Triều Tiên bắt đầu chặn Facebook, Twitter và Youtube

Google News

(Kiến Thức) - Triều Tiên vừa tuyên bố bắt đầu chặn các mạng xã hội, trong đó có Facebook và Twitter, trên đất nước này. 

Theo Independent, Triều Tiên vừa chính thức tuyên bố chặn truy cập vào các mạng xã hội Facebook và Twitter khi sử dụng mạng Internet trên lãnh thổ nước này. Việc truy cập vào Youtube cùng một số trang web của phương Tây cũng bị cấm tại quốc gia bí ẩn này.
Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng sẽ chặn nhiều trang web của Hàn Quốc.
Trieu Tien bat dau chan Facebook, Twitter va Youtube
Triều Tiên bắt đầu chặn Facebook, Twitter và Youtube. Ảnh IB Times.
Theo AP, quyết định trên do Bộ Bưu chính và Viễn thông Triều Tiên công bố.
Thông báo của Triều Tiên cho biết thêm, bất cứ ai cố tình truy cập trái phép vào các trang web bị chặn hoặc sử dụng nó để lan truyền các thông tin chống nhà nước đều sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, hình thức xử phạt cụ thể chưa được đưa ra.
Video Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa thành công (Nguồn The Guardian):
 
An An (Theo Independent)

Bình luận(0)