Nga đề nghị dùng căn cứ ở Cyprus để đánh IS

Google News

(Kiến Thức) - Theo Tân Hoa Xã, Đại sứ Stanislav Osadchiy cho báo chí biết, Nga đã đề nghị dùng căn cứ ở Cyprus để đánh IS.

Hôm 7/12, Đại sứ Nga tại Cyprus, ông Stanislav Osadchiy cho hay, chính phủ Nga vừa đề nghị dùng căn cứ ở Cyprus đánh IS. Cụ thể, theo lời ông Osadchiy, Moscow đã liên lạc với chính quyền Cyprus để thảo luận về việc sử dụng các căn cứ của nước này phục vụ cho chiến dịch quân sự chống phiến quân IS.
Nga de nghi dung can cu o Cyprus de danh IS
Máy bay Anh làm nhiệm vụ oanh kích IS đậu ở đường băng căn cứ quân sự Akrotiri, phía nam Cyprus.
“Chúng tôi đang thảo luận với Bộ Ngoại giao Cyprus về vấn đề dùng căn cứ quân sự của họ để đánh IS. Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ tìm cách để tiếp cận các căn cứ đó”, Đại sứ Osadchiy nói.
Nga hiện tiến hành các cuộc không kích chống lại IS từ căn cứ không quân gần Latakia ở Syria. Nga mong muốn sử dụng các cơ sở quân sự của Cyprus trong trường hợp khẩn cấp.
Thanh Nga (theo THX)

Bình luận(0)