Trung tâm Y tế khu vực Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) thông tin vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam có nhiều kén sán trong người. Đáng nói, người này có thói quen ăn đồ sống.
Người bệnh T.T.H đến Trung tâm y tế để thăm khám sau khi có dấu hiệu mệt mỏi, đau nhức nhiều ở vùng chân, lưng và vận động khó khăn. Bác sĩ đã chỉ định chụp X- quang để kiểm tra.
Nhiều kén sán nằm trong mô vùng xương đùi và cẳng chân bệnh nhân/Ảnh plo.vn
Kết quả cho thấy nhiều kén sán có kích thước tương đương hạt gạo, nằm rải rác trong các mô mềm vùng xương đùi và cẳng chân. Bác sĩ nhận định đây là hình ảnh điển hình của tình trạng nhiễm kén sán.
Khai thác tiền sử dịch tễ, người bệnh cho biết, có thói quen ăn đồ sống. Sau khi được chẩn đoán nhiễm kén sán, người bệnh đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.
Thói quen ăn các món tái, sống chính là con đường thuận lợi để giun sán xâm nhập vào cơ thể. Khi người bệnh nuốt phải ấu trùng sán, chúng có thể theo đường máu di chuyển đến não, cơ và nhiều cơ quan khác, gây ra các bệnh lý nguy hiểm.
Ngoài ra, ấu trùng ký sinh dưới da và trong cơ thường gặp ở các vị trí như cơ hoành, cơ lưỡi, cơ delta, vùng thân, chi, cổ và dưới da đầu.
Nhiều người vẫn chủ quan cho rằng tiết canh lợn, vịt, gà “nhà nuôi” là sạch nên vô tư sử dụng trong khi các thực phẩm này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm sán và nhiều mầm bệnh nguy hiểm khác như tiêu chảy, tả, lỵ, liên cầu khuẩn…
Bên cạnh đó, việc ăn các loại rau sống, đặc biệt là rau thủy sinh như rau cần, rau muống, cũng làm tăng nguy cơ nhiễm các loại giun, sán nguy hiểm nếu không được làm sạch và xử lý đúng cách.
Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thực hiện ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không ăn rau sống, thịt chưa được nấu chín, đặc biệt là tiết canh.
Bên cạnh đó, mỗi người nên có thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường sống, đảm bảo nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, tẩy giun sán định kỳ 6 tháng một lần và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh lý nguy hiểm.
Bệnh nhân sau đó đã được chuyển lên tuyến trên điều trị với chẩn đoán nhiễm kén sán.
BS Thanh khuyến cáo người dân nên thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn rau sống, thịt chưa nấu chín, đặc biệt là tiết canh.
Đồng thời, vệ sinh sạch sẽ nơi ở, đảm bảo thoáng mát; tẩy giun sán định kỳ 6 tháng một lần. Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý nguy hiểm.
Hiện nay tỷ lệ nhiễm giun sán ở cộng đồng dân cư đối với các nước đang phát triển tương đối cao, trong đó có Việt Nam.
Mặc dù tất cả mọi người đều có nguy cơ nhiễm giun sán, nhưng nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất thường là trẻ em, những người sống ở khu vực kinh tế thấp, nơi có điều kiện vệ sinh kém. Môi trường sống thiếu vệ sinh, nguồn nước nhiễm bẩn và thực phẩm không được nấu chín là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nguy cơ bị nhiễm giun sán.
Giun sán xâm nhập cơ thể cực kỳ nguy hiểm, có thể gây suy dinh dưỡng, thiếu máu, rối loạn tiêu hóa (đau bụng, tiêu chảy) và các biến chứng nặng như tắc ruột, viêm đường mật, áp xe gan, tổn thương phổi, thậm chí gây viêm não, viêm màng não, động kinh, hôn mê, tử vong. Chúng hút chất dinh dưỡng, gây tổn thương mô và tạo ra phản ứng miễn dịch nghiêm trọng.