Giúp việc kiểu “nô lệ thời hiện đại”, quy tắc như ở tù

Google News

Bảng quy tắc do một người phụ nữ tại Singpore đặt ra cho người giúp việc khiến dân tình không khỏi ngán ngẩm.

Mới đây, một người phụ nữ Singapore gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp lại một danh sách dài các quy tắc đặt ra cho người giúp việc.  Người phụ nữ này tự tin tuyên bố bản thân đã tiêu tốn tới 45 phút để viết ra bảng quy tắc và quy định gồm 12 điều dưới đây:
1. Không sử dụng điện thoại trong giờ làm việc trừ khi người sử dụng lao động gọi.
2. Không mở cửa cho người lạ.
3. Không được ra khỏi nhà khi chưa được phép.
4. Luôn giữ nhà sạch sẽ.
5. Tắm sau khi nấu ăn và trước khi ngủ.
6. Chỉ sử dụng điện thoại vào ban đêm sau khi trẻ đã ngủ (thời gian sử dụng trong 1 giờ).
7. Không khóa phòng riêng.
8. Không lãng phí điện và nước.
9. Ngủ muộn nhất trước 21h30 - 22h và thức dậy lúc 7h sáng.
10. Giữ gìn vệ sinh cá nhân.
11. Ở trong khu vực có camera giám sát khi chủ nhân không có nhà, trừ khi tắm hoặc làm việc nhà.
12. Không bật điều hòa khi chưa được phép.
Giup viec kieu “no le thoi hien dai”, quy tac nhu o tu
Bảng quy tắc do người phụ nữ đặt ra cho giúp việc bị cho là khắt khe. Ảnh: Instagram 
Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bài viết ngay lập tức gây ra một cuộc tranh luận giữa các cư dân mạng. Rất nhiều người cảm thấy bức xúc trước cách cư xử tệ của người phụ nữ này đối với giúp việc. 
"Giúp việc thì cũng là con người chứ có phải rô-bôt đâu"
"Thật điên rồ. Đi làm giúp việc mà cứ như ở tù vậy".
Tuy vậy, một số khác thì lại tỏ ra khá bình thản, cho rằng bảng quy tắc này không có gì bất thường. Bởi theo họ, người sử dụng lao động được đưa ra các quy định, nội quy. Do vậy, bảng quy tắc trên, theo họ, là hoàn toàn hợp lý và có thể chấp nhận được.
Nguyễn Nguyễn (Theo WOB)

>> xem thêm

Bình luận(0)