Vụ cưỡng chế nhà ông Vươn: Lãnh đạo xã được phục chức

Google News

Hiện tại ông Lê Văn Hiền - nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - được bố trí làm chuyên viên tại Sở Nội vụ Hải Phòng.

Một số cán bộ ở Tiên Lãng, Hải Phòng bị kỷ luật, cảnh cáo, tạm đình chỉ công tác do có trách nhiệm liên quan đến những sai phạm trong vụ cưỡng chế đất đai tại khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn vừa được phục chức.

Hiện tại ông Lê Văn Hiền - nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - được bố trí làm chuyên viên tại Sở Nội vụ Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Khanh - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - làm chuyên viên văn phòng tại UBND huyện; các ông Phạm Đăng Hoan, Lê Thanh Liêm được quay trở lại vị trí công tác cũ, tiếp tục làm bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND xã Vinh Quang.

Sau kết luận của Thủ tướng ngày 10/2, UBND TP Hải Phòng đã thành lập tổ công tác thực hiện kết luận của Thủ tướng, giải quyết xử lý vụ việc. UBND TP Hải Phòng ra các quyết định cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng ra các quyết định tạm đình chỉ công tác bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vinh Quang.
Thủ tướng kết luận vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng là do sự yếu kém của chính quyền. (Nguồn: TT)
Thủ tướng kết luận vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng là do sự yếu kém của chính quyền. (Nguồn: TT)

Về tiến độ điều tra vụ án hủy hoại tài sản, ngày 14/10 ông Đan Đức Hiệp, phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng, cho biết hội đồng thẩm định giá thành phố đã hoàn tất kết quả thẩm định giá và chuyển sang cơ quan điều tra. Ông Hiệp nói kết luận điều tra là trách nhiệm của cơ quan công an, thành phố cũng thường xuyên đốc thúc, yêu cầu cơ quan công an sớm có kết luận đảm bảo tính chính xác, khách quan và tiến độ thời gian điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Tuổi trẻ
 
[links()]

Bình luận(0)