Nga lên kế hoạch sản xuất 32.000 máy bay không người lái mỗi năm

Nga có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 máy bay không người lái mỗi năm, tính từ năm 2030. Nga dự kiến sẽ để các nhà sản xuất trong nước chiếm 70% thị trường.

Máy bay không người lái (UAV) đã được NgaUkraine sử dụng rộng rãi kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2/2022. Cả hai bên đều có kế hoạch tăng cường sản xuất loại thiết bị bay này bởi cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hôm thứ Bảy (6/1), hãng thông tấn Tass dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Andrei Belousov cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 máy bay không người lái mỗi năm vào năm 2030 và để các nhà sản xuất trong nước chiếm 70% thị trường.
Theo ông Andrei Belousov: "Số lượng sản xuất hằng năm của máy bay không người lái (không bao gồm các máy bay không người lái phục vụ mục đích khoa học) đã được lên kế hoạch là 32.500 chiếc. Con số này cao hơn gần gấp ba lần so với khối lượng sản xuất hiện tại."
Nga len ke hoach san xuat 32.000 may bay khong nguoi lai moi nam
 
Ông cũng nhấn mạnh rằng, Nga sẽ tài trợ cho dự án quốc gia về máy bay không người lái với số tiền 696 tỷ rúp (tương đương 7,66 tỷ USD) vào năm 2030. Các thông tin chi tiết về dự án sẽ được công bố trong tháng này.
Máy bay không người lái của Nga ban đầu được triển khai để gây nhiễu hệ thống phòng không Ukraine vì chúng khó bị phát hiện hơn tên lửa. Tuy nhiên, sau này, để tối ưu chi phí, Nga đã chuyển qua sử dụng máy bay không người lái giá rẻ thay vì triển khai tên lửa có giá thành đắt đỏ để tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine.
Theo báo cáo từ các nguồn tin quân sự Nga, các loại UAV được triển khai trong cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine đều đem lại hiệu quả cao. Trong đó, dòng UAV Lancet được đánh giá là một loại vũ khí tối ưu, thế hiện được sức mạnh vượt trội thông qua các cuộc tấn công xe tăng, xe bọc thép, phá hủy máy bay chiến đấu cũng như cứ điểm quân sự của Ukraine.
Ngoài sử dụng UAV nội địa, Nga cũng tích cực sử dụng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất trong các cuộc tấn công trên không vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Trong khi đó, phía Ukraine đã sử dụng rộng rãi máy bay không người lái FPV - loại máy bay không người lái nhỏ, ban đầu được sử dụng cho mục đích dân sự, cá nhân, nhưng được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu chiến trường bao gồm trinh sát và tấn công.
Ukraine hồi tháng 12/2023 cho biết, họ có kế hoạch sản xuất hơn 11.000 máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa vào năm 2024, cũng như một triệu máy bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) để phục vụ mục đích quân sự ở tiền tuyến.

Nga tăng tốc sản xuất nhiều loại UAV để đưa tới Ukraine

Nga đang tăng tốc sản xuất nhiều loại UAV đưa vào sử dụng ở chiến trường Ukraine, giúp giảm thương vong, tăng cường khả năng trinh sát và tác chiến.

Nga tang toc san xuat nhieu loai UAV de dua toi Ukraine

Gần đây trên chiến trường Ukraine, cả Nga và Ukraine đều tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) cho các nhiệm vụ chiến đấu. Trong đó UAV của Ukraine đã nhiều lần tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea.

UAV Nga tấn công UAV “Ma cà rồng” của Ukraine trên bầu trời Bakhmut

Đoạn video cho thấy chiếc UAV của Nga đã phát hiện và lao vào tấn công chiếc UAV của Ukraine, khiến chiếc UAV của Ukraine rơi tại chỗ.

Hôm 9/12, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay trinh sát không người lái của nước này đâm vào một máy bay không người lái (UAV) có biệt danh “Ma cà rồng” của Ukraine, còn có tên gọi khác là "Baba Yaga".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không tại khu vực Bakhmut ở Donetsk, người điều khiển UAV của Nga đã phát hiện chiếc UAV 6 cánh Vampire của Ukraine lúc này đang quay trở lại vị trí của lực lượng Ukraine.

Người điều khiển UAV Nga đã quyết định bắn hạ chiếc UAV 6 cánh của Lực lượng vũ trang Ukraine. Sau khi bay lên cao, chiếc UAV của Nga bay theo quỹ đạo thích hợp và đâm vào UAV của đối phương từ phía trên, khiến nó rơi xuống khu vực do Nga kiểm soát, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hồi cuối tháng 11 vừa qua, Ukraine đã sử dụng UAV Vampire trong các cuộc đột kích vào ban đêm. Hiệu quả của UAV này khiến chúng trở thành “ác mộng” đối với lính Nga.
UAV Nga tan cong UAV
UAV "Ma cà rồng" của Ukraine. Nguồn: itc.ua.

UAV tự sát mới của Nga ở chiến trường Ukraine có gì đặc biệt?

Theo thông tin từ Komsomolskaya Pravda của Nga vào ngày 23/10, quân đội Nga đã sử dụng UAV Italmas mới lần đầu tiên ở chiến trường Ukraine, có khả năng điều khiển như UAV Harop của Israel.

UAV tu sat moi cua Nga o chien truong Ukraine co gi dac biet?

Tờ Komsomolskaya Pravda dẫn nguồn tin từ trang web Marsh News của Nga, đưa tin trên kênh độc quyền của nền tảng mạng xã hội "Telegram" rằng, các video clip được cho là quay ở khu vực Kiev của Ukraine, đã xuất hiện trên Internet, trong đó có thể nghe thấy những “âm thanh độc đáo” do những chiếc UAV tự sát mới của Nga tạo ra trong suốt chuyến bay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới