Quân đội Slovakia loại bỏ hoàn toàn xe UAZ Nga

(Kiến Thức) - Bộ quốc phòng Slovakia đã chọn xe ô tô hãng Land Rover để thay thế cho những chiếc xe UAZ do Liên Xô sản xuất.

Tạp chí Armyrecognition đưa tin cho biết, Bộ quốc phòng Slovakia đang có ý định đưa vào trang bị mới hàng chục xe định hình do hãng Land Rover chế tạo, trước đó Slovakia cũng đã tỏ ý muốn mua các trực thăng vận tải đa năng UH-60 Black Hawk từ Mỹ.
Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia - Lubomír Galko cho biết, từ lâu Quân đội Slovakia đã muốn thay thế hoàn toàn số xe UAZ đã lạc hậu do Liên Xô sản xuất trước đây.
Quan doi Slovakia loai bo hoan toan xe UAZ Nga
Xe địa hình UAZ của Quân đội Slovakia.
Ông Galko còn cho biết thêm, Bộ quốc phòng Slovakia đã tiến hành đặt mua 70 chiếc Land Rovers đầu tiên với giá lên tới hơn 72.000 USD/chiếc và số tiến này sẽ được trích ra từ một phần ngân sách quốc phòng còn dư của Slovakia trong những năm trước đó. Các xe này sẽ thay thế một phần các xe địa hình UAZ.
Còn phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Slovakia - Martina Balleková chỉ cho biết, sẽ sớm có thông báo chính thức về hợp đồng với Land Rovers trong thời gian sắp tới.
Việc Slovakia mua các xe vượt địa hình Land Rover thay thế dòng xe UAZ huyền thoại cũng sẽ phải thông qua Cơ quan hỗ trợ hậu cần của NATO (NSPA) do nước này là một trong những thành viên của khối quân sự này. Theo đó NSPA sẽ đóng vai trò trung gian giữa Slovakia với các nhà thầu quốc phòng trong trường hợp này là hãng Land Rover .

Mỹ viện trợ xe thiết giáp Kozak cho Biên phòng Ukraine

(Kiến Thức) - Lực lượng Biên phòng Ukraine vừa tiếp nhận thêm các xe thiết giáp Kozak được viện trợ từ chính phủ Mỹ.

Tạp chí Armyrecognition đưa tin, Mỹ đã bắt đầu chuyển giao xe thiết giáp Kozak cho lực lượng Biên phòng Ukraine (SBGS) tại một căn cứ ở Kiev vào hôm 19/1.
Cho đến nay, chính phủ Mỹ đã tiến hành viện trợ cho các đơn vị của SBGS hàng chục xe tải và xe thiết giáp mới, dựa trên một cam kết hỗ trợ an ninh giữa Washington với chính quyền Kiev.

Phát triển tên lửa đạn đạo, Mỹ kém xa Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Trung Quốc chỉ mất 5 năm để phát triển tên lửa đạn đạo DF-41, trong khi đó Mỹ phải mất tới 12 năm cho UGM-133 Trident II.

Theo tờ Want China Times cho biết, Trung Quốc chỉ mất 5 năm để có thể phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41, với tầm bắn đủ thực hiện một vụ tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân lên toàn bộ nước Mỹ.
Quân đội Trung Quốc chỉ tốn khoảng 1,1 tỷ USD để thiết kế và phát triển DF-41, có thể mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân và tấn công các mục tiêu khác nhau trong cùng một lúc. Với ngân sách quốc phòng đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, Trung Quốc đang thể hiện mình là một cường quốc quân sự trên thế giới. Nhất là thông qua chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa đầy khôn ngoan của nước này.

UAE viện trợ quân sự toàn Trung Đông cùng chống IS

(Kiến Thức) - UAE đã vung tay chi tiền mua sắm hàng loạt vũ khí để viện trợ cho quân đội các nước ở Trung Đông cùng chung tay chống IS.

Tạp chí quân sự Jane’s cho biết, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) quyết định viện trợ quân sự cho Iraq một số máy bay cường kích hạng nhẹ Embraer EMB-314 Super Tucano, nhằm tăng cường khả năng quân sự của Iraq trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Các quan chức của UAE chỉ thông báo rằng, sẽ chuyển giao một số lượng lớn các máy bay cường kích hạng nhẹ cho EMB-314 cho Không quân Iraq trước tháng 2 năm nay, trong khi đó một số nguồn tin tiết lộ với Jane’s rằng số máy bay Super Tucano này có thể lên tới 24 chiếc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới