Venezuela bắt “13 phần tử khủng bố”, bao gồm 2 người Mỹ

Google News

Phía Venezuela cho biết đã bắt giữ “13 phần tử khủng bố” âm mưu xâm nhập trái phép Venezuela, đồng thời cáo buộc Mỹ chống lưng cho kế hoạch này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 4/5 cho biết, nhà chức trách Venezuela đã bắt giữ “13 tên khủng bố”, bao gồm 2 công dân Mỹ - trong một âm mưu mà ông Maduro mô tả là “nỗ lực xâm nhập bất thành”, đồng thời bày tỏ nghi ngờ hoạt động này có liên quan đến chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Venezuela bat “13 phan tu khung bo”, bao gom 2 nguoi My
 Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Fox News.
Xuất hiện trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Venezuela Maduro đưa ra bằng chứng là hộ chiếu và thẻ căn cước của 2 công dân Mỹ. Ông Maduro đã đọc rõ tên và ngày sinh của hai người này.
Hai người này được xác định là Luke Denman và Airan Berry, cả hai đều là cựu lính đặc nhiệm Mỹ.
Tổng thống Venezuela nói rằng Chính phủ Mỹ “hoàn toàn có liên quan đến cuộc đột kích bị đánh bại này”, AP đưa tin. Ông Maduro cũng không quên dành lời khen ngợi một số người dân của một cộng đồng dân cư chuyên nghề chài lưới đã phát hiện bất thường của một trong những nhóm mà ông mô tả là “lính đánh thuê chuyên nghiệp của Mỹ”.
Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa có phản hồi về 2 công dân Mỹ bị bắt giữ.
Theo Hùng Cường/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)