Quốc hội Mỹ chuẩn bị thông qua dự luật về an ninh biên giới

Nếu dự luật không được thông qua, khoảng 800.000 nhân viên liên bang đối mặt với nguy cơ nghỉ việc hoặc đi làm không lương.

Quốc hội Mỹ ngày 14/02 sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật về an ninh biên giới nhằm chấm dứt tranh cãi giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa và tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa thêm một lần nữa.
Dự luật sẽ được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu tại cả Thượng viện và Hạ viện trước khi được trình lên Tổng thống Donald Trump ký duyệt thành luật.
Thông báo trên twitter ngày 14/02, Tổng thống Trump cho biết, ông và các cộng sự của mình đang xem xét dự luật này tại Nhà Trắng. Ông Donald Trump cũng chưa có bất kỳ thông báo nào cho thấy ông sẽ ký duyệt văn bản này mặc dù ông đã tuyên bố không muốn chính phủ phải đóng cửa.
Quoc hoi My chuan bi thong qua du luat ve an ninh bien gioi
 Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các phóng viên tại cuộc họp nội các hôm 12/2. Ảnh: Getty.
Các nhà làm luật Mỹ ngày 13/02 đã hoàn thiện dự luật này với kinh phí 300 tỷ đô la cho bộ An ninh Nội địa và một loạt các cơ quan liên bang khác cho tới 30/09/2019. Dự luật không bao gồm số tiền 5.7 tỷ USD mà tổng thống Trump yêu cầu cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico mà chỉ có gần 1.4 tỷ USD để xây dựng gần 90 km hàng rào biên giới.
Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnel gọi dự luật là một thỏa hiệp mà không bên nào coi là một thỏa thuận hoàn hảo tuy nhiên đây là một thành công của quá trình đàm phán giữa hai đảng. Ông McConnel cũng kêu gọi Tổng thống Trump ký duyệt. Theo ông McConnel, sau khi thông qua dự luật, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu tránh cho chính phủ phải đóng cửa với việc cung cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang.
Trong khi đó, lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer gọi thỏa thuận này là một thỏa hiệp hợp lý. Theo ông Schumer, mặc dù thỏa thuận này không cung cấp kinh phí cho bức tường biên giới, văn bản này ủng hộ các sáng kiến củng cố an ninh biên giới và quan trọng nhất là tránh cho chính phủ phải đóng cửa.
Nếu dự luật không được thông qua, chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa thêm 1 lần nữa vào ngày 16/02 và khoảng 800.000 nhân viên liên bang lại phải đối mặt với nguy cơ phải nghỉ việc hoặc đi làm không lương.

Mỹ tính xây căn cứ gần Biển Đông để tiện "theo dõi" Trung Quốc

Tướng quân đội Mỹ cho hay, chương trình quân sự hóa trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông là nguyên nhân khiến Mỹ tính tới phương án xây dựng loạt căn cứ quân sự gần vùng biển chiến lược.
 

Trong phiên điều trần trước hôm 12/2, Đô đốc Philip Davidson, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ nhấn mạnh, công cuộc “quân sự hóa” của Trung Quốc ở Biển Đông khiến Mỹ tính tới phương án tái cấu trúc lực lượng và xây dựng các căn cứ quân sự ở gần khu vực.
“Chúng ta phải thừa nhận rằng, môi trường ở Biển Đông đang thay đổi nhanh chóng. Do đó, chúng ta cần có những phương án tiếp cận mới. Điều này khiến chúng ta nghĩ về một số địa điểm chưa có căn cứ quân sự. Chúng tôi đang thảo luận với các đối tác và đồng minh về một số cơ hội”, Sputnik dẫn lời ông Davidson phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Đột nhập nhà tù khét tiếng giam trùm ma túy El Chapo

(Kiến Thức) - Trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman đang đối diện với án tù chung thân, và nhà tù an ninh nghiêm ngặt ADX Florence của Mỹ có thể sẽ là nơi giam giữ trùm ma túy khét tiếng này đến hết đời.

Dot nhap nha tu khet tieng giam trum ma tuy El Chapo
 Ngày 12/2 vừa qua, trùm ma túy El Chapo đã bị Tòa án Mỹ kết tội buôn lậu hàng tấn ma túy sang Mỹ và có nhiều tội danh phải lĩnh án tù chung thân. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Dot nhap nha tu khet tieng giam trum ma tuy El Chapo-Hinh-2
Theo Daily Mail, nhà tù an ninh nghiêm ngặt ADX Florence của Mỹ có thể là nơi giam giữ trùm ma túy khét tiếng này đến hết đời. Được biết, kể từ khi nhà tù ADX Florence được mở cửa vào năm 1994 đến nay, chưa có tù nhân nào trốn thoát được khỏi trại giam này. 

Dot nhap nha tu khet tieng giam trum ma tuy El Chapo-Hinh-3
 Trùm ma tuý Mexico Guzman có thể sẽ bị đưa tới phòng biệt giam, không cùng với các tù nhân khét tiếng khác như cựu giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Abu Hamza đến từ London hay kẻ đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev,...

Dot nhap nha tu khet tieng giam trum ma tuy El Chapo-Hinh-4
Nhà tù được bao quanh bởi hàng rào thép gai, có rất nhiều camera và các nhân viên an ninh cùng với chó nghiệp vụ liên tục tuần tra cả ngày.

Dot nhap nha tu khet tieng giam trum ma tuy El Chapo-Hinh-5
 Tại đây, các tù nhân đối sẽ phải ở trong phòng giam với 4 bức tường bê tông kiên cố suốt 23 tiếng đồng hồ và bị cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài và cũng không thể giao tiếp với các tù nhân khác. 

Dot nhap nha tu khet tieng giam trum ma tuy El Chapo-Hinh-6
Giường trong phòng giam của các tù nhân là một tấm bê tông, có một tấm nệm và chăn. Đồ đạc duy nhất trong phòng giam là bộ bàn ghế bằng đá cố định.

Dot nhap nha tu khet tieng giam trum ma tuy El Chapo-Hinh-7
Phòng giam có cửa sổ nhỏ nhưng tù nhân cũng không thể nhìn thấy bầu trời.

Dot nhap nha tu khet tieng giam trum ma tuy El Chapo-Hinh-8
 Nhà vệ sinh và bồn rửa ngay trong phòng giam.   

Dot nhap nha tu khet tieng giam trum ma tuy El Chapo-Hinh-9
Khu vực uống cà phê bên trong nhà tù ADX Florence, bang Colorado. 
Dot nhap nha tu khet tieng giam trum ma tuy El Chapo-Hinh-10
Theo mô tả của cựu cai ngục nhà tù ADX, Robert Hood, cuộc sống trong nhà tù siêu an ninh này “không khác gì địa ngục, thậm chí còn tồi tệ hơn cái chết”. Những người khác nói rằng ADX là “nhà tù của nhà tù” và “vô nhân đạo”,...

Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam: Các “ông lớn” phản ứng ra sao?

(Kiến Thức) - Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc,...đã đưa những phản ứng đầu tiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27-28/2.

Trong Thông điệp Liên bang ngày 5/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội (Việt Nam) vào ngày 27-28/2 tới. Ngay sau đó, nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc,...đã đưa ra những phản ứng đầu tiên.
Hàn Quốc hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên sắp tới sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng cho tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên cũng như thiết lập hoà bình lâu dài trong khu vực này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới