Philippines giục tòa án đưa ra phán quyết sớm về Biển Đông

(Kiến Thức) - Philippines mong muốn tòa án quốc tế nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng về đơn kiện của họ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario phát biểu ngày 17/6 cho biết, Manila yêu cầu các luật sư của mình kiến nghị lên Tòa án trọng tài quốc tế ở La Haye, Hà Lan đưa ra phán quyết sớm hơn sau khi Bắc Kinh tuyên bố không tham gia vụ kiện tụng, một động thái rút ngắn các thủ tục tố tụng.
“Tôi hi vọng Philippines có thể nhận được phán quyết chính thức từ tòa án trong năm 2015 vì Trung Quốc không tham gia vụ kiện trong khi tình hình ở Biển Đông xấu đi từng ngày”, Ngoại trường del Rosario cho hay.
“Thậm chí, ngay cả khi đang đối mặt với vụ kiện, nhưng Trung Quốc tiếp tục mở rộng và củng cố các tuyên bố chủ quyền ngang ngược của mình, bao gồm cả cải tạo đất ở các rạn san hô tranh chấp”, Ngoại trưởng del Rosario chỉ trích thái độ bất hợp tác của Trung Quốc.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.
Sau khi Trung Quốc có những hành động hung hăng ở Biển Đông, phía Philippines hồi đầu năm 2013 bắt đầu gửi hồ sơ vụ kiện tới Tòa án trọng tài để tìm kiếm sự công bằng và kiềm chế yêu sách Đường 9 đoạn của Trung Quốc. Với vụ kiện này, các quan chức Manila ước tính, phải mất khoảng 3 năm đến 4 năm để tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Mới đây, tòa án trọng tài quốc tế ở Hague đã yêu cầu phía Trung Quốc nộp hồ sơ phản bác trong vụ kiện tranh chấp ở Biển Đông do Philippines khởi xướng và ra hạn chót là ngày 15/12/2014 để họ nộp các tài liệu liên quan. Tuy nhiên, Bắc Kinh sau đó tuyên bố, họ không tham gia vụ kiện tụng này.

Philippines phản pháo cáo buộc "đạo đức giả" của TQ ở LHQ

(Kiến Thức) - Chính quyền Philippines không lo lắng về những cáo buộc vô lối của Trung Quốc chống lại nước này trong Hội nghị Công ước LHQ về luật Biển lần thứ 24.

Thư ký Văn phòng Thông tin liên lạc của Tổng thống, ông Herminio Coloma Jr. nhận thấy rằng, việc Trung Quốc lôi kéo Philippines vào chiến dịch truyền thông nhằm tạo tiếng xấu cho quốc gia Đông Nam Á này trước cộng đồng quốc tế là hoàn toàn không có gì sai trái cả.
Thư ký Văn phòng Thông tin liên lạc của Tổng thống Philippines, ông Herminio Coloma Jr.
 Thư ký Văn phòng Thông tin liên lạc của Tổng thống Philippines, ông Herminio Coloma Jr.
“Đó là một phần trong sự vận động của các quan hệ quốc tế để thực hiện các chiến dịch tuyên truyền các chính sách quốc gia bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng. Vì thế, chiến dịch bôi nhọ của Trung Quốc đối với Philippines không hề làm chúng tôi nao núng”, ông Coloma cho biết trong một cuộc họp báo ngày 16/6.

Cảnh sát biển Philippines huấn luyện giả định chống TQ

Sau cuộc dượt bắt quyết liệt, hai tàu CSB Philippines đã bắt kịp tàu cá trái phép; lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng tràn sang - là bài huấn luyện giả định chống sự bành trướng của TQ trên Biển Đông.


Trung Quốc ngày càng bành trướng, xâm phạm ngư trường của các quốc gia khác và đòi hỏi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông. Hàng trăm con rùa biển cần được bảo vệ đã bị ngư dân nước này đánh bắt trái phép. Những vụ bắt giữ của cảnh sát biển Philippines đối với ngư dân Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Rơi máy bay IL-76: Quân Ukraine triệt hạ lẫn nhau?

(Kiến Thức) - Lực lượng Dân quân Tự vệ Lugansk cho rằng IL-76 của Ukraine bị chính lực lượng vũ trang nước này bắn rơi.

Theo lực lượng Dân quân Tự vệ Lugansk, việc phân tích băng video ghi hình và địa hình sân bay cho thấy vụ phóng tên lửa được thực hiện từ phía sân bay - vốn do phía Kiev kiểm soát.
Đại diện dân quân bác bỏ tuyên bố của chính quyền Ukraina cho rằng máy bay rơi khi chuẩn bị hạ cánh là bởi trúng đạn của lực lượng ủng hộ liên bang hóa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới