bao dong nhieu nam trung nien chet trong co don

Ảnh: CNN

Theo hãng tin CNN, đó là 'những cái chết cô đơn". Đây là một hiện tượng phổ biến ở Hàn Quốc mà chính phủ nước này đang cố gắng chiến đấu chống lại trong nhiều năm qua khi dân số đang già đi nhanh chóng.

Theo luật pháp Hàn Quốc, "cái chết cô đơn" được định nghĩa là một người nào đó sống một mình, xa cách gia đình hoặc người thân, qua đời do tự vẫn hay bệnh tật, và thi thể của họ sau một thời gian nhất định mới được tìm thấy.

Vấn đề này đã thu hút sự chú ý của cả Hàn Quốc trong thập niên qua khi số người chết cô đơn ngày càng tăng. Các yếu tố gây ra tình trạng này bao gồm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Hàn Quốc, khoảng cách về phúc lợi xã hội, nghèo đói và sự cô lập với xã hội... Tất cả đều trở nên rõ ràng hơn kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Báo cáo số liệu do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố hồi tuần trước cho thấy, năm 2021, ở nước này có 4.478 người qua đời trong cô đơn, tăng từ mức 2.421 người vào năm 2017. Đây là báo cáo đầu tiên được công bố kể từ khi Hàn Quốc ban hành Đạo luật Quản lý và Ngăn chặn cái chết cô đơn vào năm 2021. Theo đạo luật, việc cập nhật được tiến hành 5 năm một lần để giúp xây dựng các chính sách ngăn chặn cái chết cô đơn.

Han Quoc bao dong nhieu nam trung nien chet trong co don-Hinh-2

Ảnh: CNN

Dù những cái chết cô đơn ảnh hưởng tới nhiều người thuộc các nhóm nhân khẩu học khác nhau, song báo cáo cho thấy đàn ông trung niên và cao tuổi có nguy cơ đặc biệt cao. Số nam giới chết trong cô đơn cao gấp 5,3 lần so với nữ giới trong năm 2021, tăng gấp 4 lần so với trước kia.

Những người ở độ tuổi 50 và 60 chiếm tới 60% số ca tử vong trong cô đơn vào năm ngoái. Những người ở độ tuổi 20 và 30 qua đời trong cô đơn cũng chiếm 6% đến 8%. Số người qua đời một mình ở độ tuổi 40 và 70 cũng khá nhiều.

Báo cáo của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc không đi vào nguyên nhân, song hiện tượng này đã được nhà chức trách Hàn Quốc tìm hiểu trong nhiều năm nhằm tìm cách hỗ trợ tốt nhất những người dễ bị tổn thương.

Hàn Quốc là một trong số các quốc gia châu Á, gồm cả Nhật Bản và Trung Quốc, đang phải đối mặt với sự suy giảm nhân khẩu học, với việc người dân sinh ít con hơn và sinh con muộn hơn.

Bên trong ngôi nhà “cô đơn nhất thế giới” giữa đảo hoang

Không có hàng xóm lại nằm trên hoang đảo, ngôi nhà này thích hợp cho những người muốn "trốn chạy" cuộc sống hối hả.

Ben trong ngoi nha “co don nhat the gioi” giua dao hoang
 Ngôi nhà "cô đơn nhất thế giới" nằm trên đảo Đảo Duck Ledges ở bang Maine, Mỹ, có diện tích khá nhỏ khoảng 50 m2.

ACV hủy gói thầu hơn 35.000 tỷ xây dựng sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa bàn hành quyết định hủy một gói thầu trị giá hơn 35.233 tỷ đồng tại dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc ACV vừa ký quyết định phê duyệt hủy gói thầu 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” thuộc dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Lý do huỷ thầu được đại diện ACV cho biết là do tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu hồ sơ mời thầu.
“Theo quy trình gói thầu này sẽ được tổ chức đấu thầu lại và ít nhất phải mất thêm 45 ngày. Sau khi đấu thầu chọn được nhà thầu sẽ xác định rõ tiến độ của gói thầu”, đại diện ACV cho biết.
ACV huy goi thau hon 35.000 ty xay dung san bay Long Thanh
Ảnh minh hoạ.
Trước đó, Bộ GTVT có văn bản đề nghị Bộ KH-ĐT chủ trì và tổ chức triển khai giám sát, rà soát hoạt động đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; trong đó có gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” thuộc Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng.
Gói thầu số 5.10, có thời gian thực hiện hợp đồng là 990 ngày (33 tháng), bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Theo Bộ KH-ĐT, ACV với tư cách là người quyết định đầu tư, người có thẩm quyền của dự án chịu trách nhiệm quyết định và chỉ đạo việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đối với gói thầu nêu trên.
Được biết, khi ACV tổ chức hội nghị tiền đấu thầu đã thu hút gần 10 nhà thầu đến từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam tham dự. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu ( 8/11/2022) chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.
Đền bù sân bay Long Thành: ‘Nhìn cho thấu vấn đề để giải quyết những thiệt thòi của dân’
Tại cuộc đối thoại với gần 100 hộ dân nhường đất làm sân bay Long Thành, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - đã lưu ý như vậy với cán bộ giải quyết hồ sơ đền bù, tái định cư cho dân.
Ông Lê Văn Tiếp - chủ tịch UBND huyện Long Thành - cho biết hồ sơ đền bù làm sân bay Long Thành cực kỳ phức tạp. Hiện còn khoảng 140 hồ sơ thuộc diện khó xử lý do khung chính sách và khựng lại do có kết luận của Kiểm toán Nhà nước.
Theo ông Tiếp, việc dân phản ánh đền bù, hỗ trợ 2,1 tỉ đồng nhưng còn 1,5 tỉ đồng vì liên quan nội dung kiểm toán cho rằng nhiều khoản hỗ trợ trước đây chưa phù hợp nên tạm thời phải tách ra phần hỗ trợ để xin ý kiến. Nhiều trường hợp cũng rơi vào tình cảnh này, phải cắt ra phần hỗ trợ của những hộ dân nhường đất.
Ông Tiếp cũng cho hay: "Trong quá trình xác minh hồ sơ, có trường hợp khai không đúng và phát hiện có cả trường hợp cán bộ để xảy ra cạo sửa hồ sơ đền bù. Vì vậy tôi cũng mong bà con khai trung thực vì xây nhà trên đất nông nghiệp, thổ cư tùy từng thời điểm áp giá sẽ khác. Tôi cam kết sẽ nỗ lực xem xét từng đơn của dân, giải quyết cho phù hợp".
Kết luận cuộc đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: "Cán bộ không tùy tiện ưu ái chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư cho nơi này, nơi kia. Làm sai sót thì bổ sung cho dân. Nếu không thì trả lời bằng văn bản cho dân. Nếu dân không hài lòng thì khiếu nại lên UBND tỉnh Đồng Nai để xem xét một cách công bằng".
Ông Lĩnh cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và các ngành liên quan yêu cầu đơn vị thi công sân bay tuân thủ các quy định về môi trường. Có giải pháp giải quyết rốt ráo những vướng mắc ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn như cấp sổ đỏ, vận hành nhà máy xử lý nước thải, xây dựng sớm trường học, đào tạo nghề và xã hội hóa các khu vui chơi, giải trí để cho người dân hưởng thụ không gian sống chất lượng hơn…

Tội ác kinh hoàng của gã chồng đoạt mạng vợ khi đòi quan hệ

Tên sát nhân tưởng tội ác của mình sẽ được chôn vùi theo lớp đất đá, nhưng gã không thể ngờ rằng, cơn mưa rừng xối xả đã phơi bày tội ác kinh hoàng.

Toi ac kinh hoang cua ga chong doat mang vo khi doi quan he

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng người dân xã Nậm Cuổi (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) vẫn không sao quên được vụ án mạng hãi hùng xảy ra vào một đêm hè giữa tháng 7/2017. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet)

Toi ac kinh hoang cua ga chong doat mang vo khi doi quan he-Hinh-2

Theo đó, Lò Văn Khỏ (29 tuổi, quê huyện Tân Uyên, Lai Châu) và chị Lò Thị Vấn (25 tuổi, ở bản Cuổi Tở 2, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) nên duyên vợ chồng từ năm 2013. Bình thường Khỏ được đánh giá là người chịu khó làm ăn, nhưng cục tính. Mỗi khi uống rượu vào, Khỏ lại biến thành một con người hoàn toàn khác. Cũng chỉ bởi vì rượu chè đã khiến cuộc sống vợ chồng Khỏ nhiều phen xảy ra sóng gió. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) 

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.