Ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm trong chiến lược của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, lấy ngoại giao phục vụ phát triển đất nước làm trung tâm.

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; cùng các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tiến cử đợt năm 2026.

1-6088.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình triển khai công tác đối ngoại tại địa bàn, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện cho biết các Cơ quan đại diện luôn quán triệt đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, quyết tâm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trước các chuyển động nhanh chóng, phức tạp của môi trường quốc tế.

Các Đại sứ bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã luôn quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sát sao đối với công tác đối ngoại, đặc biệt là các hoạt động ngoại giao cấp cao, ngoại giao nguyên thủ, trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện hứa với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: năm đầu triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước đang tăng tốc hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Do đó, chủ đề Hội nghị Ngoại giao lần này “phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” có thể được coi như là một mệnh lệnh công tác. Hội nghị sẽ là dịp để quán triệt sâu sắc hơn hệ thống các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức cũng như phương hướng hành động.

2-9368.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Đánh giá về tình hình hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội nếu biết chủ động nắm bắt. Mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược của ta rộng nhất từ trước đến nay, bao phủ hầu hết các trung tâm lớn, tham gia phần lớn các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để chuyển hóa quan hệ thành nguồn lực phát triển thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có vai trò là đại diện toàn diện của quốc gia, không chỉ của ngành ngoại giao. Các Trưởng Cơ quan đại diện cần đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, nắm rõ tình hình; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong khuôn khổ đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm, trong đó cần nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt các Nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời coi trọng công tác dự báo, cảnh báo sớm về các rào cản thương mại, biện pháp phòng vệ, tiêu chuẩn xanh, quy tắc xuất xứ và kiểm soát xuất khẩu công nghệ.

Các cơ quan đại diện phải coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng về trí tuệ, vốn, công nghệ. Các Trưởng Cơ quan đại diện có nhiệm vụ kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt với các chương trình phát triển trong nước; xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt trong các ngành công nghệ then chốt. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước trong công tác bảo hộ công dân, chủ động cảnh báo sớm để phòng ngừa từ gốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ cán bộ, bảo vệ trụ sở cơ quan đại diện. Trong đó coi trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo các Nghị quyết, quy định mới của Đảng.

Chia sẻ những khó khăn của các cán bộ công tác ở nước ngoài khi phải xa nhà, xa gia đình, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự tận tụy và hy sinh thầm lặng của các Trưởng Cơ quan đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã giao các cơ quan liên quan rà soát chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện, nhất là ở địa bàn khó khăn, kế hoạch nâng cấp trụ sở và bảo đảm an ninh, an toàn, đảm bảo điều kiện công tác cho cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các Trưởng Cơ quan đại diện sau Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ trở lại địa bàn với một tâm thế mới: chủ động hơn, quyết liệt hơn, gắn bó thực chất hơn với nhu cầu phát triển của đất nước và xác định rõ phía sau mình là một quốc gia đang chuyển mình, mỗi việc làm được ở nước ngoài đều quy đổi thành cơ hội cho người dân trong nước.

Thay mặt đoàn Bộ Ngoại giao và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và những ý kiến chỉ đạo tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho công tác đối ngoại và các Trưởng Cơ quan đại diện. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định toàn ngành ngoại giao nhận thức sâu sắc rằng những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vừa là sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, vừa là những định hướng chiến lược, yêu cầu chính trị đối với toàn ngành đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để đưa những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành những kết quả cụ thể, thiết thực, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3.

Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

674.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới cấp xã

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã, vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định, hiệu quả.

Quan điểm trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, sáng 29/7.

6554.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành thanh tra thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 27/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Buổi làm việc tập trung vào hai nội dung: Đánh giá tổ chức và hoạt động của ngành sau hơn một năm sắp xếp, chỉ rõ điểm nghẽn về thể chế, bộ máy, phương thức hoạt động và hiệu lực thực hiện kết luận. Cho ý kiến hoàn thiện Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay".

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ghi nhận và biểu dương Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai mô hình tổ chức mới, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

 Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp đều phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đảng viên không được cổ xúy tác phẩm xuyên tạc lịch sử

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đảng viên không được cổ xúy tác phẩm xuyên tạc lịch sử

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, đã bổ sung quy định đảng viên không được “Nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính”; “Trực tiếp hoặc cổ xúy cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật .. xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ”...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt điểm mới Quy định những điều đảng viên không được làm

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt điểm mới Quy định những điều đảng viên không được làm

Sáng ngày 29/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quán triệt Chuyên đề "Quy định về những điều đảng viên không được làm".