Phú Thọ xử lý nhóm xịt hơi cay vào người đi đường 'cho vui'

Công an xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ tuần tra, phát hiện nhóm thanh thiếu niên mang bình xịt hơi cay, điều khiển xe máy lạng lách, gây mất trật tự công cộng.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Yên Phú vừa kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng mang bình xịt hơi cay khi tham gia giao thông gây mất an ninh, trật tự.

Theo đó, ngày 29/1, Công an xã Yên Phú phối hợp Công an xã Lạc Sơn tổ chức tuần tra tại khu vực giáp ranh giữa hai địa bàn. Tổ công tác phát hiện 3 đối tượng điều khiển xe mô tô không gắn biển số, có biểu hiện nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một đối tượng ngồi sau cầm bình xịt hơi cay.

1165906acc1842461b09.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính và đưa các đối tượng về trụ sở Công an xã Lạc Sơn làm việc. Các đối tượng gồm Bùi Văn Nhân (SN 2011), Bùi Bình Minh (SN 2011), Bùi Hoàng Phú (SN 2010), cùng trú tại xóm Rộc, xã Yên Phú và Bùi Văn Sang (SN 2006), trú tại xóm Cọi, xã Yên Phú.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận mang theo bình xịt hơi cay với mục đích sử dụng để xịt vào người đi đường “cho vui”. Qua vận động, nhóm này tự nguyện giao nộp thêm một số công cụ có khả năng gây sát thương gồm một bình xịt hơi cay, một súng cồn tự chế, một súng cao su bắn đạn bi và một thanh kim loại dài khoảng 3 mét gắn dao nhọn.

Hiện Công an xã Yên Phú đang củng cố hồ sơ, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục các đối tượng.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng, tàng trữ và sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chém người chỉ vì tiếng nẹt pô xe.

(Nguồn: THĐT)

Phú Thọ tăng cường quản lý, ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lợi dụng san, hạ cốt nền khai thác khoáng sản trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông vừa ký ban hành Công văn số 1777/UBND-NN11 về việc tăng cường quản lý hoạt động thu hồi khoáng sản tại khu vực cho phép hạ cốt nền đối với đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, qua phản ánh của các cơ quan báo chí và người dân, tại một số xã, phường xảy ra tình trạng lợi dụng việc san gạt, hạ cốt nền đất sản xuất, đất vườn, đất ở để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng an ninh trật tự.

Phú Thọ thông tin gì vụ cầu sông Lô trơ lõi thép?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cầu Sông Lô hư hỏng.

Chiều 2/2, tại buổi họp báo quý IV và gặp mặt báo chí đầu xuân Bính Ngọ 2026, do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, trả lời thông tin liên quan đến các sai phạm tại công trình cầu Sông Lô (Phú Thọ) trong giai đoạn 2010-2015, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết đến thời điểm này, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, cũng như làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát.

20260202-162724.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới