Hai công an bị thương nặng khi làm nhiệm vụ

Google News

(Kiến Thức) - Nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, đêm ngày 23, rạng sáng 24.4, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 2 vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng khiến 2 chiến sĩ công an bị thương nặng.

Cụ thể, lúc hơn 1 giờ sáng 24/4 tại khu vực chợ Trung tâm thị trấn Ba Chẽ, trong khi tổ chức phục kích vây bắt hai đối tượng trộm cắp, đại úy Trần Văn Lê, Phó trưởng Công an thị trấn Ba Chẽ đã bị đối tượng Hoàng Văn Đông (1996) dùng dao chém liên tiếp 3 nhát vào đầu, mặt dẫn đến bị thương tích nặng.

Dù bị thương, Đại úy Trần Văn Lê vẫn quật ngã và bắt sống đối tượng Hoàng Văn Đông (thôn Khe Lò, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ). Đối tượng còn lại là Lý Văn Hùng (sinh 1998, trú tại khu 3, thị trấn Ba Chẽ) đã chạy trốn, hiện đang bị công an huyện Ba Chẽ truy bắt để xử lý.

Đại úy Trần Văn Lê đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với hơn 30 mũi khâu ở mặt và đầu.

 Đội phó đội CSĐT CA Tiên Yên Vị Hồng Sơn đang được điều trị ( ảnh: CA Quảng Ninh)

Trước đó vài tiếng, vào lúc 21 giờ ngày 23.4, trong lúc đang làm nhiệm vụ cùng tổ công tác truy đuổi tàu đánh bắt hải sản dưới hình thức huỷ diệt tại vùng biển Cổ Cò (thôn Thuỷ Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên), Đội phó đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên Vi Hồng Sơn đã bị các đối tượng trên tàu chống trả quyết liệt gây thương tích nặng.

Phát hiện 1 tàu gỗ không gắn biển kiểm soát loại 3 tấn có dấu hiệu đánh bắt hải sản dưới hình thức tận diệt, tổ công tác đã yêu cầu dừng tàu kiểm tra. Các đối tượng trên tàu đã điều khiển tàu bỏ chạy, đồng thời ném chăn, màn, chiếu, dây thừng xuống biển nhằm mục đích để các vật dụng trên quấn vào chân vịt tàu của tổ công tác hòng tẩu thoát. Chúng cũng sử dụng các đồ vật cứng có tính nguy hiểm như búa sắt, cờ lê sắt cỡ lớn, bát ăn và nhiều đồ vật cứng khác ném sang tàu truy đuổi.

Trước sự manh động của các đối tượng, Đội phó CSĐT CA Huyện Tiên Yên Vi Hồng Sơn đã nổ sung bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Tuy nhiên, các đối tượng tiếp tục chống trả, ném các vật nguy hiểm về phía tàu truy đuổi khiến đồng chí Vi Hồng Sơn bị thương mắt trái.

Ngay sau đó, CA huyện Tiên Yên đã khống chế, bắt giữ được phương tiện cùng 3 đối tượng trên tàu với nhiều vật dụng liên quan đến việc đánh bắt hải sản dưới hình thức tận diệt và 11 kg cá các loại.

Kết quả giám định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Sơn bị chấn thương xuất huyết mi, xuất huyết tiền phòng; giãn đồng tử, tụ máu tổ chức hốc mắt, rách kết mạc…


Hải Ninh

Bình luận(0)