Sau bữa ăn 'lèo tèo', Tiểu học Đức Thắng lại bị tố dùng dầu ăn không rõ nguồn gốc

Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng, Hà Nội cho hay, dầu ăn được đựng trong can nước khoáng là do nhà bếp san chiết sang các can nhỏ để dễ chế biến.

Ngày 25/11, bà Trần Thị Phượng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lên tiếng về phản ánh của phụ huynh cho rằng nhà trường sử dụng dầu ăn không rõ nguồn gốc.
"Ngay khi nhận được phản ánh trên, chúng tôi yêu cầu nhà bếp cung cấp thông tin về việc nhập dầu ăn. Nhà bếp sau đó đưa ra đầy đủ hóa đơn của buổi hôm đó, trong hóa đơn có ghi rõ nhập từ Metro.
Hôm phụ huynh yêu cầu kiểm tra, do nhà bếp cất hóa đơn ấy đi nên chưa xuất trình được, hôm sau họ đưa ra đầy đủ hóa đơn cho phụ huynh" - bà Phương cho hay.
Sau bua an 'leo teo', Tieu hoc Duc Thang lai bi to dung dau an khong ro nguon goc
 Hình ảnh dầu ăn được đóng trong can nước khoáng và chảo dầu ăn màu đen kịt được cho là dầu dùng lại nhiều lần.
Về việc dầu ăn đựng trong can nước khoáng Aquafina, hiệu trưởng cho biết, do nhà bếp nhập thùng dầu 25 lít từ Metro nên phải san chiết sang các can nhỏ để dễ chế biến.
Sự việc bắt đầu từ ngày 22/11, khi đại diện ban phụ huynh trường đi kiểm tra bếp ăn, chụp lại hình ảnh dầu ăn không có tem mác đựng trong các can nước khoáng. Khi phụ huynh thắc mắc về nguồn gốc, đại diện nhà bếp mang ra một số can dầu Meizan nhưng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ mua hàng hợp lệ.
Ngay sau đó, đại diện ban phụ huynh và quản lý bếp lập biên bản, ghi rõ bếp chưa xuất trình được phiếu mua hàng, hóa đơn. Trong biên bản có chữ ký của đại diện trường, đại diện Công ty TNHH MTV Đạt Ngân Phát và đại diện ban phụ huynh.
Cũng trong hôm đó, đại diện ban phụ huynh nhìn thấy tại nhà bếp của trường 1 thùng catton đựng nguyên liệu màu nâu đất, không tem nhãn mác và chảo dầu có màu đen. Họ cho rằng đây là dầu được tái sử dụng nhiều lần và vẫn được dùng để nấu ăn cho các em.
Sau bua an 'leo teo', Tieu hoc Duc Thang lai bi to dung dau an khong ro nguon goc-Hinh-2
Trường Tiểu học Đức Thắng. 
Suất ăn bán trú thiếu dinh dưỡng
Không chỉ bị tố dầu ăn không rõ nguồn gốc, trường Tiểu học Đức Thắng còn bị phụ huynh phản ánh suất ăn chính cho học sinh chỉ có vài miếng đậu phụ rán, vài viên chả viên giống như loại chả đông lạnh, ít rau su hào, cà rốt xào, canh và cơm trắng. Hình ảnh này được phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Về vấn đề này, bà Trần Thị Phượng thừa nhận hình ảnh được đăng trên mạng xã hội là suất ăn trưa hôm 21/11 của trường, nhưng suất ăn này không đánh giá được toàn bộ chất lượng suất ăn của trường ngày hôm đó và suốt thời gian qua. Hôm đó còn có thêm món canh ngao và khoảng 6-7 viên chả cá.
"Ngay khi nhận thông tin, chúng tôi rất buồn khi thấy bữa ăn ngày hôm đó chưa đảm bảo dinh dưỡng cho các em. Chúng tôi đã lập tức yêu cầu nhà bếp chấn chỉnh ngay" - bà Phượng nói.
Sau bua an 'leo teo', Tieu hoc Duc Thang lai bi to dung dau an khong ro nguon goc-Hinh-3
Một phụ huynh đưa hình ảnh suất ăn bán trú thiếu dinh dưỡng của trường Tiểu học Đức Thắng lên mạng xã hội. 
Trường Tiểu học Đức Thắng được thành lập ngày 6/6/2019, hiện có hơn 900 học sinh, trong đó khoảng 680 - 720 em đăng ký ăn bán trú. Tiền ăn bán trú mỗi học sinh phải nộp là 25 nghìn đồng/ngày, trong đó bữa chính chiếm 20 nghìn đồng.
>>> Xem thêm video: Chính quyền vào cuộc xử lý vụ phụ huynh tố nhà trường cho trẻ ăn đồ ăn ôi thiu

Nguồn: VTV1.

Đưa thịt lợn gạo, thực phẩm không an toàn vào trường học là một tội ác

(Kiến Thức) -Đưa thực phẩm bẩn, thịt lợn gạo vào bữa ăn bán trú của các em học sinh mầm non đã là một tội ác và nếu hàng loạt trẻ em mắc bệnh do ăn phải những loại thực phẩm bẩn này thì tội ác đó càng nhân gấp bội, cần phải trừng trị một cách nghiêm khắc.

Thời gian gần đây không chỉ các phụ huynh tại trường mầm non xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bức xúc trước việc thực phẩm không an toàn, thịt lợn gạo, thịt gà “bở nát như cám” vào bữa ăn bán trú của hàng trăm học sinh mà dư luận cả nước cũng vô cùng phẫn nộ. Bởi nếu dùng một câu từ để chỉ hành vi bất nhân ấy chỉ có thể là tội ác.

Kỳ lạ nhóm người tình nguyện ăn thức ăn nhiễm hàn the, formol suốt 5 năm

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi mà nước Mỹ tràn lan thực phẩm bẩn và nhiễm độc, có một biệt đội cảm tử mang tên “The Poison Squad” tình nguyện thử thức ăn bẩn.

Thời đó, thực phẩm ở Mỹ được sản xuất hàng loạt và được vận chuyển đi xa thay vì trồng tại vùng và bán tươi sống. Sản xuất thực phẩm bị thả lỏng. Không có quy định chính thức nào về việc có thể cho thêm cái gì vào thức ăn. Thậm chí khi bạn dán nhãn món gì đó là thịt gà, nhưng nếu món đó không có tí thịt gà nào thì cũng không sao. Mỹ cũng không có quy định nào về việc ghi thành phần trên bao bì sản phẩm. Nói chung, doanh nghiệp làm bất kỳ điều gì họ thích thời bấy giờ.
Ví dụ như họ bí mật cho morphine vào siro ho của trẻ em và sử dụng nhiều chất bảo quản trong thực phẩm như hàn the, formol, axit sulfuric, đồng sulfat. Việc sử dụng chì để nhuộm màu kẹo hay dùng để nghiền các loại nội tạng động vật rồi giả làm thịt gà mang bán là chuyện thường ngày. Họ nghiền đá trắng và đất sét để làm bột mỳ; dùng mùn cưa, than củi và xương động vật đốt thành than để làm bột cà phê.

Vì sao có 4 chiếc gối, khăn trải ngang cuối giường khách sạn

Có bao giờ bạn tự hỏi 4 chiếc gối và chiếc khăn được trải ngang ở cuối giường trong khách sạn dùng để làm gì không? Thực tế là không chỉ để trang trí cho đẹp mắt mà chúng có rất nhiều tác dụng mà không phải ai cũng biết.

Tác dụng của chiếc khăn được trải ngang ở cuối giường

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.