Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ có cần đổi, cấp lại Căn cước công dân? Lưu ý điều này để tránh rủi ro không đáng có khi xuất nhập cảnh

Nhiều người đặt ra câu hỏi: "Nếu thay đổi một số điểm trên gương mặt sau quá trình làm đẹp bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ, liệu có phải cấp đổi thẻ Căn cước công dân?". Đáp án sẽ có trong bài viết này!

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ có cần cấp đổi lại thẻ Căn cước công dân?

Trong thời gian gần đây, với sự phát triển của ngành thẩm mỹ nên con người giờ đây có thể chỉnh sửa nhiều đường nét trên bộ phận cơ thể. Đặc biệt, ở vùng mặt các điểm như mắt, môi, cằm… đều có thể thực hiện. Chẳng hạn như mắt một mí có thể can thiệp phẫu thuật thành mắt hai mí, nếu gương mặt chưa cân đối có thể thực hiện gọt hàm, nâng cơ hoặc tiêm filler để các đường nét hài hòa hơn.

Ngoài ra, những công nghệ hiện đại như nâng mũi cấu trúc, tạo hình cằm V-line hay cấy mỡ tự thân cũng giúp nhiều người tự tin hơn với diện mạo mới. 

Nếu sau khi thực hiện can thiệp, phẫu thuật thẩm mỹ, có nhiều sự thay đổi nhận dạng quá nhiều trên khuôn mặt, khác xa so với ban đầu thì công dân phải cấp/đổi lại thẻ CCCD.

Tuy nhiên, phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt, bạn cần phải làm thủ tục đổi lại thẻ Căn cước công dân. Việc này nhằm đảm bảo thông tin trên Căn cước công dân khớp với diện mạo thực tế, tránh gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch, đặc biệt là khi xuất nhập cảnh.

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023, trường hợp thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật thì phải thực hiện đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Trong đó, thông tin nhận dạng trên Căn cước công dân được hiểu là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để phân biệt người này với người khác. Nếu phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi đặc điểm nhận dạng, khiến những người xung quanh không thể dễ dàng nhận ra gương mặt trước và sau phẫu thuật đều là cùng một người, thì trong trường hợp này, phải thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước công dân.

Với sự can thiệp của dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người khác với dung mạo ban đầu trong ảnh căn cước công dân. Theo quy định, thay đổi đặc điểm nhận dạng là một trong những trường hợp phải thực hiện đổi, cấp lại căn cước công dân.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ đều phải cấp đổi thẻ Căn cước công dân. Chỉ những ai can thiệp thẩm mỹ sâu làm biến đổi nhân dạng so với ban đầu mới phải đổi thẻ. Những trường hợp chỉnh sửa nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến nhận dạng (ví dụ: chăm sóc da, làm tóc, nhấn mí nhẹ…) thì không bắt buộc.

Trên thực tế, nhiều người từng phẫu thuật thẩm mỹ như sửa mũi, cắt mí mắt, nâng cằm… thay đổi nhận dạng quá khác biệt so với trước thì sẽ gặp nhiều rủi ro. Đặc biệt là trong quá trình xuất nhập cảnh.

Nguyên nhân là các thiết bị nhận dạng khuôn mặt và nhân viên kiểm tra thường dựa vào các đặc điểm nhận diện cơ bản như dáng mũi, đường nét mắt, cấu trúc cằm để đối chiếu với ảnh trên hộ chiếu. Khi những đặc điểm này bị thay đổi quá lớn, hệ thống có thể báo sai hoặc yêu cầu kiểm tra thủ công, dẫn đến tình huống bị giữ lại để xác minh danh tính, gây chậm trễ hoặc thậm chí từ chối nhập cảnh.

Ngoài thẻ Căn cước công dân, ảnh chân dung cũng được sử dụng trên hộ chiếu và giấy phép lái xe. Do đó, nếu nhận dạng thay đổi quá nhiều thì người dân nên đến cơ quan địa phương để nhận được sự tư vấn về thủ tục cấp lại giấy tờ tùy thân.

Hiện nay, chưa có quy định rõ ràng về mức độ thay đổi đặc điểm nhận dạng do phẫu thuật thẩm mỹ mà bắt buộc phải làm lại hộ chiếu. Tuy nhiên, vì hộ chiếu phục vụ cho việc xuất nhập cảnh, nếu gương mặt thay đổi quá nhiều so với trước, bạn vẫn nên chủ động làm lại để tránh gặp khó khăn khi di chuyển đến các quốc gia khác.

Đối với giấy phép lái xe, hiện tại cũng không quy định cụ thể việc bắt buộc cấp đổi khi có thay đổi về diện mạo. Dù vậy, trong trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt khác biệt đến mức người khác khó nhận ra, bạn nên đồng thời đổi thẻ Căn cước công dân, làm lại hộ chiếu và xin cấp lại giấy phép lái xe. Việc này sẽ giúp hình ảnh trên cả ba loại giấy tờ đồng nhất, thuận tiện hơn khi sử dụng trong các thủ tục hành chính và giao thông.

Ngoài ra, hiện nay theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, kể từ ngày 1/7, giao dịch chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng một lần hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng mỗi ngày bắt buộc phải xác thực dữ liệu sinh trắc học. Dữ liệu này phải trùng khớp với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ Căn cước công dân do cơ quan công an cấp.

Nếu thay đổi quá nhiều về các đặc điểm nhận diện trên khuôn mặt thì quá trình thực hiện xác minh này sẽ bị gián đoạn khi chuyển khoản thông qua các ứng dụng ngân hàng số.

Vì thế, nếu trường hợp can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi các đường nét trên khuôn mặt hoặc gặp những tai nạn không may mắn ảnh hưởng đến nhận dạng thì hãy đến trực tiếp ngân hàng để hỗ trợ.

Thủ tục thay đổi căn cước công dân cho người phẫu thuật thẩm mỹ thế nào?

Để thay đổi thông tin trên thẻ căn cước sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, bạn cần thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước. Đầu tiên, bạn cần mang theo CCCD cũ, sổ hộ khẩu (nếu có), và các giấy tờ chứng minh sự thay đổi thông tin do phẫu thuật thẩm mỹ (nếu có). Sau đó, đến Cơ quan công an địa phương làm thủ tục. Cán bộ sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin và tiến hành các bước cấp lại thẻ căn cước mới. Hoặc công dân có thể thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID.

- Bước 1: Công dân đến cơ quan quản lý căn cước của địa phương, nơi mình đang sinh sống (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đề nghị cấp đổi thẻ căn cước.

Hoặc công dân thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng định danh VNeID lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

+ Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước của Công an cấp tỉnh. Hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi công dân đề nghị cấp đổi thẻ căn cước;

+ Trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước là người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi thì hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước phải có giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh là người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi;

+ Trường hợp người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng định danh quốc gia thì lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của người dưới 06 tuổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì người đại diện hợp pháp xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp đổi thẻ căn cước.

- Bước 2: Công dân cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,

- Bước 3: Cán bộ thu nhận tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp đổi thẻ căn cước.

+ Trường hợp thông tin công dân không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp đổi thẻ căn cước.

+ Trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, điều chỉnh thì Cán bộ thu nhận hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.

+ Trường hợp công dân không đủ điều kiện đổi thẻ căn cước thì từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do, thông báo về việc từ chối giải quyết thủ tục về căn cước (mẫu CC03 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an).

- Bước 4: Tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh khuôn mặt, thu nhận ảnh mống mắt của công dân từ đủ 06 tuổi trở lên.

- Bước 5: In Phiếu thu nhận thông tin căn cước chuyển cho công dân hoặc người đại diện của người dưới 14 tuổi kiểm tra, ký xác nhận; in Phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước (nếu có) cho công dân hoặc người đại diện của người dưới 14 tuổi kiểm tra, ký xác nhận.

- Bước 6: Thu thẻ căn cước cũ, thu lệ phí (nếu có) và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục về căn cước (mẫu CC02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 của Bộ Công an) cho công dân.

- Bước 7: Công dân nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước của Công an cấp tỉnh hoặc trả qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ theo yêu cầu.

Lưu ý:

- Cơ quan quản lý căn cước thu lại thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã sử dụng đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước.

- Trường hợp công dân không đến nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký hẹn làm việc với cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì hệ thống tiếp nhận yêu cầu của công dân sẽ tự động hủy lịch hẹn công dân đã đăng ký khi hết ngày làm việc. Nếu công dân tiếp tục có nhu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì đăng ký hẹn lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.