Việt Nam bắn thử thành công "nỏ liên châu" S-125-2TM
Sáng nay, Quân đội Việt Nam phối hợp với chuyên gia nước ngoài đã nghiệm thu bắn thử ba tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM.
Theo báo Quân đội Nhân dân
Mời độc giả xem clip:
Sáng 4/6, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) phối hợp với chuyên gia nước ngoài đã tổ chức phóng thử và nghiệm thu ba tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM Pechora nâng cấp. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ giai đoạn hai Đề án nâng cấp tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Pechora của Quân chủng PK-KQ.
Dự buổi kiểm tra phóng thử có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phương Minh hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân khu 1 và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ.
"Rồng lửa" rời bệ phóng.
Việc bắn thử thành công cho thấy tổ hợp nâng cấp đã sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Thượng tướng Lương Cường và lãnh đạo Quân chủng PK-KQ, Quân khu 1 chúc mừng các đơn vị tham gia bắn nghiệm thu thành công tổ hợp Pechora-2TM.
Sau khi nhận lệnh từ sở chỉ huy, các đơn vị đã nhanh chóng triển khai chuẩn bị chu đáo các bộ khí tài tên lửa Pechora-2TM tham gia phóng thử. Công tác chỉ huy bắn được tiến hành đồng bộ, đúng kế hoạch. Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, các tổ hợp Pechora-2TM phóng tên lửa, đạn nổ tốt tiêu diệt ngay mục tiêu giả lập M-100 từ loạt đạn đầu. Kết quả bắn thử và nghiệm thu đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị.
Sau khi kết thúc bắn thử và nghiệm thu, Thượng tướng Lương Cường và lãnh đạo Quân chủng PK-KQ, Quân khu 1 đã tới từng đơn vị chúc mừng và yêu cầu sĩ quan, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần không ngại khó khăn, làm chủ trang thiết bị hiện đại, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc trong mọi tình huống.
Phiên bản nâng cấp S-125-2TM Pechora là gói nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn - trung S-125 Pechora. So với khi chưa nâng cấp, S-125-2TM có thời gian triển khai - thu hồi rất nhanh, khả năng kháng nhiễu mạnh, xác suất diệt mục tiêu cao (gồm cả bắn hạ tên lửa hành trình), hệ thống điều khiển hỏa lực cũng được nâng cấp mạnh hơn (với khả năng dẫn tên lửa diệt 2 mục tiêu cùng lúc, bắt mục tiêu có diện tích phản xạ sóng radar cực nhỏ, thời gian khóa mục tiêu cực nhanh).
Mục kích bộ đội Việt Nam triển khai bắn tên lửa S-125-2TM
Sáng 7/9, tại trường bắn Quốc gia khu vực 1, Quân chủng PK-KQ tổ chức nghiệm thu giai đoạn 2 Dự án cải tiến tổ hợp tên lửa Petrora S-125-2TM.
Trong buổi diễn tập lần này, Tiểu đoàn 181 của trung đoàn 213 thuộc sư đoàn phòng không 363 là một trong những đơn vị thực hành bắn tên lửa cải tiến S-125-2TM. Để chuẩn bị cho buổi diễn tập, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, tuân theo đúng quy trình bắn đạn thật, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu; đồng bộ tốt giữa pháo và ra đa trong bắt, bám sát mục tiêu. Trong ảnh là bệ phóng tên lửa chờ được lắp đạn.
Nước nào ở Đông Nam Á muốn mua siêu tăng T-14 Armata?
(Kiến Thức) -Truyền thông Nga vừa tiết lộ, các khách hàng nước ngoài gồm Trung Quốc, Ấn Độ và một quốc gia ở Đông Nam Á đang muốn xe tăng T-14 Armata.
Tờ báo Nga Izvestia dẫn lời ông Vladimir Kozhin, Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách về vấn đề hợp tác kỹ thuật-quân sự, cho biết, các đối tác nước ngoài của Nga bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và quốc gia ở Đông Nam Á đã bày tỏ sự quan tâm tới việc mua các phương tiện quân sự dựa trên nền tảng Armata mới trình diện tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 ở Moscow, trong đó có cả xe tăng T-14 Armata.
T-14 Armata đã lọt vào tầm ngắm của các nước Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc.
“Để mở rộng hơn nữa đối với các đối tác truyền thống của chúng tôi gồm: Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, thì việc quan tâm tới các công nghệ quân sự mới đã được chú ý tới. Các khách hàng nước ngoài sẽ cảm thấy hài lòng với những hợp đồng hiện nay về các thiết bị quân sự của Nga”, ông Kozhin nói trên tờ Izvestia và được tờ Sputniknews dẫn lại hôm 4/6/2015.
Lính Ukraine ở Myrnohrad cho biết, họ không thể thoát khỏi vòng vây từ đầu tháng 12 và không đồng ý với tuyên bố của tướng Syrsky về tình hình tại đây.
Lính Ukraine ở Myrnohrad cho biết, họ không thể thoát khỏi vòng vây từ đầu tháng 12 và không đồng ý với tuyên bố của tướng Syrsky về tình hình tại đây.
Theo Trung đoàn Achilles, hệ thống đường ống ở Kupiansk là tuyến di chuyển an toàn, giúp lực lượng Nga tập kết quân số đồng thời tránh được hỏa lực của Ukraine.
Ukraine tuyên bố nước này đã giành lại một số khu vực tại Kupiansk, thành phố thuộc tỉnh Kharkov ở miền Bắc, nơi Nga từng tuyên bố kiểm soát từ ngày 20/11.
Bệnh viện Quân y 103 là bệnh viện đầu tiên trong các bệnh viện chiến lược tuyến cuối Quân đội công bố chính thức triển khai Bệnh án điện tử trong năm 2025.
Trung Quốc phát triển nền tảng xe tăng lai mới, tích hợp động cơ diesel và điện để hỗ trợ các hệ thống chiến trường tiên tiến và các hoạt động ở vùng núi cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.
Trực thăng không người lái Meyu Arrow của Trung Quốc có giá trị lớn đối với khu vực biên giới, vùng cao nguyên và các hành lang núi tranh chấp dọc theo Ấn Độ.
Phát biểu trước binh sĩ Mỹ ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết chính quyền ông phê duyệt việc mua thêm oanh tạc cơ tàng hình tầm liên lục địa B-2 Spirit.
Nga kiểm soát Novodanilovka, áp sát Orekhovo tại Zaporizhzhia, tạo bước ngoặt chiến trường và đe dọa phá vỡ tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine ở miền Nam.
Quân đội Estonia vừa tiếp nhận một lô pháo tự hành K9 Thunder 155mm do Hàn Quốc sản xuất, nằm trong nỗ lực tăng cường năng lực tấn công tầm xa của nước này.
Cục diện chiến trường Dnipropetrovsk xoay chiều rõ rệt, khi Lữ đoàn 67 tái chiếm Tykhe và tạo nên một điểm nhấn mới trong chiến dịch phản công của Ukraine.