Siêu thị Emart được bán cho Tập đoàn Thaco?

Nguồn tin của The Korea Times cho biết toàn bộ cổ phần của Công ty Emart Việt Nam sẽ được bán cho Tập đoàn Ôtô Trường Hải (Thaco).

Thông tin này được tiết lộ thông qua một bản công bố hôm thứ 2. Theo đó, Emart (Hàn Quốc) sẽ bán hoạt động kinh doanh cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam sau nhiều lần gặp trở ngại trong việc mở rộng ở thị trường này.

Chuỗi siêu thị hàng đầu Hàn Quốc chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 12/2015 thông qua cửa hàng đầu tiên tại Gò Vấp (TP.HCM). Emart từng lên kế hoạch xây dựng một đại siêu thị thứ hai nhưng đến nay vẫn bất thành.

Trong khi đó, Thaco bên cạnh lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất ôtô cũng đang kinh doanh bất động sản và điều hành một số trung tâm bán lẻ.

Sieu thi Emart duoc ban cho Tap doan Thaco?

Siêu thị Emart tại TP.HCM sẽ được vận hành bởi Thaco trong thời gian tới. Ảnh: Emart.

Sau thương vụ này, đại siêu thị của Emart sẽ được vận hành dưới dạng nhượng quyền thương mại do Thaco quản lý và trả phí bản quyền cho Emart. Nguồn tin của The Korea Times cho hay Thaco dự kiến mở hơn 10 cửa hàng Emart vào năm 2025.

“Liên minh chiến lược của chúng tôi với Thaco sẽ không chỉ mang đến tiền bản quyền sử dụng thương hiệu Emart tại Việt Nam, mà còn cho chúng tôi cơ hội xuất khẩu các sản phẩm thương hiệu riêng của mình”, một nhân viên E-mart cho biết.

Cụ thể, sau khi mở thêm nhiều cửa hàng nhượng quyền, Emart sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc xuất khẩu sản phẩm sang Việt Nam.

Số lượng sản phẩm Hàn Quốc được bán tại Emart Gò Vấp đã tăng từ 170 năm 2015 lên 1.000 năm 2019 và 1.200 năm 2020. Trong đó, khoảng 85% sản phẩm mang nhãn hiệu độc quyền của Emart. Đồng thời, 70% sản phẩm No Brand được sản xuất bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hàn Quốc.

Trao đổi với Zing, đại diện Thaco xác nhận có giao dịch này và sẽ sớm công bố thông tin. Vị này cho biết thông tin thỏa thuận được giữ kín ngay trong nội bộ công ty, chỉ các lãnh đạo cấp cao của Thaco nắm.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều chợ “cóc” ở Hà Nội vẫn hoạt động tấp nập

Dù đã có nhiều quy định phòng, chống dịch của UBND TP Hà Nội được ban hành, tuy nhiên nhiều nơi trên địa bàn thành phố, chợ "cóc" vẫn hoạt động tấp nập.

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap
Để phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, UBND TP Hà Nội đã ra Chỉ thị 12, văn bản 1408 để thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Trong đó sẽ tạm dừng hoạt động của nhà hàng, quán bia hơi, chợ cóc, các rạp, trung tâm chiếu phim, các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi, phòng tập gym,... Ảnh: Lực lượng chức năng phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm. 

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-2
 Từ khi có quy định này, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã tiến hành thông báo, tuyên truyền đến người dân và xử phạt rất nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-3
 Trên địa bàn quận Ba Đình, lực lượng công an phường phối hợp với các lực lượng không chỉ xử lý vi phạm trong việc bán hàng rong, chợ cóc ở các tuyến phố chính mà tại ngõ nhỏ những người vi phạm cũng đều bị xử lý.

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-4
 Đây là những hoạt động góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-5
Tuy nhiên, vẫn còn một số địa bàn, dù lực lượng chức năng đã vào cuộc tuyên truyền, xử lý nhưng tình trạng họp chợ "cóc" vẫn diễn ra. Trong ảnh là một xe bán hoa quả rong trên đường Doãn Kế Thiện (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), rất nhiều người tập trung mua, bán. 

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-6
 Ghi nhận của phóng viên tại phố Mai Dịch (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), nhưng người bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Khi lực lượng chức năng tới, họ dọn dẹp vào nhưng khi lực lượng này rời đi, họ lại nhanh chóng bày hàng ra bán.

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-7
 Những hình ảnh này không chỉ vi phạm quy định và tinh thần chống dịch của thành phố Hà Nội mà góp phần làm xấu đi hình ảnh mỹ quan đô thị của Thủ đô.

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-8
 Người dân buôn bán ngay dưới lòng đường...

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-9
...tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-10
 

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-11
 Chợ "cóc" lấn chiếm vỉa hè, buôn bán tấp nập ngay trước trụ sở công an xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu chính quyền đã ra quân xử lý quyết liệt hay chưa?

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-12
 Tại phố Triều Khúc (đoạn trước cổng công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), các cơ sở kinh doanh không chỉ vi phạm quy định phòng chống dịch mà còn buôn bán tràn lan chiếm dụng lòng, lề đường...

Dich Covid-19 dien bien phuc tap, nhieu cho “coc” o Ha Noi van hoat dong tap nap-Hinh-13
 Thiết nghĩ, chính quyền các địa phương cần xử lý quyết liệt hơn nữa, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Biệt thự giữa phố cổ của đại gia “ném” tiền tỷ chơi chim cảnh

(Kiến Thức) - Căn biệt thự của đại gia Chương Tailor nằm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội được thiết kế theo kiểu cổ điển, sang trọng. Trong biệt thự có hồ cá Koi rộng tới 16m2. 

Biet thu giua pho co cua dai gia “nem” tien ty choi chim canh
 Anh Dương Văn Chương (tên thường gọi là Chương Tailor) được biết đến là đại gia nức tiếng Hà thành khi sở hữu chuỗi cửa hàng veston nổi tiếng và bộ sưu tập chim độc lạ trị giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt.

Hãi hùng phát hiện 2,2 tấn thịt ốc ngâm hóa chất ở TP HCM

Tại hai cơ sở, Công an phát hiện 2,2 tấn thịt ốc đã ngâm hóa chất. Thịt ốc sau khi được ngâm hóa chất công nghiệp khoảng 7 giờ đồng hồ sẽ bán cho các tiểu thương ở Chợ Bình Điền hoặc bán cho các đầu mối chuyên cung cấp thực phẩm cho bếp ăn công nghiệp hay quán bún.

Ngày 18/5, Công an quận 8, TP HCM vừa phát hiện một cơ sở dùng hóa chất không rõ nguồn gốc để ngâm thịt ốc và một cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến ốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới