Sẵn sàng đi bầu cử

Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là dịp để nhân dân Việt Nam thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
San sang di bau cu
 Triển lãm "Bầu cử Quốc hội - Ngày hội non sông". Ảnh TTXVN
Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn tất.
Trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ phố phường đến làng xóm, từ miền xuôi đến miền ngược, từ điểm cực Bắc - Lũng Cú (Hà Giang) cho đến điểm cực Nam - Cà Mau, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử trọng đại đều rộn ràng, náo nức, tin tưởng và đoàn kết.
Theo thông tin từ Website của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cho biết, trong cuộc bầu cử lần này, công tác nhân sự đã được chuẩn bị đúng quy trình và tiến hành chặt chẽ theo từng bước, bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật nhằm lựa chọn ra những ứng cử viên phù hợp, có năng lực và đủ phẩm chất để đảm đương những công việc và trọng trách được giao.
San sang di bau cu-Hinh-2
 Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ. Ảnh: Hội đồng bầu cử quốc gia
Công tác tổ chức để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử trực tuyến được thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và cho thấy, đây không chỉ là sáng kiến áp dụng trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 mà có thể áp dụng cả trong điều kiện bình thường, giúp số lượng cử tri được tiếp xúc nhiều hơn.
Công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được tiến hành bài bản, khoa học, có hiệu quả. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh được tiến hành từ xa, chặt chẽ, có sự tham gia chủ động, tích cực của quân đội và công an trên phạm vi cả nước, tập trung vào những địa bàn trọng điểm. Mới đây, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử.
Các đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia khi đi kiểm tra, giám sát đều yêu cầu các địa phương có phương án tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, tránh ùn tắc tại các điểm bỏ phiếu; kê bàn ghế, bố trí quạt mát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri bỏ phiếu; bảo đảm sự kín đáo khi cử tri gạch tên người ứng cử không được chọn.
Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không để các điểm bỏ phiếu trở thành nơi lây lan dịch trong cộng đồng và không vì dịch bệnh mà không tổ chức được bầu cử; có phương án bảo đảm cử tri đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà và cử tri không có điều kiện đến điểm bỏ phiếu (cử tri khuyết tật nặng, cử tri đang điều trị bệnh…), cử tri đang bị tạm giam hoặc tạm giữ chưa bị truất quyền bầu cử đều được thực hiện quyền công dân; các địa phương sẵn sàng các kịch bản tổ chức bầu cử trong tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh…
Tất cả vì mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp.
Trong không khí náo nức, tinh tưởng, đoàn kết và sẵn sàng cho Ngày hội non sông, Ngày hội toàn dân, nhà thơ Trần Minh đã sáng tác bài thơ “Sẵn sàng đi bầu cử”.
“Sẵn sàng đi bầu cử” là những lời tâm sự chân thành của nhà thơ đại diện cho mọi trái tim Việt Nam sẵn sàng cho sự kiện đặc biệt của cả nước. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Vì thế, tác giả Trần Minh có những lời khuyên chân thành đến cử tri cả nước: Hãy đeo khẩu trang, tuân thủ 5K và sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú.
Báo Tri thức và Đời sống xin gửi đến bạn đọc bài thơ “Sẵn sàng đi bầu cử” nhà thơ Trần Minh vừa sáng tác lúc 6h43’ ngày 22/5/2021:
SẴN SÀNG ĐI BẦU CỬ
Hôm nay trời nắng gay gắt
Thời tiết nóng nực gió tắt không vờn
Mọi người phải chú ý hơn
Ra ngoài phải đội mũ, nón trên người
Khẩu trang phải đeo đúng nơi
Chủ động chống dịch không ngơi nghỉ gì
Làm gì cũng phải chú ý
Giữ đúng khoảng cách, cách ly an toàn
Không để lây nhiễm bình an
Mọi người khoẻ mạnh không làm khổ ai
Sẵn sàng để đến ngày mai
Đi bầu cử chọn những ai xứng tầm
Quốc hội, Hội đồng nhân nhân dân
Đại diện cho nước, cho Dân nước nhà
Nhiệm kỳ tới quyết bay xa
Kinh tế phát triển, Dân ta mạnh giàu.                                

Cuộc đời bi đát của Tám Bính trong tiểu thuyết ăn khách Bỉ vỏ

Bỉ vỏ là một trong những tác phẩm thành công nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Nhân vật nữ có cuộc đời nếm trải đủ những éo le, khổ đau và vùi dập - Tám Bính, cùng hình tượng giang hồ khét tiếng Năm Sài Gòn đã làm lên thành công của tác phẩm.

Cuoc doi bi dat cua Tam Binh trong tieu thuyet an khach Bi vo
 Tiểu thuyết Bỉ vỏ được Nguyên Hồng ấp ủ khi 16 tuổi trong giai đoạn nghèo tới mức muốn chết đi. Đầu năm 1936, khi Nguyên Hồng 18 tuổi, bản thảo đầu tiên của cuốn tiểu thuyết (khoảng 170 trang) hoàn thành.

Cuoc doi bi dat cua Tam Binh trong tieu thuyet an khach Bi vo-Hinh-2
 Giải thích về tựa đề Bỉ vỏ, Nguyên Hồng cho hay, bỉ là con, vỏ là ăn cắp. Một con ăn cắp. Cái tên này theo đúng tiếng lóng cả xã hội đương thời. Tiểu thuyết Bỉ vỏ chính là câu chuyện và cuộc đời của một con ăn cắp: Tám Bính.

Học tập làm theo lời dạy Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 131 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), nhà thơ Trần Minh sáng tác bài thơ với nội dung học tập, làm theo lời dạy của Bác.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), sau 5 năm qua, tinh thần học tập và làm theo Bác đã thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) cũng như nhân dân cả nước. 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Nhân kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cũng như nêu cao tinh thần học tập, làm theo gương Bác, nhà thơ Trần Minh đã có những dòng thơ chân thực, cảm động về việc học tập và làm theo Bác Hồ.
  HỌC TẬP LÀM THEO BÁC HỒ
Hôm nay mười chín tháng năm

Những điểm độc đáo trong Bạn đến chơi nhà của nhà thơ Nguyễn Khuyến

Bạn đến chơi nhà là một trong những bài thơ đặc sắc của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Trong bài thơ nhà thơ đã tạo ra nhiều tình huống “lạ” khi bạn đến chơi nhà. Ngoài ra, cách xưng hô độc đáo của Nguyễn Khuyến cũng giúp bài thơ đặc biệt hấp dẫn.

Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen
 Nhà thơ Nguyễn Khuyễn một trong những cây đại thụ của văn học dân tộc. Ông làm quan khoảng mười năm, khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Bộ, ông cáo quan về ở ẩn. Bài thơ Bạn đến chơi nhà được sáng tác trong thời gian ông về ở ẩn ở Yên Đổ (nay là Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam).
Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen-Hinh-2
Cho đến ngày nay, Bạn đến chơi nhà được người đọc khá yêu thích bởi sự độc đáo, hấp dẫn của Nguyễn Khuyến thể hiện trong bài thơ. (Ảnh khu di tích Từ đường Nguyễn Khuyến).

Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen-Hinh-3
Điểm độc đáo đầu tiên là hoàn cảnh tiếp đón. Thông thường theo phép tắc xã giao khi bạn đến nhà dù thân hay sơ thì trước là trầu nước sau là cơm rượu đãi bạn. Nhưng sau lời chào bạn Nguyễn Khuyến kể ra hàng loạt khó khăn của gia đình. (Ảnh: Khu di tích Từ đường Nguyễn Khuyến).

Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen-Hinh-4
Nguyễn Khuyến liệt kê: Muốn ra chợ thì chợ xa, muốn sai trẻ thì trẻ đi vắng, muốn bắt cá thì ao sâu, muốn đuổi gà thì vườn rộng, rào thưa, ngay đến miếng trầu cũng không có. (Ảnh khu di tích Từ đường Nguyễn Khuyến).

Đọc nhiều nhất

Tin mới