Sự đặc biệt của Hàng Long Thập Bát Chưởng khiến võ lâm kính nể

Nhắc đến những tuyệt kỹ võ lâm vô địch thiên hạ trong các tác phẩm kiếm hiệp Kim Dung, chắc chắn người ta không thể bỏ qua Hàng Long Thập Bát Chưởng.

Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, Hàng Long Thập Bát Chưởng là một trong những tuyệt kỹ võ công được nhắc đến nhiều nhất và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.
Bộ chưởng pháp này không chỉ là một môn võ công đơn thuần mà còn là biểu tượng của khí phách, hào khí của Cái Bang - một trong những bang hội lớn nhất giang hồ.
Nguồn gốc và phát triển của Hàng Long Thập Bát Chưởng
Tương truyền, Hàng Long Thập Bát Chưởng do Hồng Tứ Hải, vị bang chủ đầu tiên của Cái Bang sáng tạo ra.
Ban đầu, bộ chưởng pháp này có tên là Dịch Kinh Hàng Long Chưởng và có tới 28 chiêu thức. Tuy nhiên, đến thời của Kiều Phong, vị bang chủ anh hùng cái thế này đã đơn giản hóa bộ chưởng pháp, rút gọn còn 18 chiêu tinh túy nhất.
Vì thân phận người Khiết Đan, Kiều Phong phải rời khỏi Cái Bang. Sau nhiều biến cố, để tránh việc võ công của Cái Bang bị thất truyền, Kiều Phong đã bắt nghĩa đệ Hư Trúc học Ðả Cẩu Bổng và Hàng Long Chưởng, để sau này khi Cái Bang tìm được một bang chủ thích hợp, người đó có thể học hai tuyệt kỹ này từ Hư Trúc.
Kiều Phong đã tiết lộ với Hư Trúc rằng 10 chiêu cuối của Hàng Long Chưởng là thừa, chỉ là biến đổi một chút từ 18 chiêu đầu. Nếu người luyện hiểu rõ bản chất của Hàng Long Chưởng, 10 chiêu cuối là không cần thiết.
Kiều Phong và Hư Trúc đã chọn lọc tinh túy của 10 chiêu cuối và hợp nhất vào 18 chiêu thức, từ đó Hàng Long Thập Bát Chưởng chỉ còn 18 chiêu.
Su dac biet cua Hang Long Thap Bat Chuong khien vo lam kinh ne
Hàng Long Thập Bát Chưởng là một trong 2 tuyệt học của Cái Bang bên cạnh Đả Cẩu Bổng Pháp.
Đặc điểm và uy lực
Hàng Long Thập Bát Chưởng là một môn võ công chí cương, uy lực vô cùng mạnh mẽ.
Để luyện thành công bộ chưởng pháp này, người luyện võ không chỉ cần có tài năng mà còn phải có một tâm hồn chính trực, kiêu dũng. Mỗi người sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng đều để lại những dấu ấn riêng. Kiều Phong thiên về uy lực mạnh mẽ, Hồng Thất Công tinh xảo khéo léo, còn Quách Tĩnh lại trầm ổn, cuồn cuộn bất tận.
Tuy nhiên, để phát huy hết sức mạnh của Hàng Long Thập Bát Chưởng, người luyện võ phải có một nội lực thâm hậu. Chính vì vậy, bộ chưởng pháp này không phải ai cũng có thể luyện được.
Những nhân vật nổi tiếng sử dụng bộ chưởng pháp này có thể kể đến như Kiều Phong, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Gia Luật Tề, Dương Quá, Tống Thanh Thư… nhưng chỉ có Kiều Phong, Quách Tĩnh và Hồng Thất Công là phát huy được uy lực khủng khiếp của Hàng Long Thập Bát Chưởng khiến giang hồ khiếp sợ.
Sự suy tàn của một tuyệt kỹ
Mặc dù là một tuyệt kỹ võ công trứ danh, nhưng Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng không tránh khỏi sự suy tàn theo thời gian. Sau khi Quách Tĩnh qua đời, bộ chưởng pháp này dần bị suy tàn. Đến thời của Ỷ Thiên đồ long ký, bang chủ Cái Bang chỉ còn lại 12 chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng và cũng không đạt được thành tựu cao. Từ đó Hàng Long Thập Bát Chưởng dần thất truyền cùng với sự suy vi của Cái Bang.
Sự suy tàn của Hàng Long Thập Bát Chưởng là một câu chuyện buồn, nhưng nó cũng là một bài học sâu sắc về sự vận động của cuộc sống. Mọi sự vật đều có quá trình hình thành và phát triển, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự suy tàn. Hàng Long Thập Bát Chưởng là một ví dụ điển hình cho quy luật này.
Có thể nói Hàng Long Thập Bát Chưởng không chỉ là một môn võ công mà còn là biểu tượng của một thời kỳ hào hùng của Cái Bang. Bộ chưởng pháp này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc và trở thành một trong những tuyệt kỹ võ công kinh điển trong các tác phẩm của Kim Dung.

Huyền thoại quái thú đáng sợ ẩn náu ở Bắc Cực

Theo truyền thuyết, bên dưới Bắc Cực tồn tại một quái thú đáng sợ có tên Qalupalik. Nó được mô tả có những móng tay dài, sắc nhọn dùng để tấn công nạn nhân.

Huyen thoai quai thu dang so an nau o Bac Cuc
Những giai thoại, truyền thuyết về Qalupalik - quái thú đáng sợ ẩn náu ở Bắc Cực được lưu truyền qua nhiều năm. Trong đó, trẻ em người Inuit không bao giờ đứng quá gần mép nước vì sợ quái thú đáng sợ này đột ngột tấn công. 

Đầu tháng 9 dương: 3 tuổi hưởng lộc Trời ban, tiền kéo đến ùn ùn

Nhờ nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội, 3 con giáp này được dự báo sẽ thu được khoản lợi nhuận từ các khoản đầu tư làm ăn vào cuối tháng 7 Âm lịch.

Dau thang 9 duong: 3 tuoi huong loc Troi ban, tien keo den un un

Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn giỏi giang, tháo vát và có số làm lãnh đạo. 10 ngày đầu tháng 9 họ sẽ gặp nhiều may mắn hiếm có. Thời gian này mọi công việc của họ đều thuận buồm xuôi gió, nhất là về mặt tài chính.

Đưa hoạt động xuất bản tiến tới ngành kinh tế, công nghệ hiện đại

Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản, đề xuất cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành bảo đảm phù hợp yêu cầu chuyển đổi số... đã được đưa ra thảo luận.


Ngày 19/8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo Hoàn thiện cơ chế chính sách, hỗ trợ hoạt động xuất bản trở thành ngành kinh tế - công nghệ hiện đại, phát triển toàn diện, vững chắc và lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản.

Chủ trì hội nghị gồm: Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy.
Dua hoat dong xuat ban tien toi nganh kinh te, cong nghe hien dai
Hội thảo mong muốn các đơn vị xuất bản thảo luận về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản. Ảnh: Đức Huy 

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên, 20 năm qua, lĩnh vực xuất bản tăng bình quân 6-8%/năm, số đầu sách tăng 1,8 lần, số bản sách tăng 2,2 lần, doanh thu tăng 3,2 lần.

Năm 2022 đạt 6 bản/người/năm; năm 2023 có gần 37.000 đầu xuất bản phẩm, trên 530 triệu bản sách in và sách điện tử, đưa tỷ lệ xuất bản phẩm bình quân đầu người (chưa tính xuất bản phẩm nhập khẩu) đạt 5,3 bản/người/năm.

Lĩnh vực in tăng trưởng cả về quy mô và số lượng, với tăng trưởng toàn ngành khoảng 6%. Đến năm 2023, cả ngành có trên 2.100 cơ sở in với doanh thu gần 100 ngàn tỷ, vươn mình trở thành ngành công nghiệp phát triển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới