10 nghìn lính liên quân Ả-rập đổ vào Yemen

Google News

(Kiến Thức) - Liên minh Ả-rập vừa triển khai 10 nghìn binh sĩ tới Yemen, một động thái thể hiện sự quyết tâm đánh bại phe Houthi.

Kênh tin tức Al Jazeera của Qatar ngày 8/9 đưa tin, liên minh Ả-rập do Ả-rập Xê-út dẫn đầu vừa triển khai 10 nghìn binh sĩ tới Yemen.
Động thái trên diễn ra sau khi hàng chục binh sĩ của Liên minh Ả-rập thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa do lực lượng Houthi tiến hành.
10 nghin linh lien quan A-rap do vao Yemen
Một vụ không kích của liên minh Ả-rập ở Sanaa, Yemen, ngày 6/9/2015. Ảnh AP.
Liên quân Ả-rập đang đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa hôm 8/9 và có thể sẽ sớm tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố vốn bị phe Houthi chiếm quyền kiểm soát từ năm 2014.
“Số binh sĩ của liên quân Ả-rập vào Yemen đã lên tới 10 nghìn người”, phóng viên Abdul Mahsi al-Sheikh của Jazeera đưa tin từ Ả-rập Xê-út.
“Nhóm thứ hai là các binh sĩ Qatar cũng đến Yemen vào ngày 8/9 sau khi vào biên giới al-Wadee. Lực lượng liên minh bổ sung các trang thiết bị quân sự bao gồm 30 trực thăng Apache, xe bọc thép và bệ phóng tên lửa”, Abdul cho biết.
Các nhà chức trách Qatar và liên minh Ả-rập hiện chưa đưa ra bình luận thông tin trên.
Thiên An (Theo Reuters)

Bình luận(0)