Quân nổi dậy ở Trung Phi sử dụng vũ khí nước nào?

(Kiến Thức) - Các lực lượng phi chính phủ ở Cộng hòa Trung Phi (CAR) đang sử dụng vũ khí và đạn dược được sản xuất ở châu Âu, Trung Quốc và Iran.

Đây là thông tin được nhóm Nghiên cứu xung đột vũ trang đưa ra.
Tổ chức này đã bắt đầu cuộc nghiên cứu từ tháng 4 đến tháng 9/2014, ghi chép lại các kho dự trữ và nguồn cung vũ khí của các lực lượng phi chính phủ. Mục tiêu chính của cuộc nghiên cứu là Seleka, một liên minh các lực lượng nổi dậy người Hồi giáo, những người đã nắm quyền ở CAR năm 2013.
Quan noi day o Trung Phi su dung vu khi nuoc nao?
 Các loại đạn cỡ nhỏ được lực lượng phi chính phủ ở CAR sử dụng.
Theo kết quả báo cáo, lực lượng Seleka dùng đạn dược và các loại vũ khí hạng nhẹ của Bỉ, Cộng hòa Séc và Anh, cũng như xe tải quân đội của Đức. Những thiết bị này có khả năng được chuyển nhượng từ những người dùng ban đầu, báo cáo cho biết.
Seleka cũng sở hữu các loại đạn dược cỡ nhõ và các loại xe chiến thuật, cũng như các loại súng phóng lựu của Trung Quốc.
Anti-Balaka, lực lượng dân quân của người theo Thiên Chúa giáo được hình thành trong nước khi Seleka lên nắm quyền, thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người Hồi giáo, sử dụng các loại lựu đạn Trung Quốc và Tây Ban Nha, Ý và Cameroon.
Tất cả các bên đối lập trong cuộc xung đột ở CAR đều sử dụng vũ khí và đạn dược Trung Quốc và Iran, những thiết bị có khả năng được tái chuyển nhượng từ Sudan.
CAR chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc kể từ đầu năm 2013 khi các phiến quân người Hồi giáo nổi dậy lật đổ chính quyền của người Thiên Chúa giáo do ông Francois Bozize đứng đầu. Lực lượng Anti – Balaka trả đũa bằng các cuộc tấn công trả thù rộng rãi nhằm chống lại người Hồi giáo. Các cuộc xung đột ở Cộng hòa Trung Phi đã làm hàng nghìn người thiệt mạng và khiến gần nửa triệu người rơi vào tình trạng vô gia cư.

“Tuần trăng mật” Trung-Phi đã chấm dứt

Ông Tập Cận Bình hứa hẹn đầu tư nhiều hơn vào châu Phi.
 Ông Tập Cận Bình hứa hẹn đầu tư nhiều hơn vào châu Phi.

Bị lôi cuốn bởi nguyên vật liệu phong phú của châu Phi, Trung Quốc giờ đây trở thành nhà tài trợ chính trên châu lục này. Một số quốc gia châu Phi lo ngại vì sự lệ thuộc vào đế chế Trung Hoa, sợ rằng đây là một kiểu “đô hộ mới”.

Ukraine: Hé lộ số thương vong khủng sau lệnh tổng tấn công

(Kiến Thức) - Theo chỉ huy lực lượng dân quân Donetsk, chỉ trong một ngày đêm hôm chủ nhật (18/1), có gần 200 lính Ukraine thiệt mạng và bị thương.

Những cuộc pháo kích và những đợt phản công ác liệt giữa quân ly khai và quân đội Ukraine trên các mặt trận đã khiến cả 2 bên có những tổn thất nặng nề. Nếu quân Ukraine có tới 200 lính bị thương vong thì quân ly khai cũng có 8 người chết và 37 người bị thương.
Donetsk và nhiều khu vực dân cư đã phải hứng chịu những trận pháo kích dữ dội. Các nhân chứng cho biết, có rất nhiều dân thường bị thiệt mạng, đặc biệt là ở Gorlovka, nơi quân Ukraine đã dùng tới cả máy bay ném bom.

EU: Không quyết định trừng phạt Nga

(Kiến Thức) - Bà Mogherini cho biết Ngoại trưởng Liên minh châu Âu đang họp tại Brussels sẽ không thông qua bất cứ lệnh trừng phạt Nga nào.

Bất kỳ sự giảm nhẹ nào liên quan đến các lệnh trừng phạt mà Liên minh châu Âu áp đặt lên Nga sẽ chỉ xảy ra nếu có những sự tiến triển trên lãnh thổ Ukraine và những hành vi đáp trả bạo lực sẽ có kết quả không tốt, Đại diện cấp cao về Ngoại giao và Chính sách An ninh của EU cho biết hôm 19/1.

Bà Federica Mogherini nói với các phóng viên ở Brussels hôm 19/1 rằng cuộc họp của Ngoại Trưởng các nước không đưa ra thêm bất kỳ quyết định nào liên quan đến các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới