Philippines: Luật bảo vệ quân đội TQ sẽ dẫn tới bạo lực Biển Đông

(Kiến Thức) - Chuyên gia Philippines nhận định, Luật bảo vệ các căn cứ quân sự của Trung Quốc có thể dẫn tới bạo lực ở Biển Đông trong thời gian tới.

Theo đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên ngày 7/7, chuyên gia an ninh Rommel Banlaoi cho hay, Manila nên theo dõi sát sao tiến trình thực hiện luật mới, cho phép Quân đội Trung Quốc (PLA) có nhiều quyền hạn ở các vùng biển của nước này.
Chuyên gia an ninh Rommel Banlaoi.
Chuyên gia an ninh Rommel Banlaoi.
Theo lời chia sẻ của ông Banlaoi, nhận định của ông có thể còn chưa rõ ràng lắm. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi mà luật mới mà sẽ được thực thi bắt đầu từ ngày 1/8 này áp dụng ở cả vùng Biển Đông.
“Nếu luật mới sẽ được áp dụng ở các khu vực ven biển của Trung Quốc mà không phải ở các vùng biển tranh chấp thì không có lý do gì để lo lắng cả. Đấy là điều chúng ta đang cố tránh. Chúng ta không muốn căng thẳng hiện tại leo thang thành bạo lực quân sự”, ông Banlaoi nói.
Trước đó, tờ SCMP đưa tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật Bảo vệ các cơ sở căn cứ quân đội nhằm “bảo vệ các cơ sở quân sự của nước này và cả các vùng biển tranh chấp” trước “sự xâm nhập không cố ý vào các khu vực hạn chế và mối quan ngại về hoạt động gián điệp”.
Bắc Kinh cũng cáo buộc rằng, các quốc gia nước ngoài đang theo dõi hoạt động của quân đội họ bằng cách xây dựng những căn biệt thự gần cơ sở quân sự hay tòa nhà cao tầng gần các căn cứ không quân.

Philippines phản pháo cáo buộc "đạo đức giả" của TQ ở LHQ

(Kiến Thức) - Chính quyền Philippines không lo lắng về những cáo buộc vô lối của Trung Quốc chống lại nước này trong Hội nghị Công ước LHQ về luật Biển lần thứ 24.

Thư ký Văn phòng Thông tin liên lạc của Tổng thống, ông Herminio Coloma Jr. nhận thấy rằng, việc Trung Quốc lôi kéo Philippines vào chiến dịch truyền thông nhằm tạo tiếng xấu cho quốc gia Đông Nam Á này trước cộng đồng quốc tế là hoàn toàn không có gì sai trái cả.
Thư ký Văn phòng Thông tin liên lạc của Tổng thống Philippines, ông Herminio Coloma Jr.
 Thư ký Văn phòng Thông tin liên lạc của Tổng thống Philippines, ông Herminio Coloma Jr.
“Đó là một phần trong sự vận động của các quan hệ quốc tế để thực hiện các chiến dịch tuyên truyền các chính sách quốc gia bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng. Vì thế, chiến dịch bôi nhọ của Trung Quốc đối với Philippines không hề làm chúng tôi nao núng”, ông Coloma cho biết trong một cuộc họp báo ngày 16/6.

Philippines giục tòa án đưa ra phán quyết sớm về Biển Đông

(Kiến Thức) - Philippines mong muốn tòa án quốc tế nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng về đơn kiện của họ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario phát biểu ngày 17/6 cho biết, Manila yêu cầu các luật sư của mình kiến nghị lên Tòa án trọng tài quốc tế ở La Haye, Hà Lan đưa ra phán quyết sớm hơn sau khi Bắc Kinh tuyên bố không tham gia vụ kiện tụng, một động thái rút ngắn các thủ tục tố tụng.
“Tôi hi vọng Philippines có thể nhận được phán quyết chính thức từ tòa án trong năm 2015 vì Trung Quốc không tham gia vụ kiện trong khi tình hình ở Biển Đông xấu đi từng ngày”, Ngoại trường del Rosario cho hay.

Tổng thống Philippines kêu gọi đàm phán trong tranh chấp Biển Đông

(Kiến Thức) - Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề tại Hiroshima, Tổng thống Philippines Aquino đã kêu gọi đối thoại và đàm phán trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Hội nghị chuyên đề trên, diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Aquino tới Nhật Bản, nhằm thảo luận về việc xây dựng hòa bình ở Mindanao, miền nam Philippines. Theo đó, chính phủ Manila và nhóm chiến binh Hồi giáo đã ký kết một thỏa thuận hòa bình hồi tháng 3 chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 thập kỉ. Nhật Bản đã cử các chuyên gia tới giám sát lệnh ngừng bắn và gửi gói cứu trợ khoảng 150 triệu USD. Với những sự giúp đỡ như vậy, ông Aquino thay mặt người dân cả nước đã bày tỏ sự ủng hộ của Nhật.
Tổng thống Philippines Aquino (người cầm giấy) trả lời câu hỏi của báo giới trên chuyến bay tới Hiroshima.
Tổng thống Philippines Aquino (người cầm giấy) trả lời câu hỏi của báo giới trên chuyến bay tới Hiroshima.
Trong bài phát biểu của mình ở hội nghị ngày 24/6, Tổng thống Aquino cũng đề cập tới căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông. Ông cho rằng, cuộc xung đột tranh chấp không phải là một quá trình cần thiết. Đồng thời, ông kêu gọi đối thoại và đàm phán giữa các bên để các bên hiểu nhau hơn.

Đọc nhiều nhất

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.