Liên minh Ả Rập ngừng không kích quân nổi dậy Houthi

(Kiến Thức) - Liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với các cuộc không kích nhằm vào quân nổi dậy Houthi ở Yemen.

Đồng thời, liên minh này khẳng định, mối đe dọa từ quân nổi dậy Houthi tới Ả Rập Xê-út và các nước láng giềng đã được loại bỏ. Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Thủ đô Riyadh ngày 21/4, phát ngôn viên chiến dịch của liên minh, Chuẩn tướng Ahmed al-Assiri xác nhận: "Liên minh vừa kết thúc chiến dịch Cơn bão Quyết định dựa trên đề nghị của Chính phủ Yemen và Tổng thống Hadi".
Lien minh A Rap ngung khong kich quan noi day Houthi
 Ngọn khói bốc lên sau khi liên minh không kích vào một địa điểm ở Sanaa, Yemen ngày 8/4.
Tuy nhiên, vị đại diện trên nói rằng, liên minh có thể tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa các bến cảng ở Yemen và nhắm vào bất cứ động thái chuyển động nào của quân nổi dậy dòng Hồi giáo Shi'ite là Houthi.
Tuyên bố của liên minh nêu rõ, giai đoạn tiếp theo của chiến dịch sẽ tập trung nối lại tiến trình chính trị ở Yemen, chuyển hàng cứu trợ và "đối phó chủ nghĩa khủng bố".
Yemen đang hứng chịu bất ổn từ cuộc đối đầu quân sự giữa lực lượng chính phủ và nhóm nổi dậy Houthi. Vào tháng 3/2015, liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu đã khởi động chiến dịch quân sự chống lại nhóm Houthi ở Yemen theo đề nghị của Tổng thống Hadi.

Những căn nhà “bướng bỉnh” giữa lòng đường phố Trung Quốc

Giới truyền thông Trung Quốc gọi các công trình nhà ở nằm giữa lòng đường, chung cư là những căn nhà "đinh" hay nhà "bướng bỉnh".

Nhung can nha “buong binh” giua long duong pho Trung Quoc
 Những tòa nhà chung cư mọc lên xung quanh một ngôi nhà nhỏ, cũ nát ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Những người sống trong ngôi nhà không chịu bàn giao đất cho công ty xây dựng vì chưa thỏa mãn với khoản tiền đền bù. Giới truyền thông Trung Quốc gọi những ngôi nhà như thế là "nhà đinh" hay "nhà bướng bỉnh".

Giàn khoan Hải Dương 981 lại đi vào Biển Đông

(Kiến Thức) - Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) cho biết, giàn khoan Hải Dương 981 đã hoàn thành tác nghiệp ở Vịnh Bengal và trên đường vào Biển Đông.

Theo thời báo Hoàn Cầu số ra ngày 14/4, giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) đã rời Tam Á ngày 1/1/2015 và vượt qua  gần 4.600 hải lý trong thời gian 31 ngày để tới khu vực tác nghiệp ở Vịnh Bengal. Giàn khoan này bắt đầu tác nghiệp từ ngày 7/2 và hoàn thành  99,09%  chỉ tiêu đề ra.
Gian khoan Hai Duong 981 lai di vao Bien Dong
 
Vùng biển mà giàn khoan Hải Dương 981 tác nghiệp có độ sâu 1.732,7 mét và giàn khoan này đã khoan tới độ sâu 5.030 mét, lập kỷ lục tác nghiệp mới đối với các giàn khoan nổi.

Dân chúng Iraq đổ xô đi xem thi thể thủ lĩnh IS

(Kiến Thức) - Dân chúng Iraq đổ xô đi xem bàn giao thi thể al-Douri - thủ lĩnh cấp cao phiến quân IS và từng là "cánh tay phải" của Tổng thống Saddam Hussein.

Dan Iraq tum tum chen chan xem buoi ban giao thi the
Ngày 17/4, các quan chức Iraq thông báo đã tiêu diệt Izzat Ibrahim al-Douri - thủ lĩnh quân sự cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) và từng là "cánh tay phải" của Tổng thống Hussein - trong một trận đánh ở tỉnh Salahuddin, phía bắc Thủ đô Baghdad.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.