Khám phá khu trục hạm F-125 đắt nhất châu Âu của Hải quân Đức

Google News

(Kiến Thức) - Lớp tàu khu trục F125 Baden-Württemberg là một trong các dự án quan trọng của Hải quân Đức nhằm nâng cao năng lực tác chiến phòng không và chống ngầm trên biển.
 

Tính đến thời điểm hiện tại, Hải quân Đức chỉ mới biên chế được duy nhất một khu trục hạm F125 Baden-Württemberg vào biên chế là F222 Baden-Württemberg. Và dù được đưa vào trang bị chính thức từ năm 2017 thế nhưng Baden-Württemberg vẫn chưa đạt tới sẵn sàng chiến đấu 100% và không ít lần bị gửi về nơi tạo ra nó để khắc phục các lỗi còn tồn đọng.
Dự án đóng mới các tàu khu trục F125 được Hải quân Đức ấp ủ kế hoạch từ năm 2007 với giá trị hợp đồng lên tới 2,7 tỷ Euro do Công ty Blohm+Voss của Đức đảm nhiệm. Mục tiêu của dự án là chế tạo được một loại tàu chiến có khả năng kéo dài thời gian chiến đấu trong vùng chiến sự và có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho các lực lượng tác chiến khác.
Kham pha khu truc ham F-125 dat nhat chau Au cua Hai quan Duc
 Thông số kỹ thuật của khu trục hạm F125 Baden-Württemberg. Ảnh: WordPress
Thế nhưng phải đến năm 2011, tàu đầu tiên của khu trục hạm Baden-Württemberg là tàu F222 mới được khởi đóng, còn các tàu khác là F223 Nordrhein-Westfalen, F224 Sachsen-Anhalt và F225 Rheinland-Pfalz cũng được lần lượt đóng mới trong các năm 2012, 2014 và 2015. Giá trị của mỗi tàu khu trục F125 lên đến hơn 755 triệu USD, gần như là đắt nhất châu Âu.
Tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Đức
Với vai trò là lớp tàu chiến tương lai của Hải quân Đức, ngay từ giai đoạn đầu phát triển lớp Baden-Württemberg đã được trang bị gần như toàn bộ các công nghệ hàng hải tối tân nhất của nước Đức. Lớp tàu khu trục này có chiều dài 149m; rộng 19m; mớn nước 5m; lượng giãn nước 7.200 tấn; sử dụng động cơ hỗn hợp gồm 1 động cơ tubin khí, 2 động cơ điện và 4 động cơ diezen; tốc độ hành trình 20 hải lý/h; tốc độ tối đa 26 hải lý/h; tầm hoạt động 4.000 hải lý; thủy thủ đoàn 190 người.
Trong khi đó về hệ thống vũ khí và trang bị, F125 được trang bị 1 radar Cassidian TRS-4D AESA; 2 radar định vị; 1 hệ thống nhận biết địch - ta; 1 radar cảnh báo laze KORA-18; hệ thống thông tin liên lạc link 11, 16, 22; 1 hệ thống tác chiến điện tử mồi bẫy TKWA/MAS.
Vũ khí chính trên tàu gồm: 1 pháo 127mm Otobreda tầm bắn 100km; 2 pháo tự động 27mm MLG; 5 trạm vũ khí điều khiển từ xa trang bị súng máy 12,7mm; 2 súng máy 12,7mm; 42 ống phóng tên lửa phòng không RAM Block II; 8 tên lửa chống tàu RGM-84 Harpoon; 2 máy bay trực thăng NH-90.
Khả năng tàng hình của F-125 
Đặc điểm nổi bật nhất của các tàu lớp F125 Baden-Württemberg đó là thân tàu sử dụng công nghệ mới được làm từ thép khử từ có độ bền cao D36 kết hợp với công nghệ tàng hình hiện đại. Thân tàu được thiết kế dạng thủy động lực và kích thức tối ưu cho phép thủy thủ đoàn có không gian làm việc rộng rãi. Phần thân này được tạo thành bởi 12 lớp, ngăn cách nhau bởi 11 vách ngăn chống thấm nước qua đó nâng cao khả năng chống cháy nổ.
Kham pha khu truc ham F-125 dat nhat chau Au cua Hai quan Duc-Hinh-2
Khu trục hạm F222 Baden-Württemberg chiếc đầu tiên của lớp Baden-Württemberg chuẩn bị chạy thử. Ảnh: Wikipedia 
Khu trục hạm F125 có khả năng tự động hóa cao để kiểm soát và điều khiển các hệ thống chính như: các thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện, các thiết bị bảo đảm khả năng sống còn, hệ thống nhận biết tình hình chiến trường, hệ thống hỏa lực... Trong đó, phòng chỉ huy tác chiến được trang bị trạm điều khiển đa năng và tương thích với các thiết bị thông tin liên lạc, chỉ huy điều khiển theo chuẩn NATO.
Một đặc điểm nổi bật nữa đó là phạm vi tác chiến rộng. Với việc trang bị hệ thống động lực hỗn hợp gồm diezen, tưu bin khí và động cơ điện với tổng công suất lên tới 26.820 mã lực cho phép F125 có thể duy trì tốc độ tối đa liên tục lên tới 20 hải lý/h và tầm hoạt động là 4.000 hải lý, vượt trội so với các loại tàu cùng lớp khác hiện nay trên thế giới.

Mời độc giả xem video: Mục kích Hải quân Đức thử nghiệm tàu khu trục Baden-Württemberg. (nguồn Quân đội Đức)

Lam Ngọc

>> xem thêm

Bình luận(0)