Đường dây nóng hỗ trợ công dân của ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Google News

Trong trường hợp khẩn cấp, cần hỗ trợ, công dân Việt Nam có thể liên hệ với Đại sứ quán qua Facebook hoặc số điện thoại hotline: +90 545 7858548, Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981848484.

Theo thông tin được TTXVN đưa từ Nam Âu, tính đến cuối ngày 6/2, ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam thương vong trong vụ động đất kinh hoàng vừa xảy ra tại quốc gia này.
Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, bà Nguyễn Phú Tân Hương cho biết, phía ĐSQ đã tích cực liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và bà con cộng đồng người Việt Nam để tìm hiểu thông tin, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân ngay khi cần.
Duong day nong ho tro cong dan cua DSQ Viet Nam tai Tho Nhi Ky
Tính đến sáng ngày 7/2 theo giờ Hà Nội, đã có hơn 3800 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Ảnh: AP.
Bà Nguyễn Phú Tân Hương nhấn mạnh trong trường hợp khẩn cấp, cần hỗ trợ, công dân Việt Nam có thể liên hệ với Đại sứ quán qua Facebook hoặc số điện thoại hotline: Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: +90 545 7858548, Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981848484.
ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, trong một vài ngày tới, phía Đại sứ quán sẽ cử cán bộ đến một số địa phương có bà con bị ảnh hưởng bởi động đất để nắm tình hình và kịp thời hỗ trợ.
Các số liệu thống kê cho thấy có ít nhất 120 dư chấn sau trận động đất trên. Ngay tại thủ đô Ankara, cách tâm chấn khoảng 700km, người dân cũng cảm nhận được dư chấn, nhưng không bị thiệt hại gì đáng kể.
Dù chưa ghi nhận có người Việt Nam thiệt mạng trong vụ việc, tuy nhiên phía ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận có trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng vật chất, nhà cửa bị đổ nát,...
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)