Iraq đồng ý cho Nga không kích phiến quân IS

Google News

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Fars dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia Quốc hội Iraq cho biết, nước này cho phép Nga không kích phiến quân IS.

Theo hãng thông tấn Fars, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iraq, ông Hakem al-Zameli cho biết, Iraq vừa đồng ý cho Nga không kích phiến quân IS giữa bối cảnh các cuộc oanh tạc của Nga đã đẩy các chiến binh nhóm Hồi giáo thánh chiến này từ Syria sang Iraq.
Iraq dong y cho Nga khong kich phien quan IS
Chiến đấu cơ Nga tham gia cuộc không kích IS ở Syria.
“Iraq đã đồng ý cho Nga, nước đang đứng đầu trung tâm dữ liệu chung, tiến hành cuộc không kích đánh lại phiến quân IS chạy trốn từ Syria sang Iraq”, ông al-Zameli nói và nhấn mạnh tới việc Nga đánh IS trên lãnh thổ Iraq cũng sẽ cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của nhóm này.
Trước đó, Nga, Iran, Iraq và Syria đã mở Trung tâm Thông tin có trụ sở ở Baghdad để phối hợp các hợp động quân sự chống lại nhóm IS ở cả Syria và Iraq.
Hôm 30/9, Nga khởi động chiến dịch không kích IS ở Syria sau khi nhận đề nghị chính thức từ Tổng thống Assad.
Thanh Nga (theo Sputnik)

Bình luận(0)