Tân Hoa hậu Miss Grand Thái Lan 2025: Kiếm được 4 tỷ đồng cho chủ tịch, kỹ năng trình diễn thượng thừa

Người đẹp Phuket không chỉ giỏi các kỹ năng về cuộc thi Hoa hậu mà còn có thể hái ra tiền cho tổ chức này.

Mỹ nhân vỡ oà trong thời khắc được gọi tên đăng quang chiếc vương miện danh giá.

Sau hơn 3 tiếng thi đấu qua các vòng thi áo tắm, đồng điền, dạ hội, ứng xử thì Tân Hoa Hậu Hòa Bình Thái Lan 2025 (Miss Grand Thailand) đã gọi tên cô gái đến từ Phuket - Sarunrat Puagpipat. Cô nhận vương miện từ Malin Chara-anan, cũng là nàng hậu cùng quê của cô. 

Theo đó, người đẹp này trước đêm chung kết từng kiếm về cho ông Nawat 4 tỷ đồng từ việc livestream bán hàng. Trong đêm chung kết, cô cũng là người nhận nhiều giải thưởng phụ nhất. Đại diện Khon Kaen đoạt ngôi vị Á hậu 1, người đẹp đến từ Lampang đoạt ngôi vị Á hậu 2, mỹ nhân đến từ Lamphun đoạt ngôi vị Á hậu 3, và đại diện Bangkok đoạt ngôi vị Á hậu 4. 

Sarunrat Puagpipat hiện là người mẫu kiêm kols tại xứ sở chùa vàng, cô có gần 700 ngàn người theo dõi và khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Chân dài cũng hoạt động trong làng thời trang Thái Lan nhiều năm qua, dù chỉ cao 1m7 nhưng với kỹ năng trình diễn thượng thừa, Sarunrat Puagpipat được khen ngợi về phong cách trình diễn chuyên nghiệp. 

Cận cảnh nhan sắc khi đăng quang Miss Grand Thái Lan của Sarunrat Puagpipat.

Cô vỡ oà khi nhận được vương miện từ đàn chị tiền nhiệm là đồng hương tỉnh Phuket.

Sarunrat Puagpipat khoác lên người chiếc váy xuyên thấu màu trắng bạc, được đính hàng ngàn viên đá tỉ mỉ và kỳ công trong nhiều ngày liền.

Sarunrat Puagpipat được khen ngợi có phần ứng xử tự tin và gọn gàng.

Cô cũng được đánh giá là có màn trình diễn ấn tượng với váy dạ hội, Sarunrat Puagpipat còn nhận được rất nhiều giải thưởng phụ của cuộc thi.

Tuy gây ồn ào nhưng Hoa hậu Hòa bình Thái Lan vẫn là cuộc thi nhan sắc gây sự chú ý ở Thái Lan về sức hút truyền thông và sự đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp. Người chiến thắng giành quyền đại diện xứ sở chùa vàng tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan không ai khác chính là nàng hậu Sarunrat Puagpipat. 

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là ông Nawat vừa mua lại bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và nắm quyền điều hành, tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan vào cuối năm nay. Trước đó, ông Nawat đã bỏ ra 5,4 triệu USD (khoảng 136 tỷ đồng) để nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan từ năm 2025-2029.

Như vậy trong năm 2025, ông Nawat sẽ tổ chức hai cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn tại Thái Lan là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu Hoàn vũ, bên cạnh đó là hai cuộc thi cấp quốc gia Hoa hậu Hòa bình Thái Lan và Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Với việc nắm quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tổ chức Miss Grand International dự kiến thu về khoảng 378 tỷ đồng.

Sarunrat Puagpipat luôn biến hoá phong cách ở mỗi lần xuất hiện.

Nàng hậu có chiếc eo nhỏ nhắn và săn chắc nên thường thích diện croptop.

Váy áo năng động mà không kém phần quyến rũ của nàng tân hoa hậu.

Sarunrat Puagpipat khoe đường cong với đồ tắm cách điệu.

Cô nàng nhận được nhiều hợp đồng cộng tác của các nhãn hàng thể thao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.