Trung Quốc xây xong hai hải đăng trái phép ở Trường Sa

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc đã xây xong hai ngọn hải đăng trái phép ở Trường Sa của Việt Nam, trên Đá Châu Viên.

Tân Hoa Xã đưa tin, hôm 9/10, Bộ Giao thông Trung Quốc đã tổ chức buổi lễ hoàn tất việc xây dựng hai ngọn hải đăng trái phép ở Trường Sa mà Bắc Kinh đặt tên là Huayang và Chigua. Chúng được xây trên Đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trung Quoc xay xong hai hai dang trai phep o Truong Sa
Một trong hai ngọn hải đăng mà Bắc Kinh đã xây dựng trái phép trên Đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam. 
Mục đích xây dựng hai ngọn hải đăng được Trung Quốc nói là “cải thiện điều kiện hàng hải cũng như giảm thiểu rủi ro, tai nạn hàng hải” và là công trình hỗ trợ đi lại trên biển về dân sự đầu tiên ở cái mà Bắc Kinh gọi là vùng biển Tam Sa.
Được biết, Trung Quốc đã tiến hành lễ động thổ xây dựng trái phép hai hải đăng này hôm 26/5.
Ngọn hải đăng Huayang hình trụ, cao 50 mét, còn ngọn Chigua được xây bằng bê tông cốt thép, có phạm vi chiếu sáng 22 hải lý và chu kỳ chớp là 8 giây.
Việt Nam liên tục phản đối việc Trung Quốc xây dựng phi pháp các cơ sở hạ tầng trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; đồng thời yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo này.
Thiên An (Theo THX)

Bình luận(0)